Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai bỏng nặng bộ phận sinh dục vì ngã vào nồi canh

Thứ tư, 15:05 22/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Bé 3 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mông, bộ phận sinh dục. Trước đó, bé vô tình ngồi vào nồi canh nóng cạnh mâm cơm đặt giữa nhà.

Dù học sinh mới chính thức nghỉ hè được hơn 1 tuần nhưng thời gian gần đây, các bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các ca tai nạn sinh hoạt mà nạn nhân là trẻ em. 

Mới nhất, bé L được bố mẹ đưa vào cấp cứu tại khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội do em bé này với tay khiến bình siêu tốc vừa đun xong đổ vào chân. Kết quả, bé vừa bỏng nguyên bàn tay trái, vừa bỏng hai chân, điều trị đến nay đã hơn 1 tuần.

Một trường hợp khác là bé Đ, 3 tuổi, được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mông và bộ phận sinh dục. Trước đó, bé vô tình ngồi vào nồi canh nóng cạnh mâm cơm đặt giữa nhà. 

Bé trai bỏng nặng bộ phận sinh dục vì ngã vào nồi canh - Ảnh 1.

Bé Long bỏng bàn tay và hai bàn chân. Ảnh: M.Nhật

Sau 10 ngày điều trị, vết thương của cháu bé đã ổn định và sắp được ra viện. Tuy nhiên, vết bỏng ở vị trí này dễ nhiễm trùng khi bé đại tiện và tiểu tiện, nên sau khi xuất viện, các bác sĩ dự kiến tiếp tục kê đơn thuốc cho bé điều trị ngoại trú.

Các bác sĩ cho hay, việc gia tăng tình trạng trẻ em bị tai nạn sinh hoạt nói chung và bị bỏng trong thời gian này nói riêng, chủ yếu xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn, thiếu biện pháp phòng ngừa, thiếu người trông nom liên tục do trẻ mới nghỉ hè, phụ huynh vẫn phải đi làm.  

Cũng do lỗi bất cẩn của người lớn, ngày 22/7, Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa tiếp nhận bé trai 5 tuổi bị loét niêm mạc mũi, vòm, họng vì mẹ lấy nhầm lọ thuốc tẩy nốt ruồi để vệ sinh mũi họng cho con. 

Bé nhập viện hôm 18/7. Sau khi rửa mũi bé bằng nước muối sinh lý để hòa loãng nồng độ bazơ, các bác sĩ đặt merocel (một loại bọt xốp có hình hố mũi) hốc mũi hai bên cho bé để đề phòng sẹo dính, dùng kháng sinh phòng nhiễm trùng.

May mắn được phát hiện và xử trí kịp thời, các tổn thương vùng mũi họng của bé nhanh chóng hồi phục.

Theo BS Đỗ Duy Thanh, Khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt, Trung tâm Sản Nhi, loại thuốc tẩy nốt ruồi này có thành phần chính là NaOH và KOH - là những bazơ mạnh. 

Bé trai bỏng nặng bộ phận sinh dục vì ngã vào nồi canh - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhi trước khi xuất viện. Ảnh: Hà Nguyệt

Bỏng bazơ gây ra những hậu quả nặng nề hơn axit nhiều lần. Vì khi nhỏ axit vào da thì tổ chức xung quanh hóa chất đông đặc lại, giúp hạn chế tổn thương, còn đối với bazơ, các tổn thương lan tỏa rộng. 

"Chỉ với 2 giọt hóa chất có thể làm tổn thương toàn bộ niêm mạc mũi, vòm, họng của bệnh nhi" - BS Thanh cho hay.

Biến chứng thường gặp nhất sau bỏng hóa chất là việc các tổ chức trong hốc mũi gây sẹo dính với nhau làm ảnh hưởng đến chức năng thở, ngửi, bảo vệ. Từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau này.

BS Thanh khuyến cáo các phụ huynh cần xem kỹ nhãn mác, cách sử dụng bất cứ thuốc gì trước khi dùng cho trẻ nhỏ. Gia đình tuyệt đối không để chung các loại hóa chất trong tủ thuốc, tránh nhầm lẫn.

Nếu không may nhỏ nhầm hóa chất vào mũi trẻ, bố mẹ cần bình tĩnh, có thể sơ cứu ban đầu bằng cách rửa mũi trẻ bằng nước muối sinh lý hoặc nước nguyên chất vô khuẩn để làm loãng, rửa trôi lượng hóa chất tồn dư. 

Sau đó cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để có những bước xử trí phù hợp.

Để tránh những tai nạn bỏng với trẻ em, người lớn trong gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc, trông nom trẻ em cẩn thận, giữ trẻ tránh xa những tác nhân có thể gây bỏng như phích nước, ấm đun điện, nồi canh…

Khi trẻ bị bỏng, việc sơ cứu ban đầu rất quan trọng

- Trước hết, khi tai nạn bỏng xảy ra, trước hết cần tách trẻ khỏi tác nhân gây bỏng;

- Cắt bỏ quần áo ở vùng vết thương bị bỏng; Ngâm vùng bị thương trong nước sạch, mát 15-20 phút;

- Nhanh chóng đưa trẻ đến ngay trung tâm y tế gần nhất.

Tuyệt đối không bôi nước mắm, kem đánh răng hay đắp các loại lá, dung dịch vào vết bỏng vì sẽ khiến tổn thương nặng thêm.

 T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top