Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư chuyện diễn viên bị dọa “xử”

Thứ tư, 10:57 29/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Sau khi phát sóng được 16/30 tập, bộ phim có cái tên “nửa Tây nửa ta” này đã gây nhiều ồn ào vì chuyện tiền bạc ở hậu trường. Cụ thể, cả đạo diễn, diễn viên phim đồng loạt tố nhà sản xuất nợ cát-sê còn nhà sản xuất cho rằng, tất cả là do có sự… hiểu nhầm!

 

Một cảnh trong phim “Like: Tình yêu - Thời trang - Khăn rằn”. 	Ảnh: TL
Một cảnh trong phim “Like: Tình yêu - Thời trang - Khăn rằn”. Ảnh: TL

 

Mệt mỏi với nghề

Khởi quay từ ngày 19/10/2014 và đóng máy ngày 13/2 vừa qua nhưng trước ngày 25/7, cả đạo diễn, diễn viên phim “Like: Tình yêu - Thời trang - Khăn rằn” vẫn đồng loạt tố nhà sản xuất nợ tiền cát-sê. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về chuyện đáng tiếc này, đạo diễn phim Đỗ Thành An cho biết: “Thực sự tôi cảm thấy buồn khi việc nợ nần lại phải công khai thế này. Chưa bàn tới ai đúng ai sai, cảm xúc đầu tiên là tôi thấy không được “đẹp mặt” cho cả hai phía vì dẫu sao, đây cũng là chuyện làm phim, chuyện làm nghệ thuật chứ không bình thường như các chuyện làm ăn công nợ khác”.

Theo đó, nhiều diễn viên như: Dương Cẩm Lynh, Huy Khánh Dương Yến Ngọc, Trà My, Đức Long... bức xúc không chỉ vì khoản nợ thù lao đóng phim mà còn bởi cách ứng xử được cho là gây “sốc” từ phía nhà sản xuất. “Nhà sản xuất nợ tôi hơn 70 triệu đồng tiền cat-se và họ không những chậm trả mà còn có nhiều động thái thiếu tôn trọng diễn viên. Phim này trong thời gian quay đã nhiều lần bị đình công vì một số khâu trong đoàn phim không nhận được tiền. Là một người đóng phim khá nhiều, tôi hiểu khó khăn tài chính của các nhà sản xuất và nhiều trường hợp diễn viên sẽ chia sẻ, chấp nhận chuyện thù lao đến trễ nhưng rõ ràng, thái độ đó không thể dành cho những trường hợp cứ hẹn tới hẹn lui, viện đủ lý do, đùn đẩy trách nhiệm, dọa dẫm người khác”, diễn viên Huy Khánh bức xúc. Cùng “cảnh ngộ”, diễn viên Đức Long từng lên tiếng tố cáo: “Khi chúng tôi gọi điện hỏi tiền, họ còn hăm dọa sẽ hành hung”.

Trước sự việc lùm xùm trên, ngày 25/7, đại diện nhà sản xuất là Hãng phim Hải Sơn Lâm đã trả đủ tiền cho một số diễn viên và đưa ra lý do cho sự chậm trễ: “Hiện nay, chúng tôi làm phim theo đơn đặt hàng của đài nên phải phụ thuộc vào kinh phí của đài trả theo phương thức nào (thường là trả theo đợt). Riêng bên SCTV, sau khi phim phát sóng xong (ngày 10/8), họ phải đo rating (chỉ số người xem), sau đó mới trả cho nhà sản xuất số tiền còn lại, thường là khoảng 20%. Khi đó chúng tôi mới thanh toán lại cho diễn viên được”. Về chuyện diễn viên phim gặp phải những lời đe dọa, đại diện nhà sản xuất cho rằng, đó chỉ là chuyện hiểu nhầm từ cách ứng xử không khéo léo của bộ phận kế toán công ty khi diễn viên thắc mắc chậm thù lao và nhà sản xuất đã có sự nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ đoàn phim, hiện vẫn còn nhiều nhân viên trong ê kíp thực hiện chưa nhận đủ số tiền thù lao từ nhà sản xuất. Quay phim chính Tiến Hoàng cho biết, anh phải lên tận trụ sở của hãng phim đề nghị được trả nốt 70% thù lao mới được “tạm ứng” 20 triệu đồng. Tỏ ra hụt hẫng trước sự việc trên, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh lên tiếng: “Tôi thấy rất tội cho những diễn viên như chúng tôi, đổ công sức vào từng vai diễn, từng tập phim để sau đó vướng vào những rắc rối này. Cách ứng xử của họ không chỉ khiến tôi sau này không dám nhận lời đóng phim của họ mà còn khiến tôi thấy mệt mỏi với nghề!”.

