Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam bị lây COVID-19 từ bệnh nhân được điều trị thế nào?

GiadinhNet - Nam bệnh nhân 116 (29 tuổi) là bác sĩ tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ, cơ sở 2) đã được công bố khỏi COVID-19 sau hơn 10 ngày điều trị.

Bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam bị lây COVID-19 từ bệnh nhân được điều trị thế nào? - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS chuyên khoa II Đỗ Thị Phương Mai – Phó trưởng Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ, cơ sở 2) cho biết, bệnh nhân nhiễm COVID-19 có nhiều sự thay đổi bất thường trong quá trình điều trị. 

Hơn nữa, COVID-19 là bệnh mới, cơ chế gây bệnh còn chưa rõ ràng. Mỗi bệnh nhân lại có những triệu chứng và tiến triển bệnh khác nhau. Vì vậy, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 gặp nhiều khó khăn hơn.

Đơn cử như bệnh nhân đang có kết quả âm tính có thể trở nên dương tính trong khoảng thời gian rất ngắn. Sau đó, bệnh nhân có biểu hiện sốt, gặp những tác dụng phụ của thuốc. Điều này cũng khiến bác sĩ gặp nhiều khó khăn ở khâu làm cho bệnh nhân hạn chế thấp nhất các tác dụng phụ của thuốc.

VIDEO: Bác sĩ chia sẻ về phác đồ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Bác sĩ Mai cho biết: "Chúng tôi cập nhật liên tục nhiều phác đồ quốc tế, rồi tính toán loại thuốc và liều lượng thích hợp với thể trạng và tình hình bệnh của người Việt Nam. Các bác sĩ đọc tài liệu nước ngoài để tham khảo với hội đồng chuyên môn, đưa ra phác đồ ngay từ giai đoạn đầu chống dịch. Với các ca bệnh thì ngày nào chúng tôi cũng phải ngồi lại với nhau để trao đổi, hội ý từng trường hợp bệnh nhân. Có những loại thuốc vốn được dùng để điều trị bệnh khác, nhưng có những tác dụng khác có thể áp dụng trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ví dụ như thuốc Aluvia chuyên điều trị cho bệnh nhân HIV có thể đưa vào phác đồ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngoài ra, có phác đồ điều trị Chloroquine. Đây đều là những thuốc kháng virus đặc hiệu".

Bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam bị lây COVID-19 từ bệnh nhân được điều trị thế nào? - Ảnh 4.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Phương Mai – Phó trưởng Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ, cơ sở 2) chia sẻ với PV.

Nói về phác đồ điều trị cho bệnh nhân số 116 (bác sĩ thuộc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ), bác sĩ Mai cho biết, BN116 bị tổn thương phổi nên được điều trị theo phác đồ Chloroquine.

"Trong quá trình điều trị, bệnh nhân gặp tác dụng phụ của thuốc cũng khiến chúng tôi rất trăn trở, suy nghĩ về cách điều trị. Có rất nhiều phác đồ điều trị mà chúng tôi lựa chọn. Mỗi bệnh nhân nhiễm COVID-19 tùy theo thể trạng mà được điều trị theo phác đồ riêng. Đơn cử như với phác đồ Chloroquine có tác dụng độc lên cơ tim, thầy thuốc phải tầm soát kỹ về tim, siêu âm tim, điện tim... rồi mới có thể ra quyết định là có lựa chọn phác đồ này để điều trị hay không", bác sĩ Mai cho hay.

Tuy nhiên, bác sĩ Mai cho biết, các thuốc có trong phác đồ của thế giới, Việt Nam đều đang sử dụng hiệu quả và điều may mắn cho đến nay, các bệnh nhân đều đáp ứng tốt trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng khoa Nội tổng hợp cho biết, bệnh nhân nhiễm COVID-19 diễn biến với hô hấp rất nhanh. Nếu buổi sáng vẫn bình thường thì buổi chiều có thể trắng cả phổi. Vì vậy, các bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị những ca nặng và nguy kịch đều phải xây dựng chiến lược thở máy với sự khác biệt nhất định.

Bác sĩ Ninh cho biết, thở máy giúp kiểm soát đường thở của bệnh nhân nên chiến lược thở máy trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 là rất quan trọng. Nhất là với những bệnh nhân ở thể nặng.

Cũng bởi diễn biến của bệnh nhân COVID-19 rất nhanh nên bác sĩ luôn phải túc trực để theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân. Đặc biệt là diễn biến sức khỏe bệnh nhân với thuốc. Nếu có hiệu quả thì tiếp tục áp dụng, nếu không đáp ứng tốt thì ngay lập tức phải đổi phác đồ.

Trước đó, ngày 22/3, Bộ Y tế công bố, nam bệnh nhân 29 tuổi nhiễm COVID-19 thứ 116 (BN116) là bác sĩ khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2).

Bệnh nhân thứ 116 tham gia chống dịch COVID-19 từ ngày 31/1 với các công việc: Khám sàng lọc các bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 đến bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng.

Trong quá trình làm việc, bệnh nhân 116 được cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Sau giờ làm việc, bệnh nhân 116 nghỉ và sinh hoạt ở khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế trong bệnh viện.

Ngày 19/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau rát họng. Đến ngày 20/3 thì xuất hiện thêm triệu chứng ho, đau mỏi cơ, sốt.

Ngày 21/3, bệnh nhân tự cách ly tại khu vực đệm của Khoa Cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm tại bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2 và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Các nhân viên y tế cùng làm việc với bệnh nhân 116 đã được đưa vào diện giám sát. Xét nghiệm lần đầu ngày 21/3 tất cả các nhân viên này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bảo Loan – Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 57 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top