Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo hiểm y tế chi trả dịch vụ cho bệnh nhân HIV: Tin vui cho những số phận không may mắn

Thứ tư, 11:21 28/10/2015 | Y tế

GiadinhNet - Thông tư 15/2015/TT-BYT (ngày 26/6/2015) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8. Theo đó, người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh sẽ được chi trả thuốc và các dịch vụ có liên quan đến HIV/AIDS. Cùng với hàng trăm ngàn người nhiễm HIV trên cả nước, hơn 5.000 người nhiễm HIV ở Nghệ An xem đây là tin vui bởi các loại thuốc và dịch vụ y tế dành cho họ từ các dự án viện trợ sắp kết thúc.

 

Tư vấn điều trị HIV cho bệnh nhân ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An). Ảnh: H.Hà
Tư vấn điều trị HIV cho bệnh nhân ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An). Ảnh: H.Hà

 

“Không còn phải thắc thỏm như trước đây nữa!”

Có mặt tại Phòng khám, tư vấn và cấp thuốc cho người nhiễm HIV tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), chúng tôi chứng kiến rất nhiều bệnh nhân đến làm thủ tục khám, chữa bệnh và nhận thuốc ARV. Anh N.Q.T - một bệnh nhân ở TP Vinh có mặt tại phòng khám cho biết, anh biết mình nhiễm bệnh từ năm 2001 sau những cuộc chơi bời “tới bến”, không làm chủ được mình. Đến năm 2006, anh là một trong những người được uống viên thuốc ARV đầu tiên. Nhờ có thuốc và được khám, xét nghiệm chăm sóc y tế miễn phí thường xuyên nên sức khỏe của anh khá ổn. Không những vậy, với sự nhiệt tình giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, anh còn được Dự án tuyển làm nhân viên có phụ cấp hàng tháng, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, hiểu biết về căn bệnh này. Từ đó, anh trở thành tư vấn viên đặc biệt ở phòng khám, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và giúp đỡ những bệnh nhân khác.

Khi nhận được thông tin từ ngày 15/8/2015, các loại thuốc và dịch vụ y tế liên quan được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, anh T  và những người đồng cảnh ngộ rất vui. Anh nói: “Là nhân viên Dự án, tôi biết rõ lộ trình kết thúc của các dự án viện trợ. Ở Nghệ An, đến năm 2017, người nhiễm HIV sẽ không còn được điều trị miễn phí như hiện nay nữa! Việc bảo hiểm chi trả thuốc điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV thực sự là một điều rất mừng. Chúng tôi đã có chỗ dựa vững chắc, không còn phải thắc thỏm như trước đây nữa”.

Còn bác H.V.H (ở huyện Quỳnh Lưu) - người nhà một bệnh nhân nhiễm HIV đang điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới chia sẻ: “Việc Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả thuốc cho người nhiễm HIV sẽ giúp các trường hợp như gia đình tôi giảm được gánh nặng. Thuốc ARV và các xét nghiệm khác đều phải duy trì hàng tháng một cách thường xuyên mới đảm bảo sức khỏe cho người bệnh. Khi các dự án viện trợ miễn phí chấm dứt thì bệnh nhân nghèo sẽ không thể có tiền để duy trì việc dùng thuốc. Lâu nay, con tôi đã mua bảo hiểm y tế và sẽ tiếp tục mua trong thời gian tới. Quy định mới này của Bộ Y tế giúp gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều”.

Trong khi đó, theo BS Hoàng Văn Nhậm - nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, hiện là tư vấn viên của Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VAAC-US.CDC) thì quy định mới của bảo hiểm y tế thực sự là “cứu cánh” cho các bệnh nhân nhiễm HIV, bởi những người nhiễm HIV không chỉ cần sử dụng thuốc ARV và các dịch vụ xét nghiệm thường xuyên mà còn đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng cơ hội, rất dễ mắc các bệnh khác. Nếu Quỹ Bảo hiểm y tế không chi trả thuốc ARV và các dịch vụ xét nghiệm thì họ “không thể gánh nổi”.

