Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ào ào nhập viện vì nắng nóng

Thứ sáu, 10:41 04/05/2012 | Y tế

GiadinhNet - Đợt nắng nóng đỉnh điểm vài ngày qua đã khiến người già, trẻ em nhập viện, có trường hợp tử vong…

Bệnh nhi chờ khám tại BV Nhi Trung ương chiều 3/5 - ngày nắng nóng
đạt đỉnh ở Hà Nội (42°C ).
 
Trong những ngày qua, áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh gây nắng nóng gay gắt khắp Bắc bộ và Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất ở những vùng này có lúc lên tới 42 độ C.
 
Hà Nội: Bệnh nhân tăng mạnh

BS. Cấn Phú Nhuận – Trưởng Khoa Khám bệnh BV Nhi TƯ cho biết, mấy ngày nay thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng nhiều bệnh nhân đến khám bệnh rất đông. Mỗi ngày, Khoa khám bệnh tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhi.

Theo BS. Nhuận, trẻ khu vực Hà Nội nhập viện nhiều trong những ngày nắng nóng này chủ yếu là nhiễm siêu vi đường hô hấp với các biểu hiện như: Ho, sốt, ngạt mũi, khó thở. Có nhiều trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nặng, có biến chứng viêm phổi do sức đề kháng yếu.
 
Bố mẹ bế con chờ khám trước cửa Khoa Khám bệnh – BV Nhi TƯ
(ảnh chụp ngày 3/5 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40oC).   Ảnh H.Nam

Thời tiết nắng nóng, oi bức, trẻ dễ bị muỗi, côn trùng đốt dẫn tới mẩn đỏ, ngứa ngáy, trẻ gãi nhiều gây trầy xước, nếu không được vệ sinh sạch sẽ dẫn tới viêm da. Do các vết mẩn ngứa này khiến phụ huynh hoang mang lo sợ con mắc tay chân miệng nên ồ ạt kéo con đến viện, khiến bệnh viện càng quá tải. Các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần chú ý quan sát các biểu hiện của trẻ, nếu trẻ mắc tay chân miệng, các nốt đỏ xuất hiện ở lòng bàn chân, bàn tay và niêm mạc miệng, xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Còn nếu nốt muỗi đốt, có thể xuất hiện bất kỳ đâu trên cơ thể trẻ.

Tại BV Lão Khoa TƯ, thời tiết nắng nóng cũng khiến cho nhiều người già nhập viện. BS. Nguyễn Trung Anh, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, người già sức đề kháng yếu, dễ bị mệt, ốm khi thay đổi thời tiết. Các biện pháp phòng bệnh bao gồm tăng cường cơ chế miễn dịch bằng chất chống ôxy hóa, tăng cường ăn rau quả chứa nhiều vitamin C thiên nhiên như: Cam, chanh, bưởi, cà chua, quýt, su hào, xà lách, giá đậu... nhằm làm tăng sức đề kháng, chống lại tình trạng dễ bị các vi khuẩn xâm nhập, gây các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Thanh Hóa: Vật lộn với nắng nóng
 
Bệnh nhi nhập viện vì nắng nóng tại BV Nhi Thanh Hóa. Ảnh: N.Hưng

Nắng nóng hoành hành trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, những huyện miền núi như Quan Hóa, Thường Xuân, Như Thanh… có nơi lên tới 38-40 độ C. Nắng nóng đã làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, sinh hoạt của người dân nhất là người già và trẻ em.

BS. Lê Tất Hải, Giám đốc BV Nhi Thanh Hóa cho biết, mới đầu bắt đầu nắng nóng số trẻ em mắc các bệnh mùa hè tăng đột biến, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 300 bệnh nhi đến khám, điều trị. Hiện nay bệnh viện chỉ có 400 giường bệnh, luôn trong tình trạng quá tải. Các bệnh nhi nằm điều trị nội trú thường mắc các bệnh mùa hè như: sốt virus, bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa… Trong số bệnh nhân nhi tại bệnh viện hiện còn 58 cháu bị tay chân miệng.

Quảng Bình: Cụ già tử vong vì nắng nóng

Cụ N.T.H (SN 1927) trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch trong khi đi từ nhà con gái sang nhà con trai giữa trưa nắng nóng đã bị quỵ ngã, mãi đến tối người nhà mới phát hiện thi thể của cụ H với làn da bị cháy đen do nằm lâu trên cát. Tại Tuyên Hóa, một trong những điểm nóng nhất của tỉnh Quảng Bình trong mấy ngày mỗi ngày Bệnh viện Tuyên Hóa đã tiếp nhận từ 15-20 bệnh nhân là trẻ em mắc các chứng bệnh về đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa.

Ông Lê Đình Thi – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa cho biết: Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến khoảng 41độ C. Hiện Trung tâm Y tế dự phòng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến về nắng nóng, tuyên truyền cho người cách phòng ngừa.

Đà Nẵng: Số người đi khám tăng 50%

Trung tâm Phụ sản – Nhi (BV Đà Nẵng) cho biết, nắng nóng gay gắt mấy ngày vừa qua làm cho Trung tâm luôn trong tình trạng quá tải người tới khám và điều trị bệnh. Trong hai ngày 2-3/5 có hàng trăm người tới Trung tâm khám bệnh, tăng gần 50% so với ngày thường.

Tại khoa Nhi, bình quân mỗi ngày có khoảng 800-900 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó trẻ em mắc bệnh về đường tiêu hóa (chủ yếu trẻ dưới 5 tuổi) tăng cao; ngoài ra bệnh tay chân miệng cũng đang diễn biến phức tạp. Trong lúc đó, năng lực của Trung tâm chỉ có từ 550 đến 600 giường nên đã xảy ra tình trạng 2-3 bệnh nhân nằm chung một giường. Ngoài ra, khoa Nhi còn chủ động kê thêm giường ở ngoài hành lang để cho bệnh nhân nằm vì quá nóng.

Quảng Nam: Tăng bệnh hô hấp, tiêu chảy

Cũng lâm vào tình trạng nắng nóng, quá tải, BV Nhi Quảng Nam mấy ngày nay tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nhi nhập viện chủ yếu các bệnh hô hấp, tiêu chảy, sốt phát ban...Trong lúc BV Nhi Quảng Nam chỉ có 100 giường nhưng đến sáng ngày 2/5 đã tiếp nhận gần 200 bệnh nhi nội trú và số bệnh nhân nhập viện trong mấy ngày nắng nóng tới dự kiến sẽ còn tăng mạnh.

Ngoài ra, Quảng Nam cũng đang đối mặt với sự tăng cao của bệnh tay chân miệng. Theo thống kê, hiện BV Nhi Quảng Nam đang điều trị 33 em mắc bệnh tay chân miệng. Lãnh đạo BV Nhi Quảng Nam cho biết, đây là năm mà số bệnh nhân nhi nhập viện tăng cao và chưa năm nào bệnh viện lại quá tải như năm nay.
 

BS. Cấn Phú Nhuận cảnh báo: “Thời tiết nắng nóng làm thức ăn dễ bị ôi thiu, nếu trẻ ăn phải sẽ dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, việc nằm điều hòa quá lạnh hoặc nằm quạt liên tục sẽ khiến trẻ mắc phải các chứng bệnh về hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản. Với thời tiết này, nên hạn chế cho trẻ ra ngoài nếu không thật cần thiết, uống nhiều nước và chế độ ăn hợp lý. Không nằm điều hòa dưới 25 độ, ăn chín uống sôi. Trẻ cần được tiêm phòng đầy đủ.

Nhóm PV

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top