Hà Nội
23°C / 22-25°C

1 trong 3 chuyên gia mắc COVID-19 vừa phát hiện được cách ly tại Hà Nội

GiadinhNet - 3 bệnh nhân COVID-19 đều là chuyên gia người nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam, phát hiện mắc bệnh trong khu cách ly.

Một trong 3 chuyên gia mắc COVID-19 vừa phát hiện được cách ly tại Hà Nội - Ảnh 1.

18h ngày 28/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết vừa phát hiện thêm 3 ca mắc mới, đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay.

- CA BỆNH 1075 (BN1075): nam, 33 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, là chuyên gia kỹ thuật.

- CA BỆNH 1076 (BN1076): nam, 58 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, là chuyên gia kỹ thuật.

Ngày 18/9, cả 2 bệnh nhân trên từ Quảng Đông, Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn và được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Phú Thọ. 

Ngày 19/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 27/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả ngày 28/9 là cả 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 1077 (BN1077): nam, 48 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 13/9, bệnh nhân nhập cảnh từ Ấn Độ trên chuyến bay số hiệu 6E8979 và được cách ly tập trung ngay tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 15/9 là âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 28/9 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Một trong 3 chuyên gia mắc COVID-19 vừa phát hiện được cách ly tại Hà Nội - Ảnh 2.

3 ca COVID-19 mới phát hiện đều là người nhập cảnh. Ảnh minh hoạ: Zing

Như vậy, tính đến 18h ngày 28/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Đến nay, tròn 26 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm 1.077, trong khi 999 người khỏi bệnh, 35 người tử vong. Trong số các bệnh nhân còn lại đang điều trị, 3 người xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần một, 4 người âm tính lần hai và 12 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là hơn 16.800. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 200; cách ly tập trung gần 11.000, còn lại ở nhà, nơi lưu trú.

TP HCM 60 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hôm qua, thành phố ban hành hướng dẫn giám sát, xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung và người sau cách ly phòng chống dịch có thu phí theo quy định.

Với những bệnh nhân sau xuất viện, sẽ tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế hoặc tại nhà (nếu đủ điều kiện). Nhóm bệnh nhân trên sẽ được phết họng, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và 14 sau xuất viện.

Đối với người đang cách ly gồm những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân xác định, bệnh nhân tái dương tính, cần cách ly tập trung sẽ xét nghiệm ít nhất 2 lần ngay khi cách ly (ngày thứ 1), lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly (ngày thứ 14). Trong thời gian cách ly, nếu có triệu chứng nghi ngờ sẽ được mấy mẫu xét nghiệm ngay.

Trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày bao gồm các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, thân nhân của họ và các đối tượng khác theo thỏa thuận của từng quốc gia sẽ được cách ly tại cơ sở tập trung, nơi lưu trú, khách sạn đã được phê duyệt trong thời gian làm việc tại Việt Nam.

Bộ Y tế dự báo những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời tiết mùa Đông - Xuân thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch.

Thế giới ghi nhận hơn 1 triệu người tử vong vì COVID-19 trong hơn 33, 3 triệu người nhiễm.

Võ Thu

Một trong 3 chuyên gia mắc COVID-19 vừa phát hiện được cách ly tại Hà Nội - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 20 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Top