Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 7 tháng tuổi được phẫu thuật thành công khối u dị dạng ở môi

Thứ năm, 19:00 30/06/2016 | Y tế

GiadinhNet – Sau khi được hội chẩn, cháu bé được xác định bị u dị dạng ở vùng môi dưới. Do khối u đã phát triển tới 3/5 chiều dài môi dưới nên được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Đó là trường hợp của cháu Nguyễn Quang N. (7 tháng tuổi, ở Vĩnh Phúc) vừa được phẫu thuật cắt bỏ khối u ở môi dưới. Người nhà cháu bé cho biết, ngay khi vừa chào đời, gia đình đã phát hiện bé có khối u màu tím sẫm ở bên phải vùng môi dưới. Khối u này ngày càng to dần lên, không những làm mất thẩm mĩ mà còn khiến bé gặp khó khăn trong việc bú sữa.

Cũng theo người nhà cháu N. gia đình đã đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được chẩn đoán theo dõi tổn thương u máu. Tuy nhiên, sau 2 tháng điều trị thuốc, khối u không có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp tục phát triển to hơn.

Mới đây, sau khi được hội chẩn và làm các xét nghiệm cần thiết, cháu bé được xác định bị u dị dạng mạch ở vùng môi dưới. Cháu N. đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khối u bằng phương pháp dùng vạt môi phía đối diện để che phủ tổn thương.


Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khối u bằng phương pháp dùng vạt môi phía đối diện để che phủ tổn thương. Ảnh BVCC

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khối u bằng phương pháp dùng vạt môi phía đối diện để che phủ tổn thương. Ảnh BVCC

Theo ThS.BS. Đặng Hoàng Thơm, Trưởng khoa Tạo hình – Sọ mặt (Bệnh viện Nhi Trung Ương), do khối u đã phát triển tới 3/5 chiều dài môi dưới nên được chỉ định phẫu thuật cắt khối u. Việc cắt hoàn toàn khối u dị dạng mạch lớn này trên trẻ nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, việc phục hồi lại về giải phẫu cũng như chức năng của môi là điều quan trọng nhất.

10 ngày sau ca phẫu thuật, môi của cháu bé đang có dấu hiệu phục hồi tốt, trở lại gần như bình thường.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 22 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top