Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Thứ bảy, 17:17 23/02/2013 | Y tế

GiadinhNet - Hôm nay, tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh), Bộ y tế, Trung ương Hội Đông y Việt Nam phối kết hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 222 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và bàn giao quần thể di tích cho UBND tỉnh.

Đến dự có ông Uông Chu Lưu- UV TƯ Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - UVBCH TƯ Đảng; Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Phan Xuân Dũng – UV TƯ Đảng; Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội cùng nhiều cán bộ Bộ y tế, Viện bỏng Quốc gia, đại diện Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên, các Sở ban ngành tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Sơn cùng đông đảo nhân dân, bà con nội ngoại đã  thắp hương tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; một tài năng nhiều mặt, một tấm gương sáng ngời về y đức…
 
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ y tế đã bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông cho UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý, khai thác phục vụ đời sống nhân dân.
 
Quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông được Bộ trưởng Bộ y tế ký quyết định phê duyệt trùng tu, tôn tạo vào ngày 31/10/2003 và giao cho Viện bỏng Quốc gia đầu tư xây dựng. Sau 8 năm thi công các hạng mục công trình đã hoàn thành.
 
Quần thể di tích gồm 3 khu chính: Khu di tích số 1 tại xã Sơn Trung có diện tích xây dựng 45.000 m2, với 48 hạng mục công trình (gồm mộ đá Hải Thượng Lãn Ông, nhà phương đình, vườn cây, đường lát đá lên tượng đài dài 629m với 231 bậc, 51 bậc nghỉ, hệ thống thoát nước, tượng đài Lê Hữu Trác bằng đá cẩm thạch (cao 16,91m, nặng 350 tấn, bình phong đá cẩm thạch nguyên khối nặng 17 tấn…) nhà khách, sân lễ hội …được khởi công xây dựng ngày 21/11/2004 và hoàn thành vào ngày 30/05/2008.
 
Khu di tích số 2 tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn có diện tích 12.970m2 với 18 hạng mục (nhà thờ Hải Thượng, sân hành lễ, nhà bia, vườn đào, vườn cây ăn quả, núi Giả, hồ Sen…) được khởi công xây dựng vào ngày 20/06/2008 và hoàn thành vào ngày 01/11/2009.
 
Khu di tích số 3 là chùa Tượng Sơn tại xã Sơn Giang, Hương Sơn với diện tích xây dựng là 13575m2 với 22 hạng mục công trình (thượng điện, nhà tổ, tả vu, hữu vu, tam quan, tượng Phật bà quan âm, bia di tích…) được Bộ trưởng Bộ y tế ký quyết định giao cho Viện bỏng Quốc gia làm chủ đầu tư  tiếp tục tu bổ, tôn tạo ngày 30/10/2009 và hoàn thành vào ngày 20/2/2013.
 
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến- UVTƯ Đảng; Bộ trưởng Bộ y tế đã nhấn mạnh “ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản qúy giá, đặc biệt là bộ sách “Y tông tâm lĩnh” được khắc in vào năm 1885, gồm 28 tập, 66 quyển. Trong tác phẩm đồ sộ này, ông đã đúc kết tinh hoa y học cổ truyền phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam, thông qua những  kinh nghiệm thực tiễn phong phú của bản thân, xây dựng thành toàn bộ Lý, Pháp, Phương, Dược của nền y học cổ truyền  Việt Nam. Những trước tác mà Đại danh y để lại là toàn bộ giáo khoa kinh điển còn nguyên giá tri, góp phần đào tạo, bồi dưỡng về y đức, y đạo, y thuật cho các thầy thuốc đời sau”.
 
Ông Uông Chu Lưu- UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã định hướng: “ Phát triển nền đông y Việt Nam vì mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, CQ và toàn xã hội…”.
 
Ông Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xúc động khi nhận bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn ông và hứa: “ Được tiếp nhận quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông, với niềm tự hào và thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Đại danh y; Đảng bộ, CQ và nhân dân Hà Tĩnh xin hứa sẽ làm tốt công tác bảo quản, gìn giữ và phát huy những giá trị di sản của quần thể di tích quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa này”.
 
Nhân dịp kỷ niệm 222 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông, 58 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ y tế  trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho 105 cán bộ, y, bác sỹ đã kế thừa, phát triển nền Y, Dược cổ truyền dân tộc Việt Nam. Bộ trưởng Bộ y tế đã tặng Bằng khen cho một cá nhân (Ông Nguyễn Trung Thực; nguyên Bí thư Đảng uỷ, Phó GĐ Viện bỏng Quốc gia) đã có thành tích trong công tác xây dựng, quản lý khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen cho 3 cán bộ có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông.
 
Một số hình ảnh tải buổi lễ:
 
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 1
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 2
Trước mộ Hải Thượng Lãn Ông
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 3
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trồng cây lưu niệm tại chùa Tượng Sơn
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 4
Toàn cảnh buổi lễ
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 5
Ông Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi lễ
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 6
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao Bằng khen cho ông Nguyễn Trung Thực
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 7
Ông Võ Kim Cự- Chủ tịch UBND Hà Tĩnh trao Bằng khen cho 3 cá nhân có công đóng góp xây dựng quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 8
Bộ trưởng Bộ y tế trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho 105 cá nhân xuất sắc
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 9
Cắt băng khánh thành quần thể di tích
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 10
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bàn giao quần thể di tích cho Ông Võ Kim Cự- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
 Bàn giao quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 11
Ông Võ Kim Cự- Chủ tịch UBND Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ       
     
                                                 Lê Văn Vỵ 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top