Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 27 tháng tuổi lần đầu nghe được âm thanh nhờ lòng tốt của bác sĩ ở Huế

Thứ sáu, 16:35 25/01/2019 | Y tế

GiadinhNet - Một bé trai 27 tháng tuổi ở Quảng Bình bị điếc bẩm sinh, gia đình rất nghèo, đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) kêu gọi, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để đem lại cuộc sống mới cho em.

Ngày 25/1, các bác sĩ liên chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt (Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2) đã phẫu thuật thành công cas cấy điện cực ốc tai cho bệnh nhi 27 tháng tuổi ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Em bé bị điếc bẩm sinh. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn, chi phí phẫu thuật lại rất cao (hàng trăm triệu đồng), vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Đặc biệt là chi phí mua máy điện cực ốc tai đắt đỏ, nên Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã kêu gọi tài trợ một đơn vị với số tiền 100 triệu đồng.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã kêu gọi hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ ca cấy điện cực ốc tai, đem lại âm thanh, cuộc sống mới cho em bé 27 tháng tuổi

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã kêu gọi hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ ca cấy điện cực ốc tai, đem lại âm thanh, cuộc sống mới cho em bé 27 tháng tuổi

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tài trợ 50 triệu đồng và được sự tài trợ một phần tiền máy từ một công ty tư nhân.

Đây là một trong những kĩ thuật cao lần đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Huế, đem đến cho trẻ em câm điếc bẩm sinh một tương lai mới, sớm hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa, có thể trở lại đi học ở các trường bình thường.

Cứ 1.000 trẻ được sinh ra (nhóm trẻ bình thường) thì có 1-3 trẻ bị điếc. Ở nước ta hiện nay, chương trình tầm soát trẻ khiếm thính còn khá hạn chế, chỉ mới lưu tâm đến nhóm trẻ có nguy cơ cao nằm ở khoa hồi sức sau sau sinh, trẻ nhẹ cân… Việc tầm soát cho trẻ bị điếc chưa thực sự phát triển rộng rãi ở các bệnh viện sản nhi.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu trẻ có những biểu hiện như nghe tiếng động lớn mà không giật mình, người khác nói chuyện với trẻ nhưng trẻ lại không có phản ứng lại thì cha mẹ có thể nghi ngờ trẻ bị điếc và đưa đến bệnh viện để thăm khám, điều trị.

Hiện nay trên thế giới, cấy ốc tai điện tử được xem là phương pháp tối ưu để cải thiện thính lực cho trẻ khiếm thính và dự đoán trong vòng 15 – 20 năm nữa, sẽ chưa có phương pháp nào thay thế.

Việc cấy ốc tai hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe, tuổi thọ; nếu cấy ốc tai lúc trẻ còn nhỏ, thì khi trẻ lớn lên vẫn còn tác dụng, vì ốc tai không thay đổi dù cơ thể con người phát triển theo thời gian.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 53 phút trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top