Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà mẹ trẻ mang khối u to như trái mít trước ngực

Thứ hai, 06:08 25/06/2018 | Y tế

Các bác sĩ cắt bỏ khối u nặng 4 kg, xương sườn, phổi trái để giải cứu bà mẹ 26 tuổi ở Yên Bái.

Suốt 12 năm qua, chị Giàng Thị Thành, dân tộc Mông luôn mong chờ một phép màu để thoát khỏi khối u to trước ngực. Từng đi khám ở nhiều nơi, nhưng chị đều nhận những cái lắc đầu vì khả năng chữa trị rất khó.

Mới đầu khối u không gây đau đớn nhiều cho chị, Hai năm gần đây u to lên rất nhanh thành một khối khổng lồ như quả mít trước ngực trái người phụ nữ, chảy dịch. Những cơn đau buốt đến thường xuyên hơn, kéo dài, hành hạ khiến chị như “chết đi sống lại”. Không thể đi làm nương rẫy, hàng ngày chị chỉ có thể ở nhà phụ cơm nước và chơi với hai đứa con nhỏ, cuộc sống lay lắt.

Khối u khủng trước ngực trái của chị Thành. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Khối u khủng trước ngực trái của chị Thành. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Thương em gái, anh Giàng A Sử đã chạy vạy khắp nơi đưa em đi chữa bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ lắc đầu, khuyên đưa chị ra nước ngoài phẫu thuật, vì khối u đã quá to và là u ác.

Đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hy vọng của chị Thành lóe lên dù rất mong manh, nguy cơ rủi ro trong khi phẫu thuật rất cao.

Phó giáo sư Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Iệt Đức cho biết, khối u ung thư sụn kích thước lên đến 30x20 cm. U đã tồn tại 12 năm, toàn trạng bệnh nhân tốt nên độ ác tính của u không cao. U quá lớn nên không thể điều trị bằng hóa chất hay tia xạ được. Bệnh nhân cần phẫu thuật cắt bỏ u, điều trị hỗ trợ sau mổ để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Theo phó giáo sư Ước, phẫu thuật cắt bỏ khối u cho người phụ nữ là thách thức rất lớn. Khối u khổng lồ chiếm toàn bộ khoang lồng ngực bên trái và lồi ra ngực trước bên trái, xâm lấn và đè ép hoàn toàn phổi trái, dính sát đẩy lệch tim và các mạch máu lớn.

Chị Thành hồi phục sau ca phẫu thuật bóc tách u. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Chị Thành hồi phục sau ca phẫu thuật bóc tách u. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngoài ra, sau khi mổ, khung xương lồng ngực của bệnh nhân cũng sẽ không còn, phổi trái có thể bị cắt bỏ. Việc phục hồi thành ngực cũng như đảm bảo hô hấp cho bệnh nhân rất khó khăn.

Ca mổ diễn ra căng thẳng, kéo dài 6 giờ. Các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn khối u nặng 4 kg, các xương sườn, phổi trái, đồng thời tạo hình lại xương ức và thành ngực trái cho bệnh nhân.

Một ngày sau khi mổ, chị Thành đã được rút ống máy thở và tự thở tốt. Kết quả xét nghiệm khối u cho thấy là ung thư sụn có độ ác tính rất thấp. Tiên lượng sức khỏe bệnh nhân sẽ rất tốt. Hiện bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và sắp được ra viện.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top