Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về Bắc Ninh nghe quan họ cổ

Thứ năm, 09:00 15/11/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Trong không gian “nhà chứa” khang trang của làng Đặng Xá (xã Vạn An, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), hai CLB Quan họ Đặng Xá và CLB Quan họ Nhị Hà đã gặp gỡ, giao lưu theo đúng nghi thức hát canh quan họ cổ.


Các liền anh liền chị của hai CLB Quan họ thực hiện nghi thức nghênh tiếp, chào hỏi nhau trước khi bước vào lễ đình và sinh hoạt trong nhà chứa. Ảnh: TẠ Toàn

Các liền anh liền chị của hai CLB Quan họ thực hiện nghi thức nghênh tiếp, chào hỏi nhau trước khi bước vào lễ đình và sinh hoạt trong nhà chứa. Ảnh: TẠ Toàn

Phục dựng hát canh trước nguy cơ thất truyền

Nhà chứa quan họ của làng Đặng Xá là một trong số rất nhiều không gian sinh hoạt niềm đam mê của người quan họ Bắc Ninh. Hiện tỉnh có khoảng 10 nhà chứa, được tỉnh đầu tư xây dựng vô cùng khang trang, rộng rãi. Mỗi nhà chứa có nơi thờ tự bà chúa quan họ, có khuôn viên để tổ chức hội hè, lễ lạt. Đặc biệt, nơi đây không chỉ dành để hội họp, luyện tập mà còn là địa điểm lý tưởng để tổ chức hát canh giữa “bọn” quan họ chủ và “bọn” quan họ khách. “Bọn” là cách dùng của các cụ ngày xưa, chỉ cách gọi một tổ chức quan họ ở cơ sở, tương tự như câu lạc bộ quan họ ngày nay. Trong một làng quan họ gốc thường có nhiều “bọn” quan họ. Có “bọn” quan họ nam và “bọn” quan họ nữ. Các bên kết bạn với nhau theo nguyên tắc “Âm- Dương tương cấu”. Có nghĩa là “bọn” quan họ nam ở làng này kết bạn với “bọn” quan họ nữ ở làng kia và ngược lại.

Nhằm tái hiện và phục dựng lại nghi thức của hát canh quan họ cổ, hai CLB Quan họ Đặng Xá (Bắc Ninh) và CLB Quan họ truyền thống Nhị Hà (Hà Nội) đã giao lưu, kết bạn với nhau để chia sẻ những câu hát, qua đó lưu giữ và phát huy giá trị đặc sắc của quan họ cổ.


Hai CLB bước vào buổi hát canh theo đúng nghi thức quan họ cổ. Ảnh: Tạ Toàn

Hai CLB bước vào buổi hát canh theo đúng nghi thức quan họ cổ. Ảnh: Tạ Toàn

Sau thời gian mời mọc, hẹn ngày, quan họ chủ tập trung tại nhà chứa để đón quan họ khách Nhị Hà. Các liền anh hai bên diện trang phục áo 5 thân, khăn đóng; các chị Hai diện mớ ba mớ bảy, đầu vấn khăn mỏ quạ, tay cầm nón quai thao… ai cũng như trẻ lại dù không ít người đã ở tuổi ông tuổi bà. Họ chào nhau bằng những lời quan họ cổ rồi ra đình làm lễ, sau đó mời vào nhà chứa, chính thức bước vào hát canh (quan họ có 3 hình thức chính là hát canh, hát thi lấy giải, hát hội).

Theo họa sĩ Đỗ Dũng - Chủ nhiệm CLB Quan họ truyền thống Nhị Hà, hát canh được coi là nền tảng cho hát quan họ biểu diễn hiện nay. Để tham gia hát canh, các liền anh, liền chị phải thuộc hàng trăm câu hát quan họ cổ. Trình tự một canh hát đúng lề lối có thể chia thành 3 chặng. Trong chặng đầu tiên, sau những nghi thức giao tiếp giữa quan họ khách và quan họ chủ là những bài “lề lối” giọng cổ. Xưa kia thường hát tới 36 giọng nhưng hiện nay, các giọng hát chỉ còn 5-6 giọng. Đó là các giọng thường gặp như: la rằng, hừ la, đường bạn, tình tang, cái ả, cây gạo…

Sau những bài bắt buộc của giai đoạn đầu, họ hát sang những bài thuộc hệ thống mà người quan họ gọi là “giọng vặt”. Họ giãi bày tâm sự bằng nghệ thuật ca, thể hiện sự tài hoa đối đáp giữa hai bên. Chặng cuối là giã bạn để xin phép chủ ra về và quan họ chủ hát đối bằng những lời ca giữ khách như: “Người ơi người ở đừng về”, “Tạm biệt từ đây”, “Chia rẽ đôi nơi”, “Kẻ Bắc người Nam”, “Con nhện giăng mùng”… và họ dùng dằng hẹn nhau đến năm sau bằng câu “Đến hẹn lại lên”.

Khó nhất là tìm người hát đôi


Các chị Hai duyên dáng trong áo tứ thân, nón quai thao. Ảnh: TẠ Toàn

Các chị Hai duyên dáng trong áo tứ thân, nón quai thao. Ảnh: TẠ Toàn

Mục đích của việc tổ chức hát canh bài bản như lần này là để lưu giữ và lan tỏa vẻ đẹp của quan họ truyền thống. Bởi hiện nay, tuy có nhiều CLB quan họ nhưng hát canh, hát cổ lại không nhiều. Hát canh đòi hỏi người chơi phải thuộc vài trăm bài. Thuộc rồi thì phải biết cách ứng xử, vận dụng vào trong cách “chơi” quan họ.

Buổi gặp gỡ, giao lưu không có kịch bản trước, không đưa ra chủ đề cụ thể, để canh hát được diễn ra tự nhiên nhất, ngẫu hứng theo đúng tinh thần của quan họ. Nếu bên nào không hát đối lại được thì “xin khất”, hẹn “lần sau chúng em xin đối lại” rồi xin đổi sang câu khác.

Theo chị Hai Chính - nguyên giảng viên Trường ĐH Thương mại Hà Nội, hiện là Phó chủ nhiệm CLB Quan họ truyền thống Nhị Hà, cái khó nhất của quan họ cổ đó là tìm được người hát đôi hợp. Một cặp hát đôi hợp không chỉ cần thuộc nhiều bài mà còn phải chuẩn về giọng, hòa hợp với nhau về tính cách ở ngoài đời. Thậm chí, hoàn cảnh cũng phải có điểm chung, nếu không, khi luyện tập hoặc đi hát sẽ khó mà đi cùng nhau. Chính vì khó khăn trong việc tìm kiếm người hát đôi mà hiện nay, các đôi đi được đường dài với nhau đa phần là chị em, anh em trong một nhà.


Họa sĩ Đỗ Dũng- Chủ nhiệm CLB Quan họ truyền thống Nhị Hà “hóa thân” thành anh Hai Dũng. Ảnh: TẠ Toàn

Họa sĩ Đỗ Dũng- Chủ nhiệm CLB Quan họ truyền thống Nhị Hà “hóa thân” thành anh Hai Dũng. Ảnh: TẠ Toàn

Ở làng Diềm hiện nay, không chỉ nổi tiếng là làng quan họ gốc mà còn bởi hình thành nhiều đôi hát là chị em trong nhà. Nơi đây còn bảo lưu nhiều bài bản cùng những phong cách diễn xướng và lối chơi quan họ độc đáo. Theo ý kiến đánh giá của nhiều nhà chuyên môn thì lối chơi quan họ của làng Diềm chứa đựng đầy đủ trình tự các bước lề lối của lối chơi quan họ nói chung, lại có những nét riêng của Quan họ Diềm. Làng Diềm có 9 xóm thì có tới 10 “bọn” quan họ.

Thành lập từ năm 2016, CLB Quan họ truyền thống Nhị Hà đã thu hút được số lượng lớn các liền anh liền chị ở nhiều ngành nghề khác nhau. Cứ chủ nhật đầu tháng, các chị Hai Thủy, chị Hai Hà, anh Hai Chế, anh Hai Điệp… lại gạt hết các công việc thường nhật để hội tụ về CLB sinh hoạt, chia sẻ những câu hát mới vừa sưu tầm được. Có khi, CLB đi hát giao lưu với CLB khác, hun đúc thêm niềm đam mê của các liền anh liền chị với quan họ.

Một điều đặc biệt nữa là, những ai đã chơi quan họ, yêu quan họ thì tính cách cũng trở nên nhẫn nhịn tốt hơn. Mỗi khi gặp sự trắc trở trong cuộc sống, công việc, họ lại tìm đến bạn hát để sẻ chia bằng lời ca tiếng hát. Các công cụ mạng xã hội như Zalo, viber, facebook có chế độ video là phương tiện hữu hiệu, mang đến màu sắc mới cho quan họ cổ. Để dù không gặp nhau nhưng họ vẫn kết nối, tâm tình và cả luyện tập các câu hát với nhau một cách thường xuyên.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 1 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 7 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 22 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top