Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 tháng mang bầu không biết gì, người mẹ bỗng mở được mắt khi nghe tiếng con khóc

Thứ ba, 14:13 28/08/2018 | Y tế

Người mẹ hôn mê sâu suốt 3 tháng sau tai nạn giao thông đang dần hồi tỉnh kỳ diệu khi nghe tiếng khóc của con sơ sinh với tiến triển tốt hơn về sức khỏe như nắm tay người thân, mở được mắt...

Bệnh viện (BV) Thanh Nhàn (TP Hà Nội) vừa mổ bắt con thành công cho 1 thai phụ đặc biệt. Đó là một thai phụ đã hôn mê suốt hơn 3 tháng nhưng may mắn em bé vẫn phát triển bình thường và ra đời khỏe mạnh.

Trước đó, BV Thanh Nhàn có tiếp nhận một thai phụ bị tai nạn giao thông được xe cấp cứu 115 đưa vào BV, không rõ danh tính, người thân. Nữ bệnh nhân mang thai nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, có tụ máu dưới màng cứng, đồng tử dãn toàn bộ, tiên lượng tử vong cao.

Bé sơ sinh chào đời khoẻ mạnh từ người mẹ hôn mê suốt 3 tháng - Ảnh: Nguyễn Hạnh
Bé sơ sinh chào đời khoẻ mạnh từ người mẹ hôn mê suốt 3 tháng - Ảnh: Nguyễn Hạnh

Sau khi được hồi sức, mở khí quản cấp cứu, các bác sĩ đã hội chẩn toàn viện và chỉ định mổ cấp cứu ngay. Sau ca phẫu thuật, người nhà bệnh nhân biết tin mới tìm đến viện. Bệnh nhân được xác định là chị Đ.Q.A (29 tuổi, ở Yên Sở, Hà Nội). Tại thời điểm nhập viện, chị Q.A. đang mang thai 19 tuần.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn phải thở máy, hôn mê, phản xạ hầu như không có, tuy nhiên tình trạng sức khoẻ của thai nhi ổn định. Hằng ngày, bác sĩ Khoa Sản vẫn tới Khoa Gây mê hồi sức theo dõi sức khoẻ bệnh nhân, kiểm tra thai nhi.

Theo bác sĩ Trần Quyết Thắng, Trưởng Khoa Phụ sản 1, BV Thanh Nhàn, trong suốt thời gian này, người mẹ được thở máy, còn thai nhi được theo dõi sát sao hằng ngày. Bệnh nhân được sử dụng các thuốc gây mê an toàn, giảm cơn co tử cung để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến thai nhi. Qua theo dõi, cân nặng và tim thai con vẫn phát triển bình thường với tốc độ tăng cân như những thai nhi bình thường khác.

Đưa bé sơ sinh tới bên người mẹ đang nằm điều trị.
Đưa bé sơ sinh tới bên người mẹ đang nằm điều trị.

Sau mổ cấp cứu hơn 1 tháng, tình trạng sức khoẻ của người mẹ diễn tiến tốt hơn và được cai thở máy, tuy nhiên tiên lượng thì vẫn rất nặng.

Đến khi thai được 38 tuần, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai với sự tham gia của lực lượng bác sĩ từ nhiều khoa trong BV để đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho thai phụ. "Trước mổ lấy thai, chúng tôi đã đứng tại giường và trao đổi với người nhà về kế hoạch mổ lấy thai, lúc đó nhịp tim của người mẹ và thai nhi bỗng nhiên thay đổi, nhịp tim nhanh hơn. Khi em bé cất tiếng khóc chào đời 14 giờ ngày 22-8 cũng là lúc ý thức của người mẹ có những cải thiện đáng ngạc nhiên. Bé gái chào đời nặng 3,2 kg, khoẻ mạnh, hồng hào như các em bé được sinh ra từ những người mẹ khoẻ mạnh. Sau sinh, bé được da kề da với mẹ" - bác sĩ Thắng chia sẻ.

Bệnh nhân đã có những phản ứng tích cực về sức khoẻ sau khi được gần con.
Bệnh nhân đã có những phản ứng tích cực về sức khoẻ sau khi được gần con.

Các bác sĩ cho biết, có một điều khó lý giải, đó là từ hôm con chào đời, mỗi khi nghe tiếng khóc của con gái và khi người nhà đặt con lại gần mẹ, sức khỏe chị Q.A. lại có dấu hiệu tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân bắt đầu có phản ứng, các cơ mềm mại, biết co duỗi ngón, nắm tay người thân, mở được mắt và đang có nhiều phản xạ cho thấy có sự nhận biết về tri giác.

Cuối tuần qua, sau khi thăm khám và đánh giá sức khoẻ trẻ sơ sinh, các bác sĩ đã quyết định cho trẻ xuất viện về nhà để người thân chăm sóc, còn chị Q.A. vẫn nằm viện tiếp tục điều trị.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top