Hà Nội
23°C / 22-25°C

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân

Thứ ba, 18:36 15/09/2020 | Y tế

GiadinhNet – Trong ngày đầu khai trương, một bệnh nhân ở Hà Nội được chẩn đoán tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu đã được các y, bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 2.

Ngày 15/9, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khai trương dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 3.

Trong ngày đầu triển khai, các y, bác sỹ của bệnh viện này đã tiến hành lấy mẫu cho một bệnh nhân lớn tuổi tại Hà Nội. Nữ bệnh nhân N.T.H được chẩn đoán tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu… và được chỉ định làm xét nghiệm theo đợt khám lại.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 4.

Tại buổi khai trương, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được triển khai thực hiện với mong muốn mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 5.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, trước đây, người bệnh phải đến trực tiếp cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm thì nay dịch vụ xét nghiệm tại nhà triển khai mang lại nhiều hiệu quả. Người bệnh không phải đến bệnh viện...

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 6.

... Ngoài ra, người bệnh cũng chủ động thời gian; đăng ký đơn giản, tiện lợi; chi phí hợp lý và kết quả nhanh chóng.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 7.

Dịch vụ này sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải cho bệnh viện công đồng thời tạo điều kiện để người bệnh thăm khám nhanh chóng, hiệu quả.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 8.

Y bác sỹ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân N.T.H.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 9.

Theo PGD.TS Nguyễn Lân Hiếu, mô hình lấy mẫu xét nghiệm tại nhà còn giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh trong cộng đồng.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 10.

Nhiều gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh lý nền sẽ an tâm sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi để kiểm tra sức khỏe tại nhà mà không phải đên bệnh viện.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 11.

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà nằm trong Đề án khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 12.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho hay, trong giai đoạn 3 của đề án, đơn vị đã chuẩn bị xe máy có hộp bảo quản mẫu xét nghiệm, vali khám chữa bệnh từ xa bao gồm máy tính bảng, laptop được cài đặt phần mềm Telehealth và kết nối các máy tính ấy với các máy tính của các chuyên gia, bác sĩ.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 13.

Thậm chí, hộp kỹ thuật có tai nghe có khả năng phát wifi để người bệnh nhân có thể nghe nhịp tim và các bác sĩ tại bệnh viện cũng nghe được tiếng tim và ghi lại tiếng tim ấy. Máy nội soi tai mũi họng có camera có khả năng quan sát và truyền hình ảnh về cổng thông tin của bệnh viện. Máy điện tâm đồ có thể truyền qua internet.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 14.

Bệnh viện cũng trang bị thêm một số thiết bị đầu dò siêu âm, có thể cắm vào các thiết bị nghe, nhìn như máy tính bảng, điện thoại di động để có thể quan sát được kết quả siêu âm.

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 15.

Đây là công nghệ mới nhất đã được đơn vị đầu tư để phục vụ giai đoạn 3 đề án Khám chữa bệnh từ xa.

Bảo Loan

ẢNH: Theo chân y bác sĩ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 16.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top