Hà Nội
23°C / 22-25°C

51 bệnh nhân mắc COVID-19 đã âm tính từ 1 đến 4 lần

GiadinhNet - Tính tới 10 giờ sáng 31/3, trong số 149 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, đã có 51 bệnh nhân có kết quả âm tính, trong số này có 34 bệnh nhân đã âm tính 2 lần trở lên.

51 bệnh nhân mắc COVID-19 đã âm tính từ 1 đến 4 lần - Ảnh 1.

Tính đến cuối giờ sáng 31/3, trong số 149 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại 22 cơ sở y tế trên cả nước (từ tuyến huyện tới Trung ương) đã có 51 bệnh nhân có kết quả âm tính, trong số này có 34 bệnh nhân đã âm tính 2 lần trở lên. 

 Trong hôm nay và ngày mai (1/4), dự kiến có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ở Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện Cần Giờ (TP HCM). Những bệnh nhân dự kiến được công bố khỏi bệnh này đều đã có từ 2-4 lần liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, toàn trạng ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

51 bệnh nhân mắc COVID-19 đã âm tính từ 1 đến 4 lần - Ảnh 3.

Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh: Zing

Tính tới 10h ngày 31/3, Việt Nam đã chính thức ghi nhận 204 ca mắc COVID-19, trong đó 55 ca đã được công bố khỏi bệnh, gồm 16 bệnh nhân đợt 1 và 39 bệnh nhân đợt 2 - vào viện từ 6/3. Các bệnh nhân đợt 2 này được chuyển sang cơ sở khác theo dõi tiếp để đảm bảo an toàn.

149 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Đến sáng 31/3, 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển tốt hơn. Một bệnh nhân đã bỏ máy thở, rút nội khí quản; 3 người còn lại tình trạng ổn định (trong đó có 1 ca ECMO là bác gái bệnh nhân 17 - người đã công bố khỏi bệnh hôm 30/3) tiến triển tốt lên.

Ngoài ra, 4 nhân viên y tế gồm 2 bác sỹ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai đang theo dõi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung cũng có tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện đây là bệnh viện tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất với 59 người.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top