Hà Nội
23°C / 22-25°C

TS Thế Hùng: “Người ta nói tôi hâm, sĩ diện khi làm từ thiện bằng tri thức”

Thứ sáu, 09:48 03/06/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Ở tuổi 70, lẽ ra cần nghỉ ngơi hưởng thụ thì TS Thế Hùng quyết định làm điều chưa ai từng làm: Mang trí tuệ và sự hiểu biết của mình đến cho khoảng 2 triệu người trong vòng 10 năm tới. Ông không phân biệt đối tượng, vị trí địa lý và quan trọng nữa là... một xu cũng không lấy.

TS Thế Hùng (ảnh nhân vật cung cấp).
TS Thế Hùng (ảnh nhân vật cung cấp).

Làm từ thiện vì sợ... chết đi sẽ phí phạm chất xám

Từ trước đến nay, không hiếm người làm từ thiện bằng cách mang kiến thức của mình truyền đạt lại cho mọi người. Nhưng để thành một mục tiêu và chương trình rõ ràng như TS Thế Hùng thì có thể nói, ông là người đầu tiên mang kiến thức của mình để "phục vụ trong dài hạn" với thời gian là 10 năm.

Trước khi vạch ra kế hoạch này, trong sự nghiệp giảng dạy của mình, TS Thế Hùng đã có 1.400 buổi nói chuyện cho nhiều đơn vị, tổ chức, các trường đại học trong cả nước. Cát-sê cho các lần thuyết trình này của ông cũng được cho biết là khá cao, ngang tầm với các học giả như: Quách Tuấn Khanh, Lê Thẩm Dương... (khoảng 5-10 triệu đồng/buổi). Ngoài ra, với 22 đầu sách về mỹ học, nghệ thuật học, văn hóa học, kỹ năng sống, các đĩa DVD bài giảng và thuyết trình đã bán được với con số "kỷ lục", TS Thế Hùng “khoe” rằng: “Tôi đã kiếm đủ rồi. Có nhà đẹp, xe sang và một khoản kha khá đặt trong các ngân hàng để nó "chửa đẻ" cho mình dưỡng già. Hai cô con gái đã yên bề gia thất, có cuộc sống no đủ và nghề nghiệp ở ngân hàng nên tôi không có việc gì để lo lắng về mức sống nữa. Cái "lo" nhất hiện tại của tôi là ở cái tuổi này, chẳng may trái gió trở trời ra đi đột ngột thì tiếc lắm. Tiếc vì những kiến thức mình đúc kết trong 50 năm, học 4-5 trường đại học không truyền đạt lại cho mọi người thì thật lãng phí".

Tuy nhiên, cái khó của ông tiến sĩ "đắt show" thuyết trình này là, ông đã có nhiều năm "đắt giá" cát-sê, các trường đại học hay muốn mời ông phải cân nhắc ít nhiều vì "kinh phí không cho phép". Mà lấy rẻ đi thì mất thương hiệu, khác gì "hàng giảm giá". Vậy là ông mở cái "nút thắt" này theo cách làm không ít người ngạc nhiên: Miễn phí toàn bộ, không phân biệt đó là đơn vị lớn hay nhỏ, vùng sâu vùng xa. Miễn là các buổi thuyết trình phải tổ chức được 100 người trở lên, hệ thống âm thanh tốt. Nếu đơn vị tổ chức sắp xếp xe đưa đón thì ông cũng từ chối, mà bù tiền xăng cũng không được. "Tóm lại là một xu cũng không nhận. Đã gọi là làm từ thiện mà còn lấy tiền thì còn gì ý nghĩa", TS Thế Hùng quả quyết.

"Hóa ra làm từ thiện không đơn giản"

Mục đích của TS Thế Hùng khi vạch ra chương trình "Từ thiện trí tuệ" là được thuyết trình cho nhiều người, nếu có thể thì tạo nên một kỷ lục riêng cho bản thân. Thế nhưng, ý định này của ông cũng khiến không ít người... cười khẩy, như chính ông tâm sự: "Có người bảo tôi hâm, sĩ diện. Già rồi không nghỉ ngơi đi còn ham nổi tiếng. Quả thật là tuổi này mà còn làm như thế thì chỉ có một là điên, hai là đam mê. Nhưng tôi thì đam mê thực sự chứ không điên".

Và để dẫn chứng cho sự thích nói của mình, ông kể, có những buổi ông giảng thông trưa, quên cả ăn… chứ không có chuyện "chỉ mong hết giờ để nghỉ". Chúng tôi hỏi ông: “Thế nhỡ mà các học viên chỉ mong hết giờ để nghỉ thì sao?”. Ông "cá": "Tôi thách các học viên của mình bỏ về giữa chừng hoặc buồn ngủ. Vì tôi tự tin vào kiến thức của mình, khả năng nắm bắt tâm lý và nghệ thuật nói sau nhiều năm. Ngay cả ngữ điệu nói như thế nào, to nhỏ ra sao, cách thức lựa chọn vấn đề... đều được tôi nghiên cứu kỹ lưỡng. Tôi dạy 1.400 buổi rồi nên có nhiều kinh nghiệm". Tự tin với hàm lượng trí tuệ bản thân nên nếu có ai đó nói "của cho không, biếu không" như cách thức ông đang làm thì ý nghĩa sẽ giảm. Trái lại, ông quan niệm rằng, những gì không đến bằng tiền mới thực sự giá trị. Lúc đó, chỉ có đam mê và mong muốn được cống hiến thực sự mà thôi.

Đam mê nói như vậy, nhưng TS Thế Hùng cũng hài hước kể rằng, ở nhà, ông gần như "cấm khẩu". Nhưng không hiểu sao, cứ đứng trước các học viên là tôi nói liên thông, quên đi cả ăn uống và mệt mỏi. "Lúc đầu, gia đình tôi không ai tán đồng ý định từ thiện của tôi. Cô con gái bảo, thỉnh thoảng bố đi giảng thì được, chứ "vác tù và hàng tổng" thế thì hại sức khỏe lắm. Hóa ra, không như mình nghĩ, làm từ thiện cũng không hề dễ. Người ngoài bảo hâm, gia đình thì phản đối, phải thuyết phục. Nhưng giờ thì xuôi rồi", ông tâm sự.

Từ ngày ông thông báo về kế hoạch từ thiện trí tuệ đến nay đã có 25 đơn vị là các trường THPT, đại học ở nhiều tỉnh/thành đăng ký. Dự tính, con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong trường hợp có nhiều "đơn đặt hàng", TS Thế Hùng cho biết, ông sẽ ưu tiên cho học sinh, sinh viên trước. Lý do, theo ông là: "Hiện nay cộng đồng xã hội chưa quan tâm nhiều đến kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp, nhất là của thế hệ trẻ. Trong khi những kỹ năng mềm đó lại đóng góp đến 80% thành công cho mỗi người".

TS mỹ học Thế Hùng tốt nghiệp Khóa 1 lớp Sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tốt nghiệp lớp Sáng tác của Hội Âm nhạc Hà Nội, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tác ca khúc Hà Nội năm 1991. Ông cũng nổi tiếng là người có trong tay bằng tốt nghiệp của nhiều trường đại học, như: ĐH Sư phạm, ĐH Báo chí... Ngoài ra, theo tiết lộ, ông còn là người làm kinh tế giỏi, làm giàu bằng chính trí tuệ của mình, trải rộng từ việc bán sách, giảng dạy đến kinh doanh bất động sản, tư vấn du học...

Thanh Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 phút trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 4 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 8 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 10 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 12 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top