Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tác giả đoạt giải Nhất “Văn học tuổi 20”: “Người trẻ thờ ơ khi bị cuộc sống bóp đến khô kiệt”

Thứ hai, 14:16 27/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần thứ 5 vừa trao giải Nhất cho tác phẩm “Người ngủ thuê” của Nhật Phi. Vượt qua hơn 300 tác phẩm dự thi khác, “đứa con tinh thần” của chàng sinh viên thế hệ 9x, Đại học Ngoại thương đã giành chiến thắng với phần thưởng trị giá 70 triệu đồng.

 

Chàng sinh viên Nhật Phi giành giải Nhất cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần 5 (Ảnh nhân vật cung cấp).
Chàng sinh viên Nhật Phi giành giải Nhất cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần 5 (Ảnh nhân vật cung cấp).

 

“Không được giải thì hơi phí”

Tác phẩm của bạn có cái tên khá “câu view”, dễ khiến người ta tò mò, kiểu gì cũng có… sex. Nhưng sự thật là...

- Không có sex! “Người ngủ thuê” có hai mẫu nhân vật: Người quá bận rộn không có thời gian để ngủ và người không biết làm gì ngoài ngủ. Dù có thể không tới mức cực đoan như trong truyện miêu tả, nhưng tôi nghĩ thời gian không được chia đều cho cuộc sống của mỗi người. Thời gian là vô giá, là quan trọng, là cần thiết, nhưng con người ta sẽ phải sử dụng nó như thế nào? Tại sao lại có những bi kịch trong thời gian sống của con người? Liệu những điều ta luôn mặc định nghĩ về nó có đúng không?… Đó cũng là một số trong những vấn đề “mắc kẹt” trong đầu tôi khi viết truyện dài này, và hi vọng bạn đọc cũng sẽ nhận ra thêm điều gì đó nữa, để ngẫm nghĩ, chia sẻ.

Nghe nói khi gửi tác phẩm dự thi, bạn đã chắc mình sẽ đoạt giải. Dựa vào đâu bạn tự tin như vậy?

- Đó thực ra chỉ là những lời nói “ngông” trong những câu chuyện vui với bạn bè. Tôi cũng tự nhận thấy mình đã có một ý tưởng lạ và dù sao cũng đã trau dồi tay viết trong nhiều năm rồi, nên tôi có hơi “xấc” mà nghĩ là “không được giải thì hơi phí”. May là cuối cùng cũng được giải thật (cười).

Nếu không đoạt giải thưởng này, liệu văn chương có đủ sức “ràng buộc” bạn trong chặng đường tiếp theo?

- Giải thưởng “Văn học tuổi 20”  là một động lực lớn lao, tiếp thêm cho tôi niềm tin vào nghề, vào nỗ lực sẽ được đền đáp, “gái có công, chồng chẳng phụ” mà. Dù rằng không có giải thì tôi hẳn vẫn sẽ tiếp tục viết thôi, viết vì chính mình mà. Có giải thì cũng sẽ bớt vô định và mò mẫm hơn trong nghề.

Bỏ qua những lúc sung sức, hào hứng trong đời sống, sáng tác. Bạn nói gì về nỗi buồn của mình?

- Đó là có những buổi lên lớp ngồi gà gật, hết giờ học rời khỏi trường ngay. Và gia đình tôi cũng như bao gia đình ở thời đại này, thường không chấp nhận con cái chơi game, vục mặt vào thế giới của riêng mình. Còn viết văn, trước kia bố mẹ tôi cũng không ủng hộ lắm. Tôi vẫn thường đùa với bạn bè, đứa con sinh ra khi cha mẹ càng lớn tuổi thì càng kém thông minh. Khi sinh tôi, mẹ đã gần 30 và bố gần 40 rồi. Thế tôi mới đi… viết văn!

Chuyện của thế hệ mê… game!