Thiếu tính chuyên nghiệp

Khi chuyện đoàn phim tố nhà sản xuất nợ cát-sê trở nên ồn ào nhiều người mới vỡ lẽ về mối quan hệ giữa đạo diễn, diễn viên và các nhà sản xuất. Từ trước đến nay, đây được coi là mối quan hệ gắn bó để cùng ra đời những sản phẩm điện ảnh phục vụ công chúng. Tuy nhiên, càng về sau này, điện ảnh Việt Nam càng chứng kiến thêm nhiều rắc rối xung quanh mối quan hệ này.

Hiện tại, ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 6.000 tập phim truyền hình và hơn 20 phim chiếu rạp. Sự bùng nổ, cạnh tranh về số lượng đã khiến hệ thống phim truyền hình luôn được sản xuất ở trạng thái gấp rút, chạy đua và mối quan hệ giữa diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất không đơn thuần là chuyện làm nghệ thuật nữa mà thành cơ hữu - cộng sinh. Thế nên, chuyện va chạm trong mối quan hệ này đã vạch ra một thực tế đáng buồn cho nền công nghiệp sản xuất phim truyền hình là sự thiếu chuyên nghiệp.

Bàn về vấn đề này, đạo diễn Đỗ Thành An chia sẻ: “Khi bắt tay vào làm một bộ phim, tất cả đều mong mọi việc diễn ra suôn sẻ bởi xong phim thì vẫn còn gặp nhau nhiều. Tuy vị trí công việc khác nhau, nhưng không vì thế những người như chúng tôi không hiểu nhà sản xuất. Tất cả thuận lợi, khó khăn hầu như ai cũng biết, ngay chuyện nợ thù lao, đã và đang tồn tại rất nhiều. Vấn đề là đừng để “giọt nước tràn ly” bằng cách ứng xử thiếu thận trọng và khiến người khác cảm giác như bị xem thường”.

Một số nghệ sĩ cũng cho rằng, chuyện nợ tiền cát-sê không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà ngay cả nước ngoài, ở những thị trường phim sôi động như Hàn Quốc cũng có. Theo đó, khi xảy ra tranh cãi, các đơn vị phát sóng thường đưa ra lời bào chữa rằng đã chi trả hết cho nhà sản xuất nên không đứng ra chịu trách nhiệm. Khi đó, các diễn viên cũng chỉ còn cách chờ đợi nhà sản xuất trong vô vọng. Cũng rất khó để các diễn viên kiện nhà sản xuất hay đơn vị phát sóng bởi nếu như vậy, sau này họ khó có thể tiếp tục cộng tác.

 

Chia sẻ về vấn đề này, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM cho biết: “Vì chức năng của Hội Điện ảnh là quản lý về mặt nghề nghiệp chứ không phải cơ quan quản lý nhà nước nên chúng tôi không thể xử phạt các hãng phim làm ăn thiếu uy tín được. Qua những sự việc ồn ào trên, Hội sẽ có các kiến nghị, đề xuất đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đưa ra những biện pháp tăng cường bảo vệ quyền lợi, sức lao động của nghệ sĩ, diễn viên. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng, việc phim truyền hình đang được sản xuất ồ ạt, nhiều hãng phim tư nhân ra đời cũng đòi hỏi người diễn viên nên cẩn trọng trước khi nhận lời hợp tác, cần xem kĩ hợp đồng, chọn những đơn vị uy tín để tránh trường hợp đáng tiếc”.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 31 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 31 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top