Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ chuyển dạ trong khu cách ly, thai phụ trẻ về từ Đài Loan sinh hạ con gái kháu khỉnh

GiadinhNet- Sáng nay, 2/6, bé gái là con của sản phụ trở về từ Đài Loan chuyển dạ trong khu cách ly đã chào đời, kháu khỉnh.

Bất ngờ chuyển dạ trong khu cách ly, thai phụ trẻ về từ Đài Loan sinh hạ con gái kháu khỉnh - Ảnh 1.

Sáng 2/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đỡ đẻ thành công một sản phụ mang thai lần 3, đến từ khu cách ly tập trung COVID-19 - trong số 243 phụ nữ mang thai vừa trở về từ Đài Loan. Đây không phải lần đầu các bác sĩ ở Việt Nam thực hiện đỡ đẻ cho sản phụ trong khu cách ly.

Sản phụ 25 tuổi (quê Quảng Bình). Chị mang thai lần 3, thai 39 tuần, dự sinh 8/6 nhưng ngày hôm qua 1/6 đã có dấu hiệu chuyển dạ (rỉ ối) nên được chuyển từ khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã bố trí phòng sinh trong khu cách ly của bệnh viện kèm ê kíp đỡ đẻ của Khoa Phụ sản.

Bất ngờ chuyển dạ trong khu cách ly, thai phụ trẻ về từ Đài Loan sinh hạ con gái kháu khỉnh - Ảnh 2.

Đỡ đẻ cho sản phụ trở về từ Đài Loan. Ảnh: BVCC

Đến 2 giờ 40 phút sáng 2/6, sản phụ sinh thường một bé gái nặng 3kg. Ngay sau sinh, bé được thực hiện kỹ thuật da kề da với mẹ. Sức khỏe mẹ con ổn định, được bác sĩ thăm khám thường xuyên.

Sản phụ này bị viêm gan B nên bệnh viện đã chủ động dự phòng lây truyền mẹ con theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Bất ngờ chuyển dạ trong khu cách ly, thai phụ trẻ về từ Đài Loan sinh hạ con gái kháu khỉnh - Ảnh 3.

Bé gái nặng 3kg được thực hiện kỹ thuật da kề da với mẹ ngay sau sinh. Ảnh: BVCC

Đến sáng nay 2/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đang theo dõi 4 trường hợp phụ nữ mang thai về từ Đài Loan. Trong đó có 1 trường hợp mang thai lần 3 (28 tuần, tiền sản giật nặng), nhiều khả năng sẽ chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục theo dõi; 1 trường hợp thai 17 tuần, động thai; 1 trường hợp thai 30 tuần, dọa sinh non và trường hợp của sản phụ 25 tuổi trên đây.

Trong công văn do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, giao Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thay mặt Bộ Y tế thành lập và cử ngay 1 đoàn cán bộ chuyên ngành sản khoa, sơ sinh tới tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ việc sàng lọc, phân loại, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc và xử trí các phụ nữ có thai trong khu cách ly, các sản phụ chuyển dạ;

Còn với tỉnh Quảng Nam, Bộ Y tế yêu cầu với những trường hợp tiên lượng nặng, vượt quá khả năng chuyên môn, Quảng Nam cần chủ động liên hệ Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để chuyển tuyến kịp thời, hiệu quả.

Khoảng 15h40 ngày 29/5, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đón chuyến bay VN571 của Vietnam Airlines đưa 343 công dân từ Đài Loan về nước. Trong số này có 243 phụ nữ mang thai. Những người tham gia chuyến bay được cách ly ngay. Tất cả đều đã nhận kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Q.An



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top