Nhiều bạn trẻ thế hệ 9x cũng mê truyện tranh và chơi game như bạn và đã bị cuốn vào đó không tìm ra lối thoát. Bạn nghĩ sao?

- Tôi nghĩ, thế giới ảo còn giữ lại được rất nhiều điều mà thế giới thực này đã lãng quên đi. Trong những thời điểm “chìm” nhất vào thế giới ảo, có lẽ tôi giống như đang lặn ngụp dưới nước và nhìn đời qua một ống kính tiềm vọng. Thế giới ảo có thể là một chốn đầy sắc màu, nhưng mình cần phải tỉnh táo vì vẫn đang sống trong thế giới thực, và sau cùng thì vẫn phải làm gì đó cho nó. Huống hồ thế giới ảo cũng là tạo tác của những con người ở thế giới thực thôi.

Việc trú ngụ, nương nhờ vào thế giới ảo chính là hệ quả của những áp lực và khủng hoảng tuổi trẻ?

- Có thể tổ chức cả một hội thảo quốc tế cho câu hỏi này đấy! Tôi sẽ chỉ nói về người trẻ Việt vì tôi cũng là một trong số đó. Chúng tôi đang chịu một áp lực rõ nhất từ cuộc sống nhanh và dồn dập, phần nhiều bị cuốn trôi theo một dòng chảy nào đó không phải do mình chọn. Có lắm khi chưa kịp biết mình là ai thì đã bị cuốn trôi vào một vị trí nào đó không ra được rồi. Thế nên, các bạn trẻ ngày nay có chìm vào thế giới ảo theo nghĩa nào đi nữa có lẽ cũng giống như đang tạm trốn tránh trong cơn khủng hoảng của tuổi trẻ mà thôi, cũng như cái cách nhân vật của tôi đã chọn cách lặn sâu vào những giấc mơ. Loay hoay mãi rồi cũng sẽ tìm được lối ra, chứ e cũng chẳng ai ảo mãi mà sống được.

Gần đây, bắt đầu xuất hiện khái niệm “phượt văn hóa”. Liệu sự “xê dịch”, khám phá đời sống có giúp ích cho việc giải tỏa những uể oải, bế tắc?

- Người trẻ nếu có thể đi nhiều được thì nên đi, trải nghiệm là tốt. Nhưng một điều quan trọng khi các bạn trẻ mở rộng tầm mắt mình, ấy là cũng không nên quên khắc sâu những giá trị quen thuộc. Ví dụ như các bạn cứ nhong nhóng đi khắp đèo này núi nọ mà xả rác tràn ra thì không được. Khi đó các bạn chỉ đang đi chơi hú hét theo trào lưu thôi chứ chẳng có giá trị văn hoá gì cả!

Vẫn biết tuổi trẻ không phải là cái cớ cho sự thờ ơ. Nhưng yếu tố “kích thích” rõ ràng là cần thiết? Đó là gia đình, nhà trường, xã hội hay lịch sử?

- Có lẽ cũng chẳng cần phải cố “kích thích” làm gì, chỉ cần đừng can thiệp mạnh bạo quá vào sự phát triển tự nhiên của người trẻ. Mỗi người làm gương tốt cho trẻ con, thế là đủ. Người trẻ sẽ chỉ thờ ơ khi nhiệt tình của họ bị cuộc sống bóp đến khô kiệt. Vạn sự đừng nên miễn cưỡng!

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

 

Nhật Phi tên thật là Đỗ Minh Quân, hiện là sinh viên Khoa Kinh tế, Trường ĐH Ngoại thương. Cuộc thi “Văn học tuổi 20” do Hội nhà văn TPHCM, Nhà xuất bản Trẻ và Báo Tuổi trẻ tổ chức. Cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần 5 có 328 tác phẩm dự thi. Tác giả lớn tuổi nhất có tác phẩm dự thi đã 63 tuổi và nhỏ nhất là 12 tuổi.

 

Lữ Mai (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top