Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 năm sau dịch SARS: Thành công của cuộc “tao ngộ chiến”

Thứ sáu, 10:07 26/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - TS Phạm Ngọc Đính, nguyên Phó viện trưởng Viện Dịch tễ Trung ương nhớ lại: “Một cuộc chiến đúng là bất ngờ! Chúng tôi thường nói với nhau rằng: Đây là cuộc tao ngộ chiến.

10 năm sau dịch SARS: Thành công của cuộc “tao ngộ chiến” 1

Các bác sĩ đọc phim X-quang của bệnh nhân SARS.

Cho nên vì sao những ngày đầu bệnh SARS gây ra sự bối rối của cán bộ y tế, nhưng sau đó, sự tác chiến tốt hơn, bệnh không còn lây lan và gây tử vong cho cán bộ y tế nữa”.
 
Vừa xét nghiệm vừa khóc

“Sau 45 ngày chống chọi với dịch bệnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch SARS, nhưng cái giá phải trả rất đắt. Trong số 63 bệnh nhân SARS thì có đến quá nửa là bác sĩ, y tá, nhân viên tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Trong đó, 5 nhân viên y tế và cả BS Carlo Urbani đã không qua khỏi. Điều này sẽ luôn nhắc nhở chúng ta đề cao cảnh giác với những bệnh lạ mới phát sinh để có những biện pháp phòng chống dập dịch kịp thời”.

            Thứ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thanh Long
“Có cán bộ của Viện vào BV Việt Pháp (Hà Nội) lấy mẫu bệnh phẩm về xét nghiệm thì vừa xét nghiệm vừa khóc. Hỏi vì sao, cán bộ này bảo: Nhìn đồng nghiệp nằm thoi thóp trên giường bệnh, những người khác thì hoang mang thương lắm mà không biết giúp được gì. Thời gian này, tại BV Việt Pháp có những bác sĩ, y tá còn dặn trước với gia đình rằng có thể không trở về vì không thể bỏ đồng nghiệp lại được”, TS Phạm Ngọc Đính bồi hồi nhớ lại.

Trước đây, cũng giống như cúm A/H7N9 hiện nay, bệnh SARS xuất hiện đầu tiên tại Trung Quốc và trở thành nỗi ám ảnh của toàn nhân loại. SARS đến Việt Nam từ một thương nhân gốc Hoa tên Johnie Chun Cheng. Bệnh nhân này đến khám tại BV Việt Pháp với các triệu chứng giống như cúm nhưng diễn biến rất lạ, có sốt, ho nhiều và khó thở. Các bác sĩ của BV Việt Pháp điều trị cho bệnh nhân như với bệnh cúm thông thường.

Tuy nhiên, bệnh cảnh của bệnh nhân này diễn biến xấu đi rất nhanh, gia đình đã phải đưa bệnh nhân về nước. Khi bệnh nhân về nước cũng là lúc BV Việt Pháp có 5 y tá xuất hiện các triệu chứng giống bệnh nhân Chun Cheng. Lo lắng trước căn bệnh lạ, một bác sĩ người Pháp đang công tác tại BV Việt Pháp lúc đó đã báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Lúc này các nhà khoa học bắt đầu nghi ngờ có mối liên hệ đến một bệnh dịch lạ đang hoành hành ở phía nam Trung Quốc. BS Carlo Urbani – đại diện của WHO đã được cử sang Việt Nam nắm bắt tình hình. Mặc dù được cảnh báo sự nguy hiểm của dịch bệnh và có quyền để về nước nhưng BS Carlo Urbani vẫn ở lại Việt Nam, thường xuyên túc trực bên giường bệnh nhân.

Hai mươi ngày sau khi bệnh nhân người Trung Quốc Johnie Chun Cheng nhiễm SARS đến khám tại BV Việt Pháp, y tá Nguyễn Thị Lượng của bệnh viện là người đầu tiên ra đi vì căn bệnh này. Tiếp theo số người mắc không ngừng tăng, vài ngày lại có thêm một bệnh nhân tử vong. Đến lúc này, SARS đã lây ra 32 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 8.000 ca mắc, trong đó có 916 người tử vong. Tại Việt Nam, SARS khiến 44 nhân viên của BV Việt Pháp nhiễm bệnh, trong đó có 6 người tử vong. BS Carlo Urbani cũng đã ra đi mãi mãi vì nhiễm SARS vào ngày 29/3/2003.

