Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam mời bác sĩ đến Vũ Hán chơi

GiadinhNet - Ông Li Ding ngỏ ý mời các bác sĩ và gia đình đến Vũ Hán chơi sau khi nơi đây hoàn toàn trở lại bình thường đồng thời mong muốn được quay trở lại Việt Nam, đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm các bác sĩ và y tá từng điều trị thành công cho hai cha con ông.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam mời bác sĩ đến Vũ Hán chơi - Ảnh 1.

Mới đây, bệnh nhân Li Ding -  người nhiễm COVID-19 đầu tiên và nặng nhất tại Việt Nam, sau khi khỏi bệnh hoàn toàn đã viết thư cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, đặc biệt là bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang và Võ Ngọc Anh Thơ (Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới) - hai người trực tiếp tham gia điều trị cho ông.

Trong thư, bệnh nhân từng được coi là nhiễm COVID-19 nặng nhất Việt Nam cho hay, sau khi trải nghiệm điều trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, ông đã có thêm những cảm xúc đặc biệt với Việt Nam và người dân nơi đây. Ông Li Ding mong muốn được đến Việt Nam một lần nữa, đến Thành phố Hồ Chí Minh, đến bệnh viện Chợ Rẫy, đến thăm các bác sĩ và y tá đã từng điều trị cho ông.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam mời bác sĩ đến Vũ Hán chơi - Ảnh 3.

Ông Li Ding nhận giấy ra viện hôm 12/2 vừa qua. Ảnh: Kim Vân

Dưới đây là nội dung bức thư bằng của ông bố người Trung Quốc sau khi được chữa khỏi bệnh và trở về cuộc sống bình thường.

"Xin chào bác sĩ Sang và bác sĩ Thơ,

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày tôi hồi phục và xuất viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Do tôi bị nhiễm coronavirus nên chúng ta đã có được khoảng thời gian hơn 20 ngày gắn bó với nhau. Tôi luôn khắc ghi lòng tốt của các bạn, những kỹ năng y tế chuyên nghiệp và thái độ tận tâm với nghề của các bạn. Và tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó.

Chúng tôi đã rất may mắn khi được Bệnh viện Chợ Rẫy, các bạn và những người đồng nghiệp của các bạn giúp đỡ hai cha con tôi kịp thời. Trong trái tim tôi luôn ngập tràn lòng biết ơn dành cho tất cả các bạn. 

Các bạn có những kỹ năng y tế rất xuất sắc, tôi có thể nhận ra điều đó qua việc các bạn hạn chế cho chúng tôi dùng kháng sinh. Hằng ngày, các bạn đã mang đến cho chúng tôi những bữa ăn ngon cùng trái cây. Các bạn cũng rất cẩn thận với việc điều trị cho tôi do tôi bị tiểu đường, các bạn đã điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo hướng có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường. 

Sự cẩn thận trong công việc của các bạn đã đã giúp ích rất nhiều cho sự hồi phục của tôi. Là một bệnh nhân, tôi có thể cảm nhận rằng cả bác sĩ Sang và bác sĩ Thơ đều là những người tuyệt vời và luôn tử tế với người khác. Gia đình chúng tôi sẵn sàng làm những người bạn tốt của các bạn.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam mời bác sĩ đến Vũ Hán chơi - Ảnh 4.

Ông Li Ding và bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang tại buổi lễ ra viện. Ảnh: Kim Vân

Con trai tôi, Li Zichao, đã kết bạn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều năm qua, con tôi đã theo sếp mình đi tới hơn 12 nước khác nhau để giao dịch thương mại. Con tôi luôn nói với tôi rằng các bạn là người đáng kính.

Từ đầu năm 2020, Vũ Hán quê tôi đã bị coronavirus hoành hành. Hàng ngàn người đã bị nhiễm bệnh, hàng trăm người đã chết trong thảm họa này.

Theo chỉ thị từ chính phủ, hơn 40.000 bác sĩ và y tá từ khắp cả nước đã được huy động đến hỗ trợ Vũ Hán. Bây giờ tình hình đã bắt đầu được cải thiện. Tất cả mọi người dân trong thành phố đều mong muốn đánh bại virus càng sớm càng tốt và được sống trở lại trong một môi trường yên bình. Chúng tôi cũng muốn mời các bạn và gia đình đến Vũ Hán thăm chúng tôi vào một thời điểm thích hợp trong tương lai, sau khi Vũ Hán đã hoàn toàn trở lại tình trạng bình thường.

Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, nhiều người Trung Quốc thích đến đây du lịch. Sau trải nghiệm này, tôi càng có thêm những cảm xúc đặc biệt với đất nước và người dân nơi đây. Tôi cũng mong muốn được đến Việt Nam một lần nữa, đến Thành phố Hồ Chí Minh, đến Bệnh viện Chợ Rẫy, đến thăm các bác sĩ và y tá thân yêu của tôi ở đây. Xin cảm ơn các bạn!".

Ông Li Ding 66 tuổi cùng vợ là bà Hu Xiao Lian từ thành phố Vũ Hán (nơi khởi phát viêm đường hô hấp cấp do nCoV) đến Hà Nội ngày 13/1. Ngày 17/1 ông bắt đầu sốt, vợ chồng ông di chuyển vào Nha Trang bằng máy bay.

Cùng ngày này, con trai ông Li Ding - Li Zichao (người ở Long An từ 4 tháng trước, làm cho một công ty sản xuất thiết bị y tế và khẩu trang, được cử sang Việt Nam 4 tháng), đi từ Long An ra Nha Trang gặp bố mẹ.

Họ ở đó đến ngày 19/1 tiếp tục lên tàu SE5 vào TP HCM. Ngày 20/1, gia đình từ TP.HCM đi Long An bằng taxi. Ngày 20/1, người con có các triệu chứng bệnh tương tự bố.

Hai cha con ông Li Ding đến khám tại Bệnh viện huyện Bình Chánh, sau đó được tư vấn vào Bệnh viện Chợ Rẫy và nhanh chóng được cách ly điều trị từ ngày 22/1.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM xác định hai cha con ông Li Ding dương tính với COVID-19 (nCoV).

Ngày 12/2, ông Li Ding được xuất viện sau hơn 20 ngày cách ly điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới của bệnh viện. Ngoài ra các bệnh lý nền khác của bệnh nhân này đều tốt.

K.V


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top