Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 chuyên gia y khoa hàng đầu thuộc Đại học Y Hà Nội nhận danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân"

Thứ sáu, 19:26 26/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - 17 cá nhân được trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú hôm nay đều có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân.

Chiều 26/2, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu cao quý "Thầy thuốc Nhân dân" cho 5 cá nhân và danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" cho 12 cá nhân thuộc Đại học Y Hà Nội. 

17 thầy thuốc được trao danh hiệu hôm nay đều có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân. Họ đã đem tài năng, trí tuệ, đạo đức, nhân cách cao quý của thầy thuốc, thầy giáo truyền dạy cho các thế hệ đi sau...

5 chuyên gia y khoa hàng đầu thuộc Đại học Y Hà Nội nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 5 cá nhân thuộc Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Đây là những tấm gương cống hiến thầm lặng vì người bệnh, vì cộng đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sự cống hiến của những "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" cùng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ càng thể hiện rõ nét.

5 chuyên gia y khoa hàng đầu thuộc Đại học Y Hà Nội nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân - Ảnh 2.

12 cá nhân thuộc Đại học Y Hà Nội đón nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ, danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc Ưu tú" là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của những cá nhân được nhận danh hiệu mà còn là niềm tự hào của trường Đại học Y Hà Nội.  

5 chuyên gia y khoa hàng đầu thuộc Đại học Y Hà Nội nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân - Ảnh 3.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nêu rõ, những Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú được xét tặng đều là những cá nhân nổi bật về tài năng và y đức trong ngành y tế.

Trong số những thầy cô giáo, học viên, sinh viên ngồi trong hội trường này, ở mỗi vị trí công tác bây giờ và sau này, đều cần nỗ lực tiếp bước các thầy cô đi trước, kế thừa và phát huy những truyền thống của Nhà trường để tự hào khi nói mình là người đã từng học tập, công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội. Và trong số chúng ta có thể sẽ có nhiều hơn những thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú ở những lần xét tặng về sau” - Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ mong muốn tập thể Đại học Y Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, đổi mới tuyển sinh, tốt nghiệp, đảm bảo đội ngũ giảng viên y tế, cán bộ y tế đủ số lượng và mạnh về chất lượng, phát triển mạng lưới cơ sở y tế tại Hà Nội và các tỉnh, tăng cường hợp tác chặt chẽ, phát triển nghiên cứu các kỹ thuật, công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ…

5 chuyên gia y khoa hàng đầu thuộc Đại học Y Hà Nội nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân - Ảnh 4.

PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Ngoại - Đại Học Y Hà Nội, chia sẻ niềm tự hào, xúc động tại buổi lễ tôn vinh. Ảnh: Trần Minh

Là một trong 5 cá nhân vinh dự đón nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Ngoại Đại học Y Hà Nội, chia sẻ niềm tự hào, xúc động. "Tự hào vì mình đã có những đóng góp tích cực cho ngành Y tế, cho công cuộc chăm sóc sức khỏe của người dân, xúc động vì những đóng góp của mình được ghi nhận đối với những người đóng hai vai, vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo" - ông chia sẻ.  

Ở Việt Nam, không nhiều ngành nghề có danh hiệu Nhân dân. Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú tôn vinh những người có tài năng và y đức để được xét tặng danh hiệu đều là những cá nhân đã đạt được những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe theo những quy định trong Nghị định 41/2015/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 5/5/2015) về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú. Do vậy, số lượng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú được xét tặng chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong số cán bộ y tế của toàn ngành. Các danh hiệu này được xét duyệt ba năm một lần.

5 bác sỹ được nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân 2020 tại Trường Đại học Y Hà Nội gồm:

- PGS.TS Trần Hữu Bình (nguyên Trưởng Bộ môn Tâm thần Đại học Y Hà Nội, Nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần thuộc Bệnh viện Bạch Mai);

- PGS.TS Đoàn Quốc Hưng (Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Ngoại thuộc Đại học Y Hà Nội);

- PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn (Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch thuộc Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai);

- PGS.TS Nguyễn Hữu Ước (nguyên Phó trưởng Bộ môn Ngoại Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức);

- PGS.TS Nguyễn Kim Việt (nguyên Trưởng Bộ môn Tâm thần Đại học Y Hà Nội, Nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần thuộc Bệnh viện Bạch Mai).

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 12 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top