Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Phim Thương nhớ ở ai bị cắt nhiều và không được phát sóng giờ vàng'

Thứ sáu, 08:00 17/11/2017 | Giải trí

Diễn viên Hồng Kim Hạnh bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều cảnh quay trong phim "Thương nhớ ở ai" bị cắt, đồng thời phim không được lên sóng giờ vàng như kỳ vọng của ê-kíp thực hiện.

Liên quan đến những ồn ào về trang phục của phim Thương nhớ ở ai, Zing.vn có cuộc trao đổi với diễn viên Hồng Kim Hạnh - nữ chính của phim.

Trong Thương nhớ ở ai, Hồng Kim Hạnh vào vai nhân vật Hơn - người đẹp nhất làng Đông, vốn là con dâu trong gia đình địa chủ nhưng nay lâm vào cảnh không nhà cửa, quần áo cũng bị tịch thu, chồng bị bắn chết.


Vai Hơn trong phim Thương nhớ ở ai chủ yếu mặc áo yếm.

Vai Hơn trong phim Thