Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ phát lệnh báo động đội phản ứng nhanh COVID-19 ở Thái Nguyên

GiadinhNet - Ngày 1/3, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) bất ngờ phát lệnh báo động đội phản ứng nhanh tình huống ứng phó hỗ trợ thu dung điều trị ca nhiễm COVID-19.


Bất ngờ phát lệnh báo động đội phản ứng nhanh COVID-19 ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Ngày 1/3, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. 

Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, cho biết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19; 12 mẫu bệnh phẩm đều có kết quả âm tính. 

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có 1.065 người nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,... trong đó có 150 người đến từ vùng dịch (bao gồm 86 người Hàn Quốc) được theo dõi sức khỏe 14 ngày, tất cả có diễn biến sức khoẻ bình thường. 181 người về từ Cao Bằng qua biên giới không có bất thường sức khoẻ. 

Người đứng đầu ngành Y tế Thái Nguyên cũng cho biết tỉnh này đã chuẩn bị nhiều tình huống dịch theo từng cấp độ (từ cấp độ 1 đến 4) với cơ số giường được chuẩn bị sẵn sàng từ 230 giường lên tới 1.000 giường tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh... 

Ngay sau cuộc làm việc với Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên, PGS.TS Lương Ngọc Khuê bất ngờ phát lệnh báo động đội phản ứng nhanh tình huống ứng phó trung tâm y tế tuyến huyện hỗ trợ thu dung điều trị ca bệnh COVID-19. 

Bất ngờ phát lệnh báo động đội phản ứng nhanh COVID-19 ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê trực tiếp kiểm tra việc ứng phó với tình huống hỗ trợ thu dung điều trị ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên. Ảnh: Võ Thu

Trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó tình huống dịch bệnh, PGS.TS Lương Ngọc Khuê lưu ý đội phản ứng nhanh của Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên phải chuẩn bị sẵn sàng cho ứng phó về nhân lực, chuyên môn, chú trọng cơ số thuốc, vệ sinh xe, chống nhiễm khuẩn và cáng vận chuyển. Cùng đó, Bệnh viện cần trang bị bổ sung cho đội phản ứng nhanh máy thở lưu động hỗ trợ bệnh nhân nặng. 

Trước đó, khi đi kiểm tra công tác thu dung, khám bệnh, ông Khuê yêu cầu Bệnh viện nghiêm túc phân luồng cách ly bệnh nhân ngay trước khi nhận số thứ tự khám bệnh; khẩn trương thiết lập khu tiếp đón riêng cho bệnh nhân có biểu hiện bệnh đường hô hấp, có ho, sốt, khó thở và bệnh nhân về từ nước ngoài được khám phân luồng với lối đi và cổng riêng biệt. 

Bất ngờ phát lệnh báo động đội phản ứng nhanh COVID-19 ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân trên TP Thái Nguyên. Ảnh: Võ Thu

Cũng trong ngày 1/3, đoàn công tác của Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm việc với 2 bệnh viện tư nhân tại Thái Nguyên, làm việc với Ban quản lý khu công nghiệp của Thái Nguyên, thăm công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Tại các cuộc làm việc, đặc biệt với Ban quản lý khu công nghiệp của Thái Nguyên, Công ty Samsung, Phó trưởng tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các đơn vị có các biện pháp chủ động nắm bắt được người nước ngoài nhập cảnh để giám sát y tế, phát hiện, cách ly theo quy định khi cần thiết.

Sở Y tế Thái Nguyên cho biết Công ty Samsung có khoảng 60.000 người lao động, với 428 người Hàn Quốc, 122 người Trung Quốc. Tất cả người ra vào Công ty đều được đo thân nhiệt. Các trường hợp người về Hàn Quốc đều được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. 

Bất ngờ phát lệnh báo động đội phản ứng nhanh COVID-19 ở Thái Nguyên - Ảnh 4.

Thói quen mới của nhân viên, lao động công ty Samsung Thái Nguyên. Ảnh: Võ Thu

Đại diện Công ty Samsung cho hay, hiện công ty này đã tạm dừng người từ Hàn Quốc sang làm việc tại nhà máy này tại Thái Nguyên, dù có ảnh hưởng đến việc sản xuất tại nhà máy. Cùng đó, để phòng chống bệnh truyền nhiễm, một thói quen mới được hình thành trong công ty là hạn chế, không bắt tay khi giao tiếp.

Ông Lương Ngọc Khuê cũng đề nghị các cơ sở phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương trên địa bàn, không để có dịch xảy ra ở nhà máy, công ty, khu công nghiệp hay tỉnh Thái Nguyên; cùng đó, chuẩn bị, tập dượt các tình huống ứng phó với dịch bệnh, kiểm soát thật tốt người về từ vùng có dịch...

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top