Bác sĩ "công" vẫn được khám "tư"
GiadinhNet - Thông tư của Bộ Y tế (năm 2007) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân quy định sau 31/12/2010, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Nhà nước không được phép mở phòng mạch tư.
Theo TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bênh (Bộ Y tế), Luật khám bệnh, chữa bệnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 tới vẫn cho phép bác sĩ đang công tác trong các bệnh viện, cơ sở y tế công lập được hành nghề y, dược tư nhân. Chương IX, điều 90 của Luật khám bệnh, chữa bệnh nêu rõ: "Khi luật này có hiệu lực thì Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực".
Tại mục 13, điều 6 Luật khám bệnh, chữa bệnh cũng đã nêu rõ: "Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp và luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của nhà nước".
Được biết, Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đang được hoàn thiện. Nghị định này cũng nêu rõ các yêu cầu chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân vẫn được tiến hành kiểm tra định kỳ, nếu có sai phạm sẽ bị xử lý.
Sau 31/12, các bác sĩ bệnh viện công vẫn được phép khám, chữa bệnh bên ngoài. (Ảnh: C.C) |
Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay bên cạnh hệ thống y tế trong khu vực nhà nước, đã hình thành mạng lưới y tế tư nhân gồm hơn 30.000 phòng khám, chữa bệnh tư nhân và 102 bệnh viện tư với hơn 5.400 giường bệnh. Riêng tại TP HCM có khoảng 6.000 phòng mạch tư. |
PGS.TS Nguyễn Bá Đức cũng cho rằng, bác sĩ ở bệnh viện công ra làm ngoài sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho họ và giải quyết một phần nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, chia sẻ bớt gánh nặng cho bệnh viện. Tuy nhiên, đối với các bệnh viện lớn, lượng bệnh nhân đông, công việc chính thức đã lấy gần hết sức lực và thời gian của bác sĩ. Nếu làm thêm, rất khó tránh khỏi tình trạng "ăn bớt" giờ công để phục vụ phòng mạch riêng.
Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, theo Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân, cho đến hết năm 2009, bác sĩ trong các cơ sở y tế công được phép làm thêm tại cơ sở tư hoặc tự mình mở phòng mạch riêng, làm ngoài giờ. Theo ông Quang, ngoài các quy định chung, mỗi cơ quan đều có quy định riêng phù hợp với hoàn cảnh. Chẳng hạn, cường độ làm việc ở bệnh viện quá lớn, giờ làm việc kéo dài khiến nhân viên không thể làm tốt nhiệm vụ nếu đi làm thêm, lãnh đạo có thể hạn chế việc cho phép nhân viên làm ngoài giờ.
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"
Y tế - 11 giờ trướcSau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm
Y tế - 4 ngày trướcXương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.
Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.
Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.
Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng
Y tế - 1 tuần trướcBé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công
Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp
Y tếGĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.