Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bệnh lạ” Trung Đông: Khó phát hiện vì không có triệu chứng rõ rệt

Thứ hai, 09:31 16/06/2014 | Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình số ca nhiễm và tử vong vì bệnh hô hấp MERS -CoV ngày càng gia tăng, ngành Y tế Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống. Các cảnh báo về bệnh đã được đặt tại một số sân bay trong nước.

“Bệnh lạ” Trung Đông: Khó phát hiện vì không có triệu chứng rõ rệt 1

Bộ Y tế đề nghị giám sát chặt chẽ việc nhập cảnh đặc biệt khách đến từ vùng có dịch (Trong ảnh: Nhân viên tại sân bay quốc tế Nội Bài theo dõi thân nhiệt của khách bằng máy đo hồng ngoại). Ảnh: T.Anh

 
210 trường hợp đã tử vong

Những ngày gần đây, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về MERS- CoV từ cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR).

Theo bản tin mới nhất từ cơ quan này, tính đến ngày 11/6/2014, tại Saudi-Arabia (trong khoảng thời gian từ 11/4 đến 09/6) đã có 515 trường hợp mắc bệnh hô hấp MERS-CoV được thông báo cho WHO. Trong số đó có 402 trường hợp được báo cáo theo các thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian trên, đã có 114 trường hợp tử vong. Các ca bệnh không theo độ tuổi nhất định nào, trường hợp nhỏ nhất là 9 tháng, người lớn tuổi nhất là 94. Trong số mắc, 44,5% có diễn tiến bệnh nặng (bao gồm cả các ca tử vong). Điều đáng nói là có tới 28,6% số bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Và có tới khoảng 1/4 số mắc (109/402) là cán bộ y tế.

Còn tại Iran, tuần qua cũng đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc MERS-CoV là y tá, có tiền sử tiếp xúc với ca bệnh trước đó trong bệnh viện. Tại Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), ghi nhận 1 trường hợp mắc là người bán thịt trong khu giết mổ cừu và lạc đà. Bệnh nhân không có triệu chứng và không có tiền sử tiếp xúc ca bệnh trước đó, được phát hiện thông qua khám sàng lọc.

Như vậy, số ca mắc và tử vong do MERS-CoV ngày càng tăng cao ở mức đáng báo động. Cộng dồn đến nay, toàn cầu ghi nhận 697 trường hợp mắc MERS-CoV, ít nhất 210 trường hợp đã tử vong.

Các ca bệnh không ngừng gia tăng khiến Việt Nam ngày càng phải căng mình đối diện với nguy cơ xâm nhập của bệnh thông qua các khách du lịch, người lao động, học tập từ các quốc gia có dịch. Một số nước như Malaysia và Philippines đã có người mắc khi trở về từ Trung Đông. Trong khi đó, bệnh chưa có vaccine, chưa có thuốc điều trị, các ca bệnh hầu như không có triệu chứng rõ rệt nên rất khó kiểm soát.
 
Ngành Y cần sự chung sức của cộng đồng

Lo ngại trước khả năng xâm nhập của bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai kế hoạch hành động phòng chống hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona (MERS-CoV) tại Việt Nam và liên tục đưa ra các khuyến cáo đối với người dân. Mới đây, các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế có cửa khẩu sân bay quốc tế đã tiến hành treo poster tuyên truyền khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống MERS-CoV đối với hành khách đi- đến các nước vùng Trung Đông tại các nhà ga sân bay quốc tế. Điều này cho thấy, mức độ cảnh báo đã được tăng cao hơn so với trước đây.

Bộ Y tế liên tục đưa ra các khuyến cáo với người dân trong việc phòng chống bệnh. Người dân trước khi đi du lịch cần tìm hiểu các thông tin tình hình dịch bệnh tại nơi đến để chủ động có các biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết qua đường hô hấp. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; tránh tiếp xúc với động vật, vật nuôi, nếu đã tiếp xúc phải rửa tay bằng xà phòng...
 
Bộ Y tế khuyến cáo, những người trở về từ khu vực Trung Đông, trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu của viêm đường hô hấp cấp như sốt trên 38oC, ho, khó thở hoặc có tiếp xúc gần với người có dấu hiệu như trên cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, kiểm tra, xét nghiệm MERS-CoV. Các cán bộ y tế thực hiện nghiêm túc việc phòng ngừa lây chéo, nhiễm khuẩn bệnh viện và sử dụng các trang bị phòng hộ cá nhân khi thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh.
 
Hoàng Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 14 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top