Những bài học chống dịch

BS Nguyễn Hồng Hà – Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhớ lại, đây cũng là dịp mà sự hỗ trợ của quốc tế đối với Việt  Nam rất to lớn. Họ đưa ra cảnh báo, các tổ chức quốc tế hỗ trợ từng khẩu trang, bộ quần áo trong vòng mấy ngày rất nhanh. Nhật Bản hỗ trợ 2 máy thở, các chuyên gia, Thầy thuốc không biên giới đến tận nơi động viên từng bệnh nhân, mua radio cho bệnh nhân nghe tin tức. Sự ủng hộ tinh thần, vật chất của cơ quan đoàn thể, kiều bào nước ngoài, đó là những điều hết sức xúc động. Lúc đó cả xã hội vào cuộc.

“Dịch SARS gây lây cho nhân viên y tế nhiều, đánh vào đội ngũ tham chiến, khiến độ hoang mang càng lớn. Tinh thần cán bộ y tế lúc này mới thực sự thể hiện rõ nhất. Trong hoàn cảnh đối diện với sống chết mong manh nhưng nhân viên y tế không bỏ cuộc. Hết lòng chăm sóc bệnh nhân…”, BS Hồng Hà nói. Trong 34 ca mắc SARS điều trị tại BV Việt Pháp, ôxy đo được ở các bệnh nhân rất thấp nhưng họ được chăm sóc điều trị sát sao, không có ai phải đặt nội khí quản. Cả 34 bệnh nhân đó xét nghiệm đánh giá vào nhóm rất nặng. Phía bệnh viện đã có sáng kiến, mở hết cửa cho thông thoáng không khí lưu thông nên mật độ virus loãng ra không có nhiều sức mạnh như trước.

Cũng theo TS Phạm Ngọc Đính, qua dịch SARS, Việt Nam có 3 bài học chống dịch “xương máu”. Đó là, không thể không thiết lập mạng lưới giám sát các ca bệnh càng sớm càng tốt. Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa bệnh viện và các cơ quan chức năng như dịch tễ, y tế dự phòng, xét nghiệm. Thêm nữa, cần chia sẻ thông tin về dịch một cách minh bạch khi phát hiện dịch bệnh hay nghi ngờ dịch bệnh nguy hiểm. Người dân cần biết sự nguy hiểm của dịch, điều này sẽ chống dịch có nguy cơ lây lan rộng và phòng chống dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, sự hợp tác với các cơ quan y tế thế giới, đặc biệt là WHO để kịp thời cập nhật thông tin và hướng điều trị. “Đây là những yếu tố thành công của dịch SARS 10 năm trước và cũng là những bài học cần thiết chống dịch hiện nay tại Việt Nam”, TS Phạm Ngọc Đính khẳng định.

PGS.TS Trịnh Quân Huấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: “40 năm làm công tác phòng chống dịch với hơn 100 vụ dịch lớn nhỏ vậy mà chưa từng có vụ dịch nào căng thẳng như vụ dịch SARS. Chỉ sau 45 ngày, Việt Nam khống chế thành công dịch SARS chính là nhờ sự công khai thông tin dịch với người dân. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với WHO cập nhật thông tin và họp thường xuyên về dịch SARS”.

Kỷ niệm 10 năm chống dịch SARS thành công

10 năm sau dịch SARS: Thành công của cuộc “tao ngộ chiến” 2

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm Việt Nam khống chế thành công dịch SARS.

Ngày 25/4, Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức lễ kỷ niệm “Việt Nam 10 năm phòng chống SARS thành công”. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, Việt Nam thành công trong phòng chống dịch SARS, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của ngành y tế. Điều này khẳng định với bạn bè thế giới rằng, Việt Nam là nước luôn có trách nhiệm cao với cộng đồng quốc tế, đã không ngần ngại chia sẻ những thông tin về tình hình dịch bệnh với các quốc gia khác. Nhờ đó, Việt Nam nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của WHO cùng bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị Bộ Y tế rút ra những bài học kinh nghiệm qua sự kiện này để áp dụng cho việc phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay; Cần xây dựng chính sách thu hút cán bộ giỏi làm việc trong các cơ quan phòng chống dịch, bố trí đủ ngân sách cho việc phòng bệnh chủ động…

“Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, toàn thể người dân đồng hành cùng ngành y tế làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm như cúm A/H7N9, A/H5N1 và A/H1N1 đang nổi lên như một thách thức lớn đối với ngành y tế toàn cầu cũng như của Việt Nam”, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói.       
V.Khánh

Hoài Nam - Vân Khánh

hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 3 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 3 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 4 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top