Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái bán vé số bị mẹ đốt được cắt lọc hoại tử lần đầu

Thứ sáu, 14:24 04/09/2015 | Y tế

Bé gái bán vé số Nguyễn Thị Kim Linh đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 mổ cắt lọc các mô hoại tử lần đầu ở tất cả vùng bị bỏng.

Bác sĩ Phan Vũ Bảo, Quyền Trưởng Khoa Bỏng Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết sau khi cắt lọc bệnh nhi sẽ được theo dõi, chăm sóc để xử trí nhiều lần. Đến khi nào vết phỏng ổn định, lên mô hạt tốt, bé sẽ được tiến hành ghép da.

Theo bác sĩ Bảo, bệnh nhi đã qua giai đoạn sốc phỏng và đang ở giai đoạn nhiễm trùng vết phỏng. Đây là giai đoạn hết sức nghiêm ngặt về khống chế nhiễm trùng. Nếu chăm sóc và điều trị không tốt sẽ làm tình trạng nặng thêm, dẫn đến nhiễm trùng huyết dễ gây tử vong. Bệnh nhi đang dùng những loại kháng sinh phù hợp, thay băng mỗi ngày trong môi trường vô trùng tuyệt đối.

Hiện bệnh nhi vẫn còn sốt. Cuộc phẫu thuật chỉ thật sự an toàn khi bệnh nhân hết sốt hẳn. Tuy nhiên trường hợp này tình trạng sốt kéo dài, nếu chờ đợi sẽ nặng thêm nên các bác sĩ đã quyết định chọn thời điểm bé vừa dứt sốt để gây mê an toàn khi mổ cắt lọc.

Bệnh nhi đã qua hẳn giai đoạn sốc phỏng và đang ở giai đoạn nhiễm trùng vết phỏng. Ảnh: Lê Phương

Bệnh nhi đã qua hẳn giai đoạn sốc phỏng và đang ở giai đoạn nhiễm trùng vết phỏng. Ảnh: Lê Phương.

"Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm sao cứu sống tính mạng đứa bé, bên cạnh đó phục hồi chức năng, đừng để di chứng nặng nề. Một trong những vấn đề lo ngại là bàn tay sẽ để lại di chứng nên vấn đề cắt lọc ghép da phải đặt ra càng sớm càng tốt", bác sĩ Bảo phân tích. Sau một vài ngày nữa khi sang thương tốt, vấn đề nhiễm trùng khống chế ổn định, bé phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày, chiều tối khi ngủ phải mang nẹp để phòng tránh co rút bàn tay.

Mỗi ngày các bác sĩ tâm lý của bệnh viện đều gặp để hỗ trợ tinh thần bệnh nhi. Những ngày đầu sau bỏng tâm lý bé hoảng loạn, không ổn định. Hôm qua sau cắt lọc hoại tử xong, bệnh nhân đau đớn nên tâm lý không được tốt, từ chối nói chuyện với các bác sĩ. Sáng nay tình hình cải thiện hơn. Kinh phí điều trị của bệnh nhi được bệnh viện miễn phí hoàn toàn.

Chiều 26/8 bé Nguyễn Thị Kim Linh 12 tuổi, quê Bình Thuận, nhập viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốc nặng, phỏng 38% diện tích cơ thể. Chăm cháu tại bệnh viện, người cô ruột bé cho biết Linh đi bán vé số về bị hụt hơn 300.000 đồng. Mẹ ruột bé là bà Trương Thị Quy 33 tuổi tìm đánh con gái.

Theo VnExpress

Trong cơn tức giận, người mẹ được cho là đã hắt xăng vào người Linh, châm lửa đốt. Cô bé khóc chạy lại ôm mẹ khiến cả hai cùng cháy. Hàng xóm phát hiện dùng nước dập lửa, đưa hai mẹ con đi cấp cứu.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top