Hà Nội
23°C / 22-25°C

30 ngày Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

GiadinhNet - Sáng 2/10, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2, 30 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm 1.095 trong khi 1.018 người đã khỏi bệnh.

30 ngày Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cho biết hiện không còn bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Số người tử vong do COVID-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Các bệnh nhân còn lại đang điều trị các cơ sở y tế sức khỏe đều ổn định, trong đó có 1 người xét nghiệm chuyển âm tính SARS-CoV-2 lần một, 2 người âm tính lần hai và 5 người âm tính lần ba.

Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 691 ca COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số còn lại là người nhập cảnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là hơn 15.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 200; cách ly tập trung gần 10.000, còn lại ở nhà, nơi lưu trú.

Hội nghị trực tuyến chiều 1/10 với hơn 700 điểm cầu là các cơ sở y tế trên cả nước về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định trên thế giới tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, số mắc và tử vong vẫn gia tăng.

Việt Nam đã gần 1 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, song tiếp tục tiếp nhận các chuyến bay từ nước ngoài, trong đó có các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Vì vậy, cần tổ chức quyết liệt về cách ly, khoanh vùng, theo dõi, điều trị.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh luôn hiện diện khi mở cửa dần các đường bay quốc tế, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác phòng dịch theo thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Theo trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 314.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.600 ca tử vong. Đến nay, 213 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận hơn một triệu người chết vì COVID-19 trong hơn 34,4 triệu người nhiễm.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 7.490.075 ca nhiễm và 212.509 người chết, tăng lần lượt 48.073 và 875 ca so với một ngày trước đó.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Á, hôm qua báo cáo thêm 81.693 ca nhiễm và 1.096 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt 6.391.960 và 99.804.

Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà chức trách Ấn Độ vẫn quyết định nới lỏng thêm một số biện pháp hạn chế để nhanh chóng vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng do đại dịch COVID-19. Theo đó, chính quyền liên bang đã cho phép các bang mở lại trường học và rạp chiếu phim. Bang phát triển nhất Ấn Độ Maharashtra tuyên bố cũng sẽ cho phép các quán bar, quán ăn và nhà hàng hoạt động bình thường trở lại.

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 805 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 144.767. Số người nhiễm nCoV tăng 35.643 trong 24 giờ qua, lên 4.849.229.

30 ngày Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 2.

Sân bay quốc tế Changi, Singapore. Nguồn: Mediacorp

Tại Đông Nam Á, trong ngày 1/10, 7 quốc gia ASEAN ghi nhận gần 8.000 ca mắc COVID-19 và 186 ca tử vong, nâng tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch lên gần 695.000 ca, trong đó gần 17.000 người tử vong.

Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 314.079 ca nhiễm và 5.562 ca tử vong, tăng lần lượt 2.415 và 59 ca.

Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai khu vực, ghi nhận 291.182 ca nhiễm, tăng 4.174 so với hôm trước, trong đó 10.856 người chết, tăng 116 ca.

Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 23 người chết và 57.784 người nhiễm, tăng 19 ca. Phần lớn các ca nhiễm mới vẫn là người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá.

Singapore đã công bố quyết định mở cửa biên giới cho du khách Việt Nam từ ngày 8/10. Để nhập cảnh Singapore, trong khoảng 7 đến 30 ngày trước ngày dự kiến nhập cảnh, du khách đến từ Việt Nam phải nộp đơn trực tuyến để được chấp thuận.

Sau khi nhập cảnh, du khách sẽ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 và cài đặt ứng dụng truy vết dịch COVID-19 trên điện thoại cá nhân. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, du khách có thể tự do đi lại tại Singapore. Trong trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính và cần điều trị tại Singapore, du khách phải chịu toàn bộ chi phí y tế liên quan.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top