Hà Nội
23°C / 22-25°C

400 ca ghép tế bào gốc được thực hiện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Thứ năm, 22:41 26/12/2019 | Y tế

GiadinhNet - Sau 13 năm triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc, đến nay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện được 400 ca ghép, là đơn vị ghép tế bào gốc nhiều nhất tại Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chiều 26/12, TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho hay, từ năm 2006, Viện bắt đầu triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc, đến nay đã thực hiện được 400 ca ghép. Viện trở thành đơn vị ghép tế bào gốc nhiều nhất và có chất lượng tại Việt Nam.

Năm 2014, Viện thành lập Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng. Chỉ mấy tháng sau thành lập, Viện đã thực hiện thành công ghép tế bào gốc từ máu dây rốn không cùng huyết thống. Đây là sự kiện mở ra hi vọng cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh về máu mà không có người hiến tế bào gốc phù hợp.

400 ca ghép tế bào gốc được thực hiện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - Ảnh 1.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

TS Khánh cho hay hiện Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đang lưu trữ trên 4.000 mẫu phục vụ cho ghép tế bào gốc điều trị các bệnh máu và các bệnh lý liên quan khác.

Cũng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, 35 năm thành lập và phát triển là chặng đường đánh dấu việc khởi xướng nhiều chương trình, sự kiện vận động hiến máu có quy mô lớn như Lễ hội Xuân Hồng, Hành trình Đỏ... Nhờ đó, lượng máu Viện tiếp nhận được hàng năm tăng lên nhanh chóng. Đến năm 2019, lượng máu tiếp nhận đạt hơn 355.000 đơn vị, gấp 100 lần so với thời điểm 25 năm trước (1994).

Viện đã thành lập 3 điểm hiến máu cố định (tại quận Hoàn Kiếm vào tháng 6/2019; quận Thanh Xuân vào tháng 10/2019 và quận Đống Đa vào tháng 12/2019). Trung bình tại mỗi điểm hiến máu cố định tiếp nhận khoảng 300-400 đơn vị máu/tháng.

400 ca ghép tế bào gốc được thực hiện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - Ảnh 2.

Nhiều người dân tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày khai trương điểm hiến máu cố định số 3 (Đống Đa - Hà Nội), sáng 26/12.

Nhờ những điểm hiến máu cố định, nhiều cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị, người dân tại các địa bàn lân cận cũng có thể tranh thủ thời gian đến tham gia hiến máu.

Tại các điểm hiến máu cố định này, thông qua quà tặng là các gói xét nghiệm, người hiến máu có thể biết thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe như: Số lượng các thành phần tế bào máu, chức năng gan, thận, chẩn đoán sớm và kiểm soát nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, các bệnh về máu, tầm soát ung thư…

Từ đó, người hiến máu được phát hiện, sàng lọc sớm các bất thường để kịp thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe để tích cực tham gia hiến máu nhắc lại thường xuyên hoặc được tư vấn để có các chăm sóc y tế chuyên sâu hơn.

"Gói xét nghiệm quà tặng cho người hiến máu cũng phù hợp với chủ trương lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân của Bộ Y tế" - TS Bạch Quốc Khánh nhấn mạnh tại lễ khai trương điểm hiến máu cố định quận Đống Đa (tại Phòng khám Đa khoa số 2, Trung tâm Y tế quận Đống Đa, số 10, ngõ 122 đường Láng), sáng 26/12.

Nhiều địa phương thiếu máu điều trị dịp Tết Canh Tý 2020

TS Bạch Quốc Khánh cho hay, thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, nhiều địa phương trong cả nước đều đang đối mặt với tình trạng khan hiếm máu cho điều trị do thiếu nguồn người hiến máu, đặc biệt là thiếu nhóm máu O, A. Ước tính cả nước cần 300.000 đơn vị máu trong dịp này; tuy nhiên, theo kế hoạch, lượng tiếp nhận nhiều nhất chỉ được khoảng 200.000 đơn vị.

Riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần 80.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị trong 3 tháng (từ tháng 12/2019 – tháng 2/2020), trong đó nhóm máu O và nhómmáu A cần tổng cộng 50.000 đơn vị máu.

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 10 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top