Hà Nội
23°C / 22-25°C

An sinh xã hội sẽ có bước chuyển biến mạnh

Thứ sáu, 08:33 14/01/2011 | Y tế

GiadinhNet - Bên lề Đại hội XI, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc phỏng vấn TS Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác y tế là một trong những nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu thảo luận, đóng góp cho Văn kiện.
 
Thưa Bộ trưởng, Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước trên một lĩnh vực ảnh hưởng rộng lớn đến toàn dân, đó là vấn đề sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số. Đoàn đại biểu của Bộ Y tế sẽ mang điều gì đến đóng góp cho chương trình nghị sự cũng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 mà dự thảo Văn kiện đã đề ra?

- Đại hội Đảng XI lấy tiêu đề là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Như vậy, công cuộc đổi mới của Đảng sẽ tiến hành quyết liệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế.

Đoàn đại biểu của ngành Y tế tham dự Đại hội lần này có 10 đồng chí, sẽ thảo luận, góp ý cho Văn kiện Đại hội. Một trong những nội dung quan trọng của lĩnh vực y tế  được đưa vào dự thảo Văn kiện  trình Đại hội XI đó là chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2015.
 

An sinh xã hội được nâng cao, ngành Y tế cũng có cơ hội được đầu tư để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Ảnh: Chí Cường

 
Trong giai đoạn này, sẽ tập trung tăng cường công tác y tế dự phòng, đẩy mạnh phát  triển, mở rộng mạng lưới y tế cơ sở, để dịch vụ y tế đến gần dân nhất, phục vụ tốt nhất công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; Xây dựng hệ thống y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh, để nhân dân không phải vượt tuyến, vừa tốn kém, khó khăn đi lại, vừa gây quá tải cho các cơ sở tuyến trên; Tăng cường đầu tư để nâng cao trình độ y tế, xây dựng các trung tâm y tế chất lượng cao ngang tầm với khu vực và trên thế giới, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao.

Ngành y tế cũng sẽ duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần cải thiện đời sống, thể trạng, sức khỏe của người dân. Tăng cường cung ứng thuốc và phát triển nền công nghiệp dược, sao cho người dân có đủ cơ số thuốc dùng với giá thành hợp lý.

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, một trong những vấn đề cần giải quyết đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Bộ trưởng đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong giai đoạn tới?

- Một trong những thách thức mà ngành y tế phải đối mặt đó là tỷ số giới tính khi sinh bước vào mức cao, tăng nhanh. Năm 2006 là 110 bé trai/100 bé gái, đến năm 2010 là 111 bé trai/100 bé gái. Đây là dấu hiệu không tốt cho chất lượng sống, chất lượng nguồn nhân lực sau này. Mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta đã trở thành vấn đề hệ trọng của quốc gia, là vấn đề khó khăn, phức tạp và lâu dài. Việc tìm ra nguyên nhân để xây dựng giải pháp phù hợp là rất bức thiết.

Đảng và nhà nước ta trong thời gian qua cũng đã có nhiều chính sách tuyên truyền, giáo dục cũng như biện pháp quản lý cụ thể để hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tinh khi sinh. Công tác y tế giai đoạn 2011-2015 cũng sẽ tập trung nhiều ưu tiên, nguồn lực để giải quyết vấn đề này.
 

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu. Ảnh: Chí Cường

Thưa Bộ trưởng, Đại hội XI của Đảng lần này với nhiều điểm đổi mới, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Bộ trưởng kì vọng gì về sự phát triển của đất nước sau kì Đại hội này?

- Theo tôi, vấn đề an sinh xã hội, cụ thể là giáo dục, y tế, công ăn việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội cũng như  khả năng chăm sóc sức khỏe nhân dân sẽ có nhiều bước chuyển biến mạnh sau Đại hội.

Kinh tế xã hội phát triển thì an sinh xã hội mới có cơ hội phát triển. Chính vì vậy, với sự đổi quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà Văn kiện đại hội của Đảng đã đề ra thì y tế cũng có cơ hội được đầu tư, tăng cường về chủ trương, nguồn lực để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

          Trần Tuấn Linh (thực hiện)

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top