Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bế mạc cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế

Thứ sáu, 19:30 25/08/2017 | Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 24/8/2017, trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần 3 (SOM 3) tại TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế đã bế mạc.

Tham dự phiên bế mạc có gần 200 đại biểu đến từ 20 nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có các Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Y tế nhiều nền kinh tế thành viên, đại diện các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực liên quan, Ban Thư ký APEC quốc tế, Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC. Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã tham dự các phiên thảo luận và phát biểu bế mạc.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu bế mạc cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu bế mạc cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế.

Trong hai ngày 23-24/8, các đại biểu đã thảo luận các nội dung chính liên quan đến chăm sóc sức khỏe toàn dân, khuyến nghị một số công cụ đo lường lợi ích kinh tế và năng suất lao động bằng các mô hình kinh tế y tế, cơ chế tài chính đổi mới và sáng tạo để các nền kinh tế xem xét lựa chọn cho phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe, tái khẳng định cam kết thực hiện Sáng kiến vì một Châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh năm 2020…

Phát biểu tại phiên bế mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã chia ra 4 vấn đề chính:

1) Sức khỏe là một phần trong phát triển kinh tế xã hội, do đó đầu tư vào y tế là đầu tư cho phát triển. Cuộc họp đã có nhiều các bằng chứng cho thấy việc đầu tư vào y tế là đầu tư cho kinh tế phát triển;

2) Bảo hiểm y tế toàn dân là mục tiêu mà tất cả các quốc gia đang hướng đến. Tuy nhiên, đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi không chỉ những nỗ lực và cam kết chính trị mà còn phải có những đổi mới với nền sáng tạo.

3) Các chính phủ cần đóng vai trò trung tâm trong việc huy động và ưu tiên hóa nguồn ngân sách nhà nước, để đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong việc chăm sóc sức khoẻ tiếp cận cho mọi người dân trong khi phải nghĩ tới việc huy động nguồn tài chính từ nhân dân tham gia vào việc chăm sóc sức khoẻ một cách có hiệu quả; Việc huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho sức khoẻ là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cách thức sử dụng các nguồn lực này là như thế nào, bởi việc cải thiện hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực mang lại tiết kiệm được chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế;

4) Tái khẳng định cam kết vì một Châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh 2020, đây là cách tiếp cận của cả khu vực và của cả hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong muốn sau cuộc họp này tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực để hoàn thành các tuyên bố chung cũng như các thông cáo từ các phần thảo luận, và nhân dịp này thay mặt cho Bộ Y tế Việt Nam nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao lần thứ 7 đồng thời cảm ơn các tổ chức quốc tế và đồng nghiệp đã có sự hỗ trợ lâu dài cho Việt Nam và mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ.

Các kết quả của cuộc họp sẽ được tổng hợp vào Tuyên bố chung và khuyến nghị gửi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 10/2017 tại TP Hội An (Quảng Nam) và Hội nghị thượng định cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại TP Đà Nẵng.

Cũng trong khuôn khổ của các hoạt động của Hội nghị lần này, các đại biểu đã có cuộc Đối thoại chính sách về “Tăng cường sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm” và Hội thảo chuyên gia về HPV và ung thư cổ tử cung, do Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ phối hợp cùng Viện Ung thư Quốc gia Việt Nam, Bệnh viện K (Việt Nam) tổ chức.

Mai Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top