Khuyến khích người dân mua bảo hiểm y tế

BS Lê Thị Hoa - Trung tâm Bệnh nhiệt đới giải thích: ARV là loại thuốc điều trị HIV làm giảm lượng virus HIV xuống, giúp người bệnh khỏe mạnh và quan trọng là làm giảm 95% nguy cơ lây nhiễm sang người khác. Lâu nay, thuốc ARV và dịch vụ y tế dành cho người nhiễm HIV đều được miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, theo lộ trình, đến tháng 4/2016 các dự án sẽ ngừng nhận bệnh nhân mới. Đến năm 2017, các dự án sẽ kết thúc, người điều trị HIV sẽ không được miễn phí các loại thuốc và dịch vụ y tế nữa.

BS Trịnh Hùng Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An cho hay: Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng 5.000 người nhiễm HIV đang sống, trong đó có hơn 3.000 người đang được điều trị. Những người này được khám, theo dõi và nhận thuốc thường xuyên tại các phòng khám đặt tại Trung tâm Y tế TP Vinh, Bệnh viện Nhi Nghệ An, Trại giam số 3, số 6, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và các huyện: Hưng Nguyên, Diễn Châu, Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Đô Lương. Trong đó, phòng khám tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) có số lượng bệnh nhân đông nhất, tới 1.180 người.

Khi các dự án tài trợ miễn phí kết thúc, bệnh nhân nhiễm HIV ở Nghệ An và các địa phương khác sẽ không còn được “cho không”  thuốc và các dịch vụ y tế khác. Thiếu đi chỗ dựa này, chắc chắn việc điều trị, giảm nguy cơ lây nhiễm sẽ gặp rất nhiều khó khăn, kéo theo vô số hệ lụy. Chính vì vậy việc tư vấn, khuyến khích người nhiễm HIV tham gia mua bảo hiểm y tế hàng năm là việc làm cần kíp nhất lúc này.

Trước những băn khoăn, lo lắng của bệnh nhân, BS Lê Thị Hoa cho rằng: Thẻ bảo hiểm y tế đều bình đẳng cho tất cả các đối tượng, không có loại thẻ nào dành riêng cho bệnh nhân nhiễm HIV, bệnh nhân không cần phải kê khai thông tin nhiễm HIV nên không ảnh hưởng gì đến việc giữ bí mật danh tính. Các quy định của Luật Bảo hiểm hiện nay cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Mặt khác, thực hiện lộ trình thông tuyến bảo hiểm, tất cả các bệnh nhân nhiễm HIV tham gia bảo hiểm đều được khám, chữa bệnh, cấp thuốc ở tất cả các cơ sở y tế có chức năng điều trị bệnh nhân HIV nên người bệnh hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn phòng khám và các cơ sở y tế theo nguyện vọng của mình.

“Trong quá trình khám, tư vấn, chúng tôi luôn khuyên bệnh nhân mua bảo hiểm y tế, bởi với chi phí hơn 600.000 đồng/năm, người bệnh sẽ hưởng lợi rất nhiều, thậm chí sẽ giảm được hàng chục triệu đồng tiền thuốc ARV, xét nghiệm và nằm viện điều trị mỗi năm. Đây cũng là chỗ dựa bền vững nhất cho bệnh nhân nhiễm HIV khi các dự án miễn phí không còn”, BS Lê Thị Hoa khuyến cáo.

 

Nội dung chính của Thông tư 15 quy định: Người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh sẽ được chi trả các dịch vụ có liên quan đến HIV/AIDS được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả gồm: Được chi trả thuốc (bao gồm cả thuốc ARV), hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ; Chi trả xét nghiệm HIV đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai, sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả; Chi trả kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; Chi trả khám bệnh; Xét nghiệm HIV; Thuốc ARV và các dịch vụ khám, chữa bệnh HIV/AIDS khác đối với trẻ sinh ra từ bụng mẹ nhiễm HIV.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top