Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân tử vong vì chứng xơ phổi “lạ”: Chưa tìm ra nguyên nhân

Thứ sáu, 11:20 31/05/2013 | Y tế

GiadinhNet - Theo Ths.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, những bệnh nhân mắc chứng viêm phổi “lạ” nhập viện đã có trường hợp tử vong. Cho đến nay vẫn chưa xác định được căn nguyên gây bệnh.

Bệnh nhân tử vong vì chứng xơ phổi “lạ”: Chưa tìm ra nguyên nhân 1

Bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: V.K

 
Diễn biến bệnh chậm
Bệnh nhân điều trị chứng viêm phổi “lạ” lâu nhất là BNT, quê ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, tới gần hai tháng nhưng các xét nghiệm đều không thể xác định nguyên nhân. Triệu chứng khi nhập viện là sốt, khó thở và xơ phổi tiến triển. Sau một tuần không tìm ra căn nguyên bệnh nhân T được chuyển qua khoa Điều trị tích cực (BV Bạch Mai) nhưng cũng không tìm ra bệnh. T lại được chuyển sang khoa Hô hấp (BV Bạch Mai) điều trị nhưng cũng không phát hiện ra căn nguyên gây bệnh.

Trước đó, T cùng đoàn gồm 9 người vào tỉnh Đắk Lắk lao động thì có 6 người sốt. Sau 10 ngày giảm sốt nhóm người này trở về quê, chỉ có T phải ở lại điều trị. T nhập bệnh viện tỉnh nhưng điều trị bốn ngày không thuyên giảm nên được chuyển lên BV Bệnh Nhiệt đới TƯ.

Cũng với triệu chứng bệnh viêm phổi với diễn tiến xơ phổi tiến triển này, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cũng tiếp nhận một bệnh nhân với các triệu chứng điển hình của viêm phổi có xơ phổi. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân này trước đó có đi đào vàng tại tỉnh Thanh Hóa cùng ba người khác. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, khó thở; Xquang phổi có tổn thương xơ. Điều đáng lo ngại là xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đều không phát hiện ra nguyên nhân, càng điều trị bệnh lại càng nặng, sau đó tử vong. Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, ba người đi cùng chuyến đào vàng cũng sốt cao và tử vong tại nhà.
 
Nghi ngờ do nhiễm độc thuốc diệt cỏ?
Theo BS Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Điều trị tích cực (BV Bạch Mai), với bệnh nhân T cũng như hai bệnh nhân trước đó có triệu chứng xơ phổi tương tự cũng chưa chẩn đoán mắc bệnh gì. Hai bệnh nhân trước đó nhập viện với triệu chứng xơ phổi ngày càng nặng và sau đó tử vong. Cũng theo BS Bình, trước cho đến nay chưa từng gặp bệnh nhân mắc chứng viêm phổi “lạ” như vậy.

Theo Ths.BS Trung Cấp, mặc dù đã điều trị bằng các thuốc đặc trị như: Kháng virus, kháng sinh, thở máy... nhưng bệnh nhân mắc chứng bệnh xơ phổi “lạ” vẫn trong tình trạng nguy kịch. “Cho dù gặp rất nhiều bệnh nhân mắc chứng viêm phổi nặng nhưng cho đến giờ vẫn chưa lý giải được nguyên nhân gây ra chứng xơ phổi dẫn đến tử vong này”, BS Cấp nói.

Ths.BS Trung Cấp đưa ra giả thuyết căn bệnh này mắc do nhiễm độc thuốc diệt cỏ paraquat. Nhưng trên thực tế, những bệnh nhân này chưa thể khẳng định nhiễm độc tố trên. Hiện phía BV Bạch Mai cũng đang tiến hành hội chẩn liên khoa để tìm ra triệu chứng gây ra bệnh xơ phổi “lạ”.
 
Vân Khánh
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top