Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đề thi tham khảo 7 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có cấu trúc như thế nào?

Đề thi tham khảo 7 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có cấu trúc như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT đã vừa công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 7 môn: Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: 40.000 học sinh sẽ không thể vào trường THPT công lập

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: 40.000 học sinh sẽ không thể vào trường THPT công lập

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2021 - 2022, khoảng 62% học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội được vào lớp 10 THPT công lập, còn lại (khoảng 40.000 học sinh) sẽ phải học trường dân lập, hệ giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Đề thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội có gì đặc biệt?

Đề thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội có gì đặc biệt?

Xã hội

GiadinhNet - Theo đánh giá của giáo viên, tổ hợp môn Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT không quá khó, đáp ứng đúng mục tiêu xét tốt nghiệp và có những câu phân loại thí sinh phục vụ tuyển sinh đại học.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chặng “nước rút”, thí sinh cần lưu ý những gì?

Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chặng “nước rút”, thí sinh cần lưu ý những gì?

Xã hội

GiadinhNet - Còn khoảng 2 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước. Trong giai đoạn “nước rút”, chuyên gia, bác sỹ đưa ra lời khuyên đến thí sinh chiến lược ôn tập hiệu quả và giữ gìn sức khỏe.

Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Dễ cho thí sinh, khó cho các trường đại học?

Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Dễ cho thí sinh, khó cho các trường đại học?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố toàn bộ đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều thí sinh thở phào vì đề thi tương đối dễ. Tuy nhiên, một số giáo viên, chuyên gia giáo dục dự báo sẽ có “mưa điểm cao” tại kỳ thi, điều này gây khó khăn cho chính các trường đại học.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán có tạo ra “mưa điểm” cao?

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán có tạo ra “mưa điểm” cao?

Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận định của giáo viên Toán THPT, đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dễ hơn so với lần công bố trước, rất dễ xảy ra “mưa điểm cao” như năm 2017.

Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 7/5, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Vẫn thi THPT quốc gia 2020 nhưng chủ yếu để xét tốt nghiệp

Vẫn thi THPT quốc gia 2020 nhưng chủ yếu để xét tốt nghiệp

Xã hội

Kỳ thi THPT quốc gia 2020 tập trung mục tiêu chính là xét tốt nghiệp. Bộ GD&ĐT dự kiến ngày thi từ 8-11/8.

Giảm bớt môn thi hoặc trao quyền xét tốt nghiệp THPT cho các nhà trường?

Giảm bớt môn thi hoặc trao quyền xét tốt nghiệp THPT cho các nhà trường?

Xã hội

GiadinhNet - Dù Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh lại khung năm học, lịch thi THPT Quốc gia 2020, song nhiều ý kiến chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng cần giảm bớt môn thi, thậm chí giao hẳn quyền xét tốt nghiệp THPT cho các nhà trường.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia ở Hải Dương: Môn thi nào không có thí sinh bị điểm liệt?

Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia ở Hải Dương: Môn thi nào không có thí sinh bị điểm liệt?

Xã hội

GiadinhNet - Theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, 8/9 môn thi tốt nghiệp có thí sinh bị điểm liệt, riêng môn Giáo dục công dân không có thí sinh bị điểm dưới 1,0 và môn thi này có 13 thí sinh đạt điểm 10...

Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh thích thú với đề thi… Giáo dục công dân

Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh thích thú với đề thi… Giáo dục công dân

Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc thi tổ hợp môn Khoa học xã hội vào sáng nay, nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi vì làm được bài, trong đó nhiều thí sinh tự tin điểm môn Giáo dục công dân sẽ cao và có thể làm "cứu tinh" trong xét tốt nghiệp.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Nỗi lo chất lượng “đầu vào” của các trường đại học

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Nỗi lo chất lượng “đầu vào” của các trường đại học

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin Bộ GD&ĐT không coi kỳ thi THPT Quốc gia 2019 là kỳ thi “2 trong 1” (xét tốt nghiệp THPT và vào đại học) khiến một số chuyên gia, nhà quản lý giáo dục băn khoăn, lo lắng. Nhất là chất lượng nguồn tuyển đại học sẽ ra sao khi kỳ thi giảm bớt khâu có tính phân loại…

Chuyên gia nói gì về việc bỏ kỳ thi THPT Quốc gia?

Chuyên gia nói gì về việc bỏ kỳ thi THPT Quốc gia?

Xã hội

GiadinhNet - Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông, khoảng 5 năm nữa học sinh sẽ không phải thi THPT Quốc gia như hiện nay. Học sinh sau khi hoàn thành chương trình học THPT sẽ được xét tốt nghiệp, không phải qua kỳ thi nói trên. Thông tin này có phần bất ngờ với nhiều chuyên gia giáo dục, các bậc phụ huynh.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017: Thí sinh không chỉ thi duy nhất một kỳ thi?

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017: Thí sinh không chỉ thi duy nhất một kỳ thi?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi thí sinh vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sẽ dùng kết quả để làm căn cứ xét tốt nghiệp, vào đại học. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT còn cho phép các trường đại học, cao đẳng được kiểm tra để nhận thí sinh, khiến không ít ý kiến lo lắng về việc nảy sinh một kỳ thi, kiểm tra tiếp theo để vào đại học.

Thi trung học phổ thông Quốc gia 2016: Đề thi “mở”, nhưng không có điểm thưởng cho thí sinh

Thi trung học phổ thông Quốc gia 2016: Đề thi “mở”, nhưng không có điểm thưởng cho thí sinh

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, đề thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã đạt được yêu cầu của kỳ thi, không đánh đố và có tính phân loại cao. Đề thi cũng được các chuyên gia, dư luận đánh giá là tạo sự hứng thú, sáng tạo cho các thí sinh. Đề ra theo hướng “mở” nhưng sẽ không có barem điểm thưởng cho thí sinh.

Thi THPT Quốc gia: Chỉ được sửa đổi thông tin trong ngày 30/6

Thi THPT Quốc gia: Chỉ được sửa đổi thông tin trong ngày 30/6

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, gần 900.000 thí sinh cả nước đã tới điểm thi để làm thủ tục dự thi. Theo quy định, mọi thông tin điều chỉnh sau ngày 30/6 đều không có giá trị.

Top