Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Ninh lập danh sách 702 người tiếp xúc F1 và F2 với bệnh nhân 262 mắc COVID-19

GiadinhNet - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tất cả các trường hợp F1 và F2 tiếp xúc với bệnh nhân 262 đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Bắc Ninh lập danh sách 702 người tiếp xúc F1 và F2 với bệnh nhân 262 mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Liên quan đến bệnh nhân thứ 262, tính đến chiều 14/4, ban ngành chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã lập danh sách xác định 177 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân (F1) và 525 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân (F2).

Cụ thể, trong số 177 trường hợp F1 có 90 người đang cách ly tại Bắc Ninh và 87 người được chuyển rà soát và cách ly tại các tỉnh, thành phố khác.

Trong số 525 trường hợp F2 có 86 người đang cách ly tại Bắc Ninh, 439 người đang được rà soát và cách ly tại tỉnh, thành phố khác. Tất cả các trường hợp F1 và F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Bắc Ninh lập danh sách 702 người tiếp xúc F1 và F2 với bệnh nhân 262 mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Lực lượng y tế Bắc Ninh làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Việt Hoa

Trước đó, ngày 13/4, Bộ Y tế thông tin bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 262 đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam là nam giới, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Qua điều tra dịch tễ, ngày 27/3, bệnh nhân số 262 có tiếp xúc với bệnh nhân số 254 ở thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội). Từ ngày 31/3 - 6/4, người này có triệu chứng ho khan, sốt và không điều trị gì. Hàng ngày, bệnh nhân đi làm bình thường và di chuyển bằng xe bus của Công ty. Tại nơi làm việc, người này thường xuyên đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt.

Tại bộ phận bệnh nhân số 262 làm việc có 20 người làm việc trên máy tính, ăn trưa ở một khu vực riêng. Sau thời gian làm việc, bệnh nhân về nhà chỉ tiếp xúc với gia đình, không tiếp xúc với người ngoài. 

Từ ngày 7/4, bệnh nhân nghỉ làm tại công ty và cách ly tại nhà. Đến ngày 11/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bắc Ninh lập danh sách 702 người tiếp xúc F1 và F2 với bệnh nhân 262 mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, những người liên quan đến bệnh nhân 262 đã được đưa cách ly, tình hình cơ bản được kiểm soát. Ảnh: Xuân Me

Ở diễn biến liên quan, ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về lịch trình di chuyển của ca bệnh số 262, Sở Y tế Thái Nguyên đã ngay lập tức vào cuộc.

Bước đầu Sở Y tế xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người đi cùng xe buýt với bệnh nhân này. Trong 7 người này có 4 người có địa chỉ ở TP Thái Nguyên, 1 người ở huyện Phú Bình và 2 người ở huyện Phổ Yên.

Hiện nay 3 trong số 7 người này đang được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Phổ Yên, 1 người ở Trung tâm y tế huyện Phú Bình, 1 người cách ly ở Bệnh viện Gang Thép và 2 người được cách ly ở Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Các trường hợp F2 được Thái Nguyên rà soát là 125 người và 207 trường hợp F3. Những trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi tại nhà.

Một chuyên gia của Bộ Y tế cho rằng bệnh nhân 262 lây từ nguồn lây Hạ Lôi (Mê Linh - Hà Nội) rất may là bộ phận làm việc của bệnh nhân là bộ phận riêng (kiểm tra chất lượng) và ăn khu vực riêng, vì thế nguy cơ lây lan trong các ca làm việc đông người và ăn chung nhà ăn rộng đã giảm đi phần nào.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 11 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top