Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Quách Liêu - Tác phẩm chọn lọc": Một tâm hồn tươi xanh

Thứ ba, 08:08 17/04/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Vào tuổi 75, nhà văn Quách Liêu (Quách Ngọc Liêu) vừa mới ra mắt bạn đọc cả nước bộ sách: “Quách Liêu – Tác phẩm chọn lọc”, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. Sách in đẹp, trang trọng, bề thế dầy 672 trang khổ lớn 15 x 23 cm, có thể thấy sự dày công của tác giả.

Ngoài bài viết khách quan về những đóng góp văn học của Quách Liêu được nhà văn Trần Đăng Khoa trân trọng giới thiệu là những tác phẩm được chọn lọc trong suốt 50 năm sáng tác văn học của tác giả bao gồm truyện dài, truyện ngắn, truyện vui, thơ, kịch (cho thiếu nhi) chiếm non 400 trang, gần 2 phần 3 tập sách và chân dung nhà văn (viết về các nhà văn, nhà thơ Nguyên Hồng, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi) và các tác phẩm truyện ngắn, thơ, kịch, tiểu luận, chuyện vui làng văn nghệ (cho người lớn) gần 200 trang.

Ngoài ra còn phần Tác phẩm và dư luận gần 100 trang, (bao gồm 15 bài viết về tác giả Quách Liêu của nhiều nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học và trả lời báo chí của tác giả về các vấn đề liên quan).

Nhà văn Quách Liêu

Nhà văn Quách Liêu

Quách Liêu viết văn sớm, viết nhiều thể loại và đã có những thành tựu như Giải nhì (không có giải nhất) trong cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của Hội nhà văn Việt Nam và Trung ương đoàn TNCS HCM cho truyện dài Chú bé thổi khèn, giải thưởng cao của nhà xuất bản Kim Đồng, của báo Thiếu niên tiền phong cho truyện ngắn Nữ thần, Giải thưởng báo Thiếu niên tiền phong cho truyện ngắn Chị dâu tôi và Khi đàn chim trở về… Thành công của Quách Liêu ở nhiều mặt nhưng chủ yếu anh viết về thiếu nhi mà lại là thiếu nhi vùng các dân tộc miền núi phía Bắc. Quách Liêu là hội viên hội nhà văn Việt từ năm 1998. Đã từng theo học trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ hội nhà văn Việt nam (khóa 3 năm 1968).

Nghe tên Quách Liêu nhiều người ngỡ rằng đây là một nhà văn người dân tộc thiểu số, có vẻ như tên một nhà văn người dân tộc Mường hay dân tộc Thái, nhất là thấy ông công tác ở tỉnh Nghĩa Lộ, lại thường thấy viết nhiều về người các dân tộc thiểu số, về vùng cao Tây Bắc. Quách Liêu từng tâm sự: “Cảm ơn Tây Bắc, quê hương thứ hai của tôi, cám ơn bà con dân bản đã bao dung, che chở”.

Thật ra anh người Kinh, sinh ra ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày nhỏ anh học trường Tân Trào – Tuyên Quang rồi sang khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc); về nước học tiếp ở trường Ngô Quyền (Hải Phòng). Sau khi tốt nghiệp khoa Câu lạc bộ, trường lý luận và nghiệp vụ (nay là trường Đại học Văn hóa – Hà Nội) năm 1964, Quách Liêu đã xung phong lên công tác lâu dài ở tỉnh Nghĩa Lộ, một trong những tỉnh trực thuộc khu tự trị Tây Bắc ngày ấy.

Con người và mảnh đất giầu có về văn hóa ấy đã mê hoặc và giúp ông trở thành nhà văn viết nhiều cho thiếu nhi. Nói như Trần Đăng Khoa trong bài viết của mình thì, Quách Liêu đã dành phần tinh túy nhất, tươi xanh nhất của tâm hồn mình, trí tuệ mình hiến dâng cho con trẻ. Và viết cho thiếu nhi cũng là mảng thành công nhất của ông ở trong tập tuyển này.

Nói về các tác phẩm của Quách Liêu ông Cư Hòa Vần, nguyên là phó chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc VN, nguyên chủ tịch hội đồng dân tộc của Quốc hội đã nhận xét: Tác giả Quách Liêu đã phản ánh một cách chân thực phong trào kháng chiến chống Pháp của người Mông, miêu tả được nét độc đáo về văn hóa của dân tộc Mông. Là người Mông đã từng tham gia phong trào du kích thời chống Pháp tôi xin thành thực cám ơn tác giả Quách Liêu và NXB Kim Đồng về tác phẩm “Chú bé thổi khèn”.

Nhận xét về nhà văn Quách Liêu viết trong từ điển bách khoa, phần các tác giả văn học thiếu nhi Việt Nam, phó giáo sư, tiến sĩ văn học Vân Thanh: …văn của anh giản dị, trong sáng, giầu chất thơ và không kém phần hóm hỉnh, gần với lối nghĩ của các em dân tộc.

Nhà thơ Phan Cung Việt cảm nhận … Phải công nhận là văn xuôi thiếu nhi của ta chưa nổi lên những bút pháp. Bản sắc trong văn xuôi cho các em quả thực hiếm hoi… Bên cạnh cái giọng văn thật sống kiểu Dế Mèn của Tô Hoài, chất bay bổng của Chim thiên đường của Trần Hoài Dương, cái thật trong những trang truyện Tây Nguyên của Trương Vĩnh Tuấn… thật quý cái chất chàm xanh dù chưa thật đậm của Quách Liêu. Quách Liêu xứng đáng là nhà văn của tuổi thơ, nhất là tuổi thơ vùng cao.

Nhận xét về bài thơ “Anh địa chất quê miền biển”, nhà thơ Định Hải viết Nhà văn Quách Liêu chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Trước khi viết văn anh làm thơ. Anh có khoảng vài chục bài in rải rác ở báo chí trung ương, trong đó tôi thích nhất có bài “Anh địa chất quê miền biển” in trên báo Văn Nghệ năm 1968, bài thơ nhiều tứ lạ, nhiều hình ảnh và chi tiết sống động, dùng từ đắt…sự chăm chút của tác giả về câu chữ, hình ảnh, bố cục…đã được tạo nên sức sống cho Anh địa chất.

Quách Liêu dù viết cho sân khấu không nhiều nhưng cũng đã để lại dấu ấn. Cảm nhận về kịch bản sân khấu của nhà văn Quách Liêu, nhà văn, nhà viết kịch Vũ Quang Vinh viết: Viết kịch bản là khó và vì thế mà nhiều người ngại viết. Vì vậy với một số ít tác phẩm được lựa chọn trong tập sách này, nhà văn Quách Liêu rất đáng để chúng ta mến phục. Xin cám ơn anh đã thầm lặng và khiêm nhường đóng góp cho sân khấu

Sách của nhà văn Quách Liêu.

Sách của nhà văn Quách Liêu.

Dù chưa thật đầy đủ nhưng chỉ bằng những nhận xét về con người tác giả và về những sáng tác của nhà văn Quách Liêu được chọn lọc in trong tập sách “Quách Liêu, Tác phẩm chọn lọc" được tác giả tuyển chọn công phu từ các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam được in kèm theo trong cuốn sách cũng đủ cho thấy những thành công, những đóng góp không nhỏ của ông, không chỉ trong lĩnh vực văn học thiếu nhi mà rộng ra còn ở trong tất cả những lĩnh vực sáng tác văn học.…

Huy Thắng

Nhân đọc “Quách Liêu, Tác phẩm chọn lọc”

Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 2 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 4 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 6 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 15 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 15 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top