Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác gái bệnh nhân 17: "Tôi được sống rồi"

GiadinhNet- "Cảm ơn các y bác sĩ. Tôi được sống rồi" - bà L.T.H, 64 tuổi, là bệnh nhân 19, nói sáng nay khi chính thức được công bố khỏi bệnh COVID-19.

Bác gái bệnh nhan 17: Tôi được sống rồi - Ảnh 1.

Đây cũng là ngày đầu tiên sau 80 ngày vào viện, bà được ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành. Hôm nay, Hà Nội dịu trời, chỉ 29 độ C, tâm trạng của bà càng vui.

Chiều 25/5, bà được bác sĩ báo tin chuẩn bị được công bố khỏi bệnh. Sau bữa ăn trưa, nhịp tim của bà tăng vọt từ 86 lên hơn 100 nhịp một phút. Có lẽ là vì vui quá, hồi hộp quá.

Người phụ nữ ở TP HCM ra Hà Nội chơi này từng sống nhờ ECMO trong 16 ngày, thở máy trong thời gian dài, từng 3 lần ngừng tuần hoàn, sốc tim..., từng "đi trên dây giữa sự sống và cái chết", nay có thể đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng, sử dụng điện thoại "nhoay nhoáy", ít phụ thuộc vào sự trợ giúp của con trai và các điều dưỡng. Bà có thể trả lời rành rọt từng đề nghị, câu hỏi của người khác.

Bác gái bệnh nhan 17: Tôi được sống rồi - Ảnh 2.

Sau 80 ngày điều trị, đến nay, bệnh nhân 19 đã có kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đó là điều chính các điều dưỡng, bác sĩ trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bà, cũng không thể tưởng tượng được.

Nhập viện nửa đêm 6/3, chỉ một ngày sau khi cháu gái ruột (bệnh nhân 17) phát hiện bệnh, bà H trở thành bệnh nhân 19. Trong suy nghĩ của bà, COVID-19 chắc cũng chỉ nhẹ nhàng như những loại bệnh do virus khác, vào viện vài ngày là khỏi. Thế nhưng diễn biến khoảng gần 10 ngày sau khi nhập viện lại không thế. Bà diễn biến nặng dần, điều trị bằng thuốc kháng virus không hiệu quả, suy hô hấp.

Bệnh nhân 19 trước ngày được công bố khỏi bệnh

Ngày 19/3, bà phải dùng ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu, sau thời gian áp dụng thở máy không còn hiệu quả. Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam mắc COVID-19 phải dùng đến liệu pháp hỗ trợ hô hấp tối tân để duy trì sự sống.

Suốt từ ngày đó, đến cuối tháng 4/2020, bà thường xuyên là đối tượng trọng điểm trong các cuộc hội chẩn trực tuyến của hội đồng chuyên môn Bộ Y tế.

BS Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho hay nữ bệnh nhân điều trị thêm tròn 16 ngày để chức năng phổi hồi phục, cai ECMO hôm 4/4. Không ngờ, phổi đang hồi phục thì hơn 12 đêm 7/4 bà đột ngột ngừng tim...

Chăm sóc mẹ từ những ngày mẹ trở nặng, hai người con trai 40 tuổi của bà H từng sợ hãi, lo lắng thậm chí là tuyệt vọng bởi mẹ rơi vào trạng thái ngừng tim. "Liệu mẹ có qua khỏi không? Chúng tôi chỉ biết trông chờ vào bác sĩ và cả sự may mắn", con trai bà H nói.

Bệnh nhân sốc tim, bác sĩ cũng "thót tim". Nhưng nhờ sự hợp lực, quyết tâm cao độ của hội đồng chuyên môn Bộ Y tế với các chuyên gia hàng đầu và sự sát sao, nhạy bén của các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 45 phút liên tục cấp cứu, bệnh nhân đã ổn dần. Bệnh nhân tiếp tục được thở máy, dần dần được cai rồi tập thở khí phòng và tự thở.

BS Phú cho hay dù hiện nay bà đã khỏe, bỏ máy thở và đi lại bình thường, nhưng COVID-19 đã gây tổn thương rất nhiều tới cơ thể, bệnh nhân vẫn phải dùng thuốc. Theo ước tính chi phí điều trị cho bà đến nay khoảng 2-3 tỷ đồng.

Bác gái bệnh nhan 17: Tôi được sống rồi - Ảnh 4.

"Từ khi hôn mê, tôi không biết gì. Tỉnh dậy, mọi người bảo với tôi, bác sĩ trực 24/24 đấy. Còn các y tá nhiệt tình, giúp đỡ tôi mọi mặt. Lúc khoẻ hơn nữa, thì tôi hỏi: Vì sao tôi bị thế này? Tôi cũng không biết tôi bị bệnh gì nữa. Giờ mỗi ngày tôi lại "khá hơn một chút".

GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội đồng điều trị COVID-19, nhận định sự phục hồi của bệnh nhân 19 là một kỳ tích không tưởng tượng được. Còn theo BS Phú, bệnh nhân nặng như đi trên cầu thăng bằng, chỉ một chút gió là có thể ngã. "Khi bệnh nhân bình thường phục hồi, chúng tôi rất vui. Bệnh nhân nặng hồi phục, chúng tôi còn sung sướng hơn", anh nói.

Dù sống ở TP HCM, nhưng bà H nói tiếng miền Bắc. Trong cuộc nói chuyện sáng nay, khi được công bố khỏi bệnh, bà không ngớt nói lời cảm ơn. Bà cảm ơn các bác sĩ, các điều dưỡng "rất tốt, rất nhiệt tình, rất chăm sóc".

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top