Hà Nội
23°C / 22-25°C

1.600 người Hà Nội đến khám, điều trị tại BV Bạch Mai trong tháng 3

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội hôm nay cho biết có gần 1.600 bệnh nhân trên địa bàn TP có điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ra viện từ ngày 15 đến 25/3.

1.600 người Hà Nội đến khám, điều trị tại BV Bạch Mai trong tháng 3 - Ảnh 1.

Ngày 27/3, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi ghi nhận những bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách các bệnh nhân đã khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua để tiến hành cách ly, theo dõi y tế phù hợp.

Kết quả rà soát cho thấy có gần 1.600 bệnh nhân trên địa bàn Hà Nội điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai ra viện từ ngày 15 đến 25/3. Hiện danh sách này đã được gửi cho cán bộ y tế các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn để thông báo cho những trường hợp nêu trên tự cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 14 ngày.

Thành phố xem xét tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ những trường hợp này. Tuy nhiên, trước mắt, Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 14 ngày của những trường hợp nêu trên.

Với những trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… phải báo cho y tế địa phương, lập tức xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

1.600 người Hà Nội đến khám, điều trị tại BV Bạch Mai trong tháng 3 - Ảnh 3.

Xịt khử khuẩn vệ sinh tay ngay từ cổng Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Lê Bảo

Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả những người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 đến 23/3 cần tự cách ly y tế và theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đến ngày 24/3, tại đây đã ghi nhận 3 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến bệnh viện, trong đó có bệnh nhân 86 và bệnh nhân 87 là 2 nữ điều dưỡng của Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện và bệnh nhân 133 quê ở Lai Châu điều trị tại Khoa Thần kinh từ ngày 29/2 đến 22/3...

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội tới đầu giờ chiều 27/3 cho thấy, hiện còn gần 9.700 người về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (tạm gọi là F1), người tiếp xúc với F1 (tạm gọi là F2) được giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng.

Hiện Hà Nội còn 569 người thuộc diện F1 đang được tiếp tục cách ly, với F2, con số này là hơn 2.200 người.

Kết quả rà soát trường hợp nhập cảnh về Việt Nam từ ngày 7 đến 17h ngày 26/3, tại Hà Nội có 3.315 người (trong đó: 2.572 người Việt Nam, 733 người nước ngoài). 3.220 người được cách ly tại nhà/nơi cư trú, trong đó: 1.047 người đã hết thời gian cách ly hoặc di chuyển tới địa phương khác; 53 người có triệu chứng nghi ngờ đã chuyển viện; hiện còn 2.110 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tính đến chiều 27/3, Việt Nam đã ghi nhận 153 trường hợp mắc COVID-19. Hà Nội đang là địa phương ghi nhận số ca nhiễm bệnh nhiều nhất cả nước với 51 ca, tất cả đều đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Có 18 trường hợp được sàng lọc tại địa phương, gồm: Ba Đình (8); Hoàn Kiếm (2); Long Biên (2); Cầu Giấy (1); Hai Bà Trưng (2); Thanh Xuân (1); Hà Đông (1); Đống Đa (1); có 30 trường hợp sàng lọc tại sân bay Nội Bài và khu cách ly tập trung (chưa về địa phương). Ngoài ra còn 1 trường hợp quá cảnh tại sân bay Nội Bài sau đó đi Singapore. 2 trường hợp còn lại là bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top