Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y năm 2014

Thứ hai, 11:38 05/01/2015 | Y tế

GiadinhNet - Những thành tựu y tế năm 2014 của Việt Nam được nhiều người quan tâm là nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh, ứng dụng mới trong việc điều trị ung thư, xây dựng các trạm y tế từ nguồn vốn không lấy từ ngân sách…

Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu trong năm qua của ngành Y do Báo GĐ&XH bình chọn.

1 Công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

 

Sau đợt dịch sởi diễn ra đầu năm 2014, các hoạt động phòng, chống dịch đã được tích cực tăng cường. Ngay từ đầu mùa hè, hệ thống y tế từ Trung ương đến địa phương đã triển khai đồng loạt công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ Y tế đã và đang giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; điều tra, tập trung nguồn lực xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, khống chế không để dịch lan rộng kéo dài. Ngành Y đã tổ chức Chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella miễn phí cho hàng triệu trẻ từ 1 - 14 tuổi trên toàn quốc. Tính đến ngày 12/12/2014, số trẻ đã được tiêm là 12.366.001 bé.

Một sự kiện nổi bật trong năm qua đó chính là công tác phòng, chống Ebola - một dịch bệnh đang hoành hành các nước Tây Phi và được xem là nỗi hoảng sợ của toàn cầu. Công tác kiểm dịch được tiến hành nghiêm ngặt ở các cửa khẩu và sân bay. Các phương án phòng bệnh, dự phòng các ca bệnh có thể xảy ra được đưa ra một cách đầy đủ, chi tiết cho thấy công tác dự phòng rất được chú trọng.

2 Tham gia ứng cứu các tai nạn, thảm họa lớn.

Năm 2014, các cán bộ y tế đã có mặt kịp thời trong nhiều sự cố lớn xảy ra, điển hình là vụ lật xe khách ở SaPa, vụ tai nạn máy bay rơi tại Hòa Lạc – Hà Nội và sự cố sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng tại Lâm Đồng.  Khi sự cố sập hầm xảy ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu liên quan đến ngành. Trong suốt những ngày các công nhân bị vùi lấp, các cán bộ ngành Y đã túc trực ngày đêm, phối hợp với các đơn vị ứng cứu, chăm sóc cho các công nhân qua đường ống thông. Ngay khi các công nhân được giải cứu, lực lượng y tế đã tiếp cận và tiến hành công tác sơ cứu, chăm sóc kịp thời.

3 Việt Nam đạt các kết quả trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ.

 

 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.	 
Ảnh trong trang: DƯƠNG NGỌC - P.vinh

Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

 

Tại Diễn đàn Các đối tác về sức khỏe bà mẹ và trẻ em do Liên Hợp Quốc tổ chức thu hút sự tham dự của 1.200 đại biểu đến từ 64 quốc gia, đại diện Y tế Việt Nam đã báo cáo:Việt Nam đã đạt được kết quả ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong đó dấu ấn đặc biệt là giảm tình trạng tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

4 Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy trình tiêm chủng.

 

 

 

Những sự cố liên quan đến việc không thực hiện đúng quy trình tiêm chủng đều đã được Bộ Y tế đề nghị chính quyền địa phương xử lý nghiêm minh. Sự việc gần đây nhất liên quan đến 31 phụ nữ mang thai bị tiêm nhầm vaccine DPT. Cho dù vaccine này hoàn toàn an toàn với thai phụ nhưng việc tiêm nhầm cho thấy cán bộ y tế đã không thực hiện đúng các quy trình tiêm chủng. Ngay lập tức Bộ Y tế đã đề nghị đình chỉ và kỷ luật với mức độ cao nhất đối với cán bộ sai phạm.

5 Xây dựng các trạm y tế từ nguồn vốn không lấy từ ngân sách.

Cả nước còn khoảng hơn 3.600 trạm y tế cần xây dựng mới, khoảng 3.000 trạm đầu tư nâng cấp. Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ ưu tiên sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu cấp cho các tỉnh miền núi phía Bắc đầu tư cho các trạm y tế. Trong đó dành trên 310 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 89 trạm y tế xã tại các xã đặc biệt khó khăn.

6 Đường dây nóng phát huy tác dụng cao.

 

 

Theo báo cáo, hiệu quả hoạt động đường dây nóng ngành Y đã được phát huy.

Cho đến nay, đã có 1.200 bệnh viện, cơ sở y tế triển khai đồng bộ sử dụng số điện thoại đường dây nóng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế.  Quan điểm của Bộ Y tế đối với các trường hợp vi phạm là xử lý nghiêm minh, không dung túng, bao che, tuân thủ các quy định pháp luật và thẩm quyền quản lý Nhà nước. Đường dây nóng đã ghi nhận 35 cuộc gọi đề nghị khen thưởng các bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân.

7 Huy động hơn 15 tỷ đồng dành để  mua bảo hiểm cho người nghèo, cận nghèo.

 

 

 

Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động nhằm tôn vinh, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội chung tay giúp phụ nữ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ bảo hiểm y tế và điều trị bệnh hiểm nghèo, góp phần thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tại Lễ phát động, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 15 tỷ đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo. Kinh phí hỗ trợ cho 1 thẻ bảo hiểm y tế khoảng 200.000 đồng (giá trị bằng 30% mệnh giá thẻ vì nhà nước đã hỗ trợ 70%).

8 Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN.

Chủ đề “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015” do Việt Nam khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia ASEAN, các đối tác ngoại khối như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các đối tác phát triển.

Các quốc gia đều cùng chung quan điểm về những thách thức và gánh nặng y tế của khu vực như: Các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; Nguyên nhân của những gánh nặng này như yếu tố môi trường, chế độ ăn uống không lành mạnh, dinh dưỡng không hợp lý, sử dụng thuốc lá, lạm dụng muối, sử dụng rượu... Các quốc gia cũng nhận thức rõ về sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia ASEAN nói chung và tại mỗi quốc gia nói riêng, sự tiếp cận các dịch vụ y tế không đồng đều giữa các vùng dân cư và dân tộc của các nước ASEAN.

9 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi quy định 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT gồm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, nhóm do ngân sách Nhà nước đóng, nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng và nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Theo đó, BHYT có thể đóng hàng tháng hoặc định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng… Người tham gia có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở y tế tuyến xã, huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương theo quy định. Trường hợp người tham gia BHYT phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định...

10 Điều trị thành công ung thư cổ tử cung bằng tế bào gốc.

 

 

Lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị thành công ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối cho một bệnh nhân bằng tế bào gốc.

Đây là kết quả của việc ứng dụng Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị ung thư vú và ung thư cổ tử cung” do PGS.TS Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế làm Chủ nhiệm đề tài. Bệnh nhân là chị Lê Thị S (52 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế), nhập viện trong tình trạng ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, sự sống rất mong manh. Ngày 25/6/2014, bệnh viện đã hoàn tất quy trình ghép tế bào gốc tự thân điều trị ung thư cho bệnh nhân. Sau khi phẫu thuật hai lần, bệnh nhân tiếp tục được hóa trị liều cao dưới sự hỗ trợ bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân, đến nay sức khỏe đã rất ổn định.    

GĐ&XH

Ảnh trong trang: Dương Ngọc - P.Vinh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top