Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 phút lại có một người chết vì bệnh dại

Thứ tư, 08:58 20/08/2014 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 18/8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức hội thảo truyền thông về phòng chống bệnh dại.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong do bệnh dại. Thông tin tại hội thảo cho biết, trên thế giới, cứ 10 phút lại có 1 người chết vì bệnh dại. Tại Việt Nam, từ năm 2008 đến nay có khoảng 600 trường hợp tử vong do bệnh dại, trung bình 90 trường hợp tử vong mỗi năm. Bên cạnh đó, số trường hợp hàng năm bị chó nghi dại cắn vẫn còn khá phổ biến với trên 300.000 trường hợp đi tiêm vaccine phòng dại, ước tính chi phí về vaccine và huyết thanh kháng dại cho việc điều trị dự phòng sau khi bị chó nghi dại cắn là hơn 300 tỷ đồng/1 năm.
 
H. Nam
 
Bệnh viện quận 2, TP Hồ Chí Minh: Khám ngoài giờ vẫn được tính đủ BHYT
 
Tại buổi làm việc cùng lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) sáng 19/8, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 (TPHCM)- BS Trần Văn Khanh cho hay, đơn vị đã cố gắng thu xếp để có thể phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Theo đó, công nhân, sinh viên, công chức-viên chức khi đến Bệnh viện Quận 2, khám ngoài giờ (thứ Bảy, Chủ nhật) vẫn được tính đủ BHYT. Nỗ lực của Bệnh viện Quận 2 nhằm giúp những người kẹt giờ hành chính không phải nghỉ việc khi có nhu cầu khám-chữa bệnh. Tại đây, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 1.400 lượt người khám-chữa bệnh và gần 90% lượt sử dụng BHYT.
 
Thanh Giang
 
85% hộ gia đình nông thôn sẽ được dùng nước sạch
 
Hưởng ứng phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân", ngành Y tế đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng các tỉnh Hải Dương, Cần Thơ, Hà Nam, Quảng Ngãi thí điểm mô hình vận động cộng đồng triển khai phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày nhất định trong tháng, thực hiện thu gom, quản lý rác thải, xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh...

Đồng thời, tuyên truyền vận động thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân, rửa tay xà phòng, vệ sinh liên quan đến phòng chống dịch bệnh...
Phong trào phấn đấu đến năm 2015 có 90% số hộ gia đình thành thị và 85% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong đó 45% theo quy chuẩn; 50% người dân thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng; 100% cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh nhà xưởng, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng; 100% trường học thực hiện phong trào vệ sinh phòng bệnh trong học sinh, sinh viên...
 
P.Vĩnh
 
Chủ động phòng bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa
 
Theo thông báo của Bộ Y tế, dịch tả diễn biến phức tạp tại một số nước trên thế giới, riêng tại Việt Nam hiện nay không ghi nhận ổ dịch tả nào trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, trong thời gian qua nước ta cũng bắt đầu ghi nhận một số ổ dịch tiêu chảy cấp E.Coli, nguyên nhân do điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo, thiếu nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhằm chủ động trong công tác phòng-chống dịch bệnh, không để lây lan bùng phát thành dịch và hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc bệnh và tử vong, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, tập trung vào bệnh tiêu chảy cấp nhằm phát hiện sớm, chủ động xử lý các ổ dịch không để bùng phát.

Ngành Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, trang-thiết bị, hóa chất, bố trí giường bệnh, nhân lực phù hợp để đảm bảo tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh tiêu chảy cấp; sắp xếp khu vực điều trị riêng, đảm bảo thực hiện tốt việc phòng-chống nhiễm khuẩn và lây nhiễm chéo tại các bệnh viện, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tử vong.
 
P. Vĩnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top