Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 - 4 triệu trẻ sơ sinh có khả năng bị teo não do virus Zika từ muỗi

Thứ sáu, 21:33 29/01/2016 | Y tế

GiadinhNet – Khả năng virus Zika – loại virus nghi ngờ gây teo não, dị tật đầu nhỏ - xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể. Phụ nữ mang thai nên hạn chế đến các vùng đang lưu hành dịch.

Chiều 29/1, Văn phòng đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp của Bộ Y tế đã có cuộc họp với các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm (CDC) Hoa Kỳ và các chuyên gia trong nước về diễn biến dịch bệnh do virus Zika.


Đo vòng đầu cho một em bé có đầu nhỏ. Ảnh: AP

Đo vòng đầu cho một em bé có đầu nhỏ. Ảnh: AP

Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: Virus Zika đã được phát hiện lần đầu tiên trên động vật tại rừng Rika của Uganda vào năm 1947. Kể từ khi được phát hiện tại Brazil vào tháng 5/2015, nó đã bùng phát và lây lan nhanh chóng. Tính đến ngày 23/1/2016, virus này đã lan truyền đến 21 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Mỹ.

Tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh, tuy nhiên, chúng ta không loại trừ khả năng nguy cơ virus Zika xâm nhập vào nước ta.

Lý giải điều này, các chuyên gia về vệ sinh dịch tễ cho biết: Thứ nhất là do trong nước đang có sẵn vecto truyền bệnh sốt xuất huyết và virus Zika hoàn toàn có thể lây truyền nơi có muỗi Aedes lưu hành.

Thứ hai là chúng ta chưa có miễn dịch cộng đồng căn bệnh này, đây là loại virus mà thế giới chưa có vaccine và thuốc đặc trị.

Vì thế, chỉ cần một trường hợp bệnh xuất hiện tại Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh lan rộng là điều có thể xảy ra. Do đó, Bộ Y tế đang lên các phương án phòng chống dịch bệnh xâm nhập tại Việt Nam và đáp ứng các tình huống khẩn cấp trong y tế công cộng.

Theo ông Tấn, khó khăn lớn nhất trong việc phát hiện ca bệnh nhiễm virus Zika hiện nay là 80% triệu chứng bệnh không điển hình, các dấu hiệu gần giống với triệu chứng bệnh sốt xuất huyết như phát ban, đau cơ khớp, đau đầu, viêm kết mạc..., do đó việc chẩn đoán bệnh không hề dễ dàng đối với cả các nhân viên y tế.

Đại diện Tổ chức WHO tại Việt Nam cho biết có sự liên quan giữa virus Zika và hội chứng teo não ở trẻ sơ sinh, dù mối liên hệ này vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu rõ hơn.

Cũng theo ông Kato, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổ chức y tế Thế giới sẽ họp khẩn cấp các quốc gia trong Điều lệ Y tế quốc tế vào thứ 2 tuần sau (1/2/2016), để bàn phương án ngăn chặn dịch bệnh.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ đang trong thai kỳ, hạn chế đến các vùng đang lưu hành dịch.

Thứ trưởng Long nhấn mạnh Bộ Y tế sẽ nỗ lực hết mình trong công tác phòng chống dịch do virus Zika và phối hợp toàn diện với WHO và CDC Hoa Kỳ trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống dịch, đảm bảo an ninh dịch bệnh cho người dân.

Trước đó, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác giám sát bệnh do virus Zika.

Theo đó, ngành Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ chuẩn bị có thai, đang mang thai không đi đến vùng có dịch; người đi về từ vùng có virus Zika lưu hành khi có sốt, đau mỏi cơ, nổi ban, xuất huyết hoặc bất cứ bất thường nào về sức khoẻ cần đến ngay cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động phòng bệnh bằng nằm màn chống muỗi đốt và thực hiện các biện pháp diệt muỗi vằn truyền bệnh. Hiện tại, trong nước đã đủ điều kiện về trang thiết bị, sinh phẩm cho xét nghiệm xác định nhiễm virus Zika. Bộ Y tế cũng yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các địa phương tổ chức giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đi về từ vùng dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo virus Zika đang hoành hành ở châu Mỹ sẽ khiến hàng loạt người mắc bệnh, trong đó 3-4 triệu trẻ sơ sinh sẽ bị dị tật đầu nhỏ.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 32 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 34 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top