Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ đưa bé sơ sinh 1 ngày tuổi từ cõi chết trở về

Thứ năm, 12:32 04/06/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trước tình trạng nguy kịch của trẻ, bệnh viện tiến hành hội chẩn chỉ định phẫu thuật banding động mạch phổi và lập tức cháu Hoàng được chuyển lên phòng mổ cưa xương ức, mở màng tim, phẫu thuật thắt ống động mạch cấp cứu...

Thông tin cho PV vào trưa nay (4/6), đại diện Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật kỳ diệu cứu sống bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi để giành lại sự sống cho cháu Nguyễn Huy Hoàng. 

Theo đó, khi mang thai được 25 tuần tuổi, mẹ cháu Hoàng phát hiện bào thai bị dị tật tim bẩm sinh, nhưng vẫn quyết giữ cháu lại. Đến tuần thứ 33, bé Hoàng chào đời nặng 900gram, được nuôi dưỡng trong lồng ấp, thở máy không xâm nhập và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh. Lúc này, cơ hội sống của cháu là 30% nếu không kèm bất kỳ bệnh lý bẩm sinh nào khác.

Kết quả siêu âm tim cho thấy, có hình ảnh thông liên thất lớn dưới van động mạch chủ và được bác sĩ chẩn đoán cháu bị thông liên thất lớn, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, suy dinh dưỡng bào thai và sơ sinh non 32 tuần.

Bác sĩ đưa bé sơ sinh 1 ngày tuổi từ cõi chết trở về - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật giành giật sự sống cho trẻ sơ sinh bị dị tật tim bẩm sinh. Ảnh: T.T

Thông thường, với những đứa trẻ đủ cân nặng tình trạng kích thước lỗ thông liên thất lớn như trên tiên lượng nặng và phải mổ cấp cứu đóng thông liên thất thật sớm. Tuy nhiên, với cháu Hoàng cơ hội giành giật sự sống còn khó hơn rất nhiều và sau đó nhiều thông tin bất lợi đe dọa đến tính mạng cháu bé.

Lúc này, các bác sĩ đưa ra kế hoạch điều trị lâu dài cho trẻ, cháu Hoàng được hội chẩn, tiếp tục nuôi dưỡng để trải qua đặc điểm sơ sinh non tháng. Sau 6 tuần được nuôi dưỡng chăm sóc lồng ấp, cháu Hoàng tăng về cân nặng 1,2kg. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng suy tim, tăng áp phổi, thở máy không xâm nhập, hình ảnh thông liên thất lớn 5,6 mm và giãn buồng tim trái, tiên lượng rất nặng phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trước tình trạng nguy kịch của trẻ, bệnh viện tiến hành hội chẩn thống nhất chỉ định phẫu thuật banding động mạch phổi và lập tức cháu Hoàng được chuyển lên phòng mổ cưa xương ức, mở màng tim, phẫu thuật thắt ống động mạch cấp cứu. Sau ca mổ, huyết áp động mạch 70-50-30mmHg, áp lực động mạch phổi 25-21-18mmHg, Sp O2 90%, Fi 02 50%... Lúc này, kíp phẫu thuật vui mừng khi ca đại phẫu đã thành công và cháu bé có cơ hội giành giật sự sống cao hơn…

Bác sĩ đưa bé sơ sinh 1 ngày tuổi từ cõi chết trở về - Ảnh 2.

Hôm nay, bé Hoàng được ra viện sau 2 tháng điều trị nâng cao. Ảnh: T.T

Trải qua 3 tuần hậu phẫu với quá trình cai máy thở, cai thở hỗ trợ oxy. Hiện tại cháu Hoàng đã được ghép mẹ và tự bú, vết mổ liền tốt, trọng lượng tăng lên được 1,5 kg. Hôm nay (4/6), sau 2 tháng điều trị nâng cao thể lực, đại phẫu thuật, sức khỏe cháu bé đã ổn định và được xuất viện về nhà trong niềm vui hạnh phúc của của người thân.

Đánh giá về ca phẫu thuật nói trên, bác sĩ Trịnh Trương Tuyên thông tin, cháu Hoàng được chẩn đoán từ trước sinh - bệnh tim bẩm sinh nặng, hình ảnh thông liên thất lớn 5,6 mm và giãn buồng tim trái, tiên lượng rất nặng nên phải quyết định mổ cấp cứu ngay bởi nếu để muộn bé sẽ không thể sống được và chiến lược tiếp theo đối với cháu tiếp tục nuôi dưỡng chờ đạt 2,5 - 3kg sẽ tiến hành phẫu thuật sửa toàn bộ.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top