Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 4 tuổi ngã võng bị kim đâm trúng hốc mắt

Thứ hai, 13:52 28/12/2015 | Y tế

GiadinhNet – Bị lẹm chằm lá (một loại kim) đâm vào hốc mắt, bé trai 4 tuổi phải trải qua 3 lần phẫu thuật mới lấy dị vật ra được, thoát rủi ro nhiễm trùng hoại mắt.

Kim lẹm đâm hốc mắt bé P và phần đuôi kim được lấy ra sau 3 lần phẫu thuật.

Kim lẹm đâm hốc mắt bé P và phần đuôi kim được lấy ra sau 3 lần phẫu thuật.

Ở khu vực ĐBSCL, lẹm là kim may bao hoặc chằm lá dừa nước lợp nhà, dài hơn 10cm, đầu nhọn, đuôi vuông. Hôm nay (28/12), BV Nhi Đồng 1 vừa loan tin đã phẫu thuật thành công lấy dị vật là đuôi kim lẹm khỏi hốc mắt bé trai 4 tuổi.

Trước đó, hôm 17/12, bé trai 4 tuổi tên Đ.V.P (trú Sóc Trăng) đang ngồi chơi trên võng bất ngờ té vào đống lá đang chằm dang dỡ, nơi có cây lẹm đầu cắm xuống đất, đuôi hướng lên trời.

Đuôi cây lẹm đâm thẳng vào hốc mắt trái bé P khiến em hét lên đau đớn. Người nhà bé P thấy cảnh tượng ấy bèn rút cây lẹm khiến máu tuôn đẫm cả mặt.

Trong khi chuyển bé P đến cơ sở y tế địa phương để xử lý vế thương, người nhà còn phát hiện đuôi cây lẹm đã không còn nguyên vẹn, một nữa phần đuôi đã mất nên hồ nghi còn nằm trong hốc mắt bé P.

Sau khi may vết thương bé P, cơ sở y tế ở Sóc Trăng khuyên người nhà nên đưa em đến BV Nhi Đồng 1 để được xử lý triệt để.
Sau khi may vết thương bé P, cơ sở y tế ở Sóc Trăng khuyên người nhà nên đưa em đến BV Nhi Đồng 1 để được xử lý triệt để.

Sau khi khâu vết thương nơi hốc mắt (dài khoảng 2,5cm) cơ sở y tế địa phương đưa lời khuyên gia đình nên đưa bé P đến BV Nhi Đồng 1 để được xử lý triệt để hơn.

Tại BV Nhi Đồng 1, bé P được các chuyên gia xác định có dị vật gần hốc mắt nên tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, ca phẫu thuật kéo dài 30 phút đã không tìm thấy.

“Lần phẫu thuật thứ hai chúng tôi có sự hỗ trợ của các chuyên gia siêu âm, đánh dấu vị trí dị vật chính xác, nhưng khi phẫu thuật mở lại viết thương cũ lại một lần nữa không tìm thấy. Từ khi siêu âm đánh dấu đến khi phẫu thuật chỉ cách nhau 30 phút. Rõ ràng dị vật đã di chuyển”-BS Nguyễn Minh Hằng-Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt BV Nhi Đồng 1 cho biết.

Đến hôm 25/12, các chuyên gia buộc phải dùng kỹ thuật chụp CT cắt lớp để xác định lại vị trí dị vật. Kết quả cho thấy dị vật hình chữ U đã đâm vào xương bờ dưới hốc mắt. Vậy là cuộc phẫu thuật lần thứ 3 được tiến hành.

“Sau một giờ phẫu thuật, dị vật đã được lấy ra. Đó là đuôi kim lẹm bị gãy đã bắt đầu rỉ sét. Vậy là sau 8 ngày kể từ khi nhập viện, hậu quả do cú ngã võng của bé P mới được xử lý triệt để. Dị vật đã di chuyển từ vị trí ban đầu đến khi được lấy ra là 2,5cm”-BS Hằng thông tin.


Bé P đã có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Bé P đã có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Hiện bé P đã hồi phục sức khỏe, dự kiến có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

“Bé P vẫn rất may mắn bởi nếu kim lẹm đâm vào nhãn cầu thì mắt cháu sẽ bị thương tổn suốt đời. Mặt khác, nếu dị vật vẫn chưa chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục di chuyển thì khả năng nhiễm trùng hoại mắt sẽ rất cao. Vì vậy, tốt nhất là bậc làm cha mẹ nên giữ con trẻ tránh xa vật sắc nhọn, càng xa càng tốt”-BS Hằng đưa ra lời khuyên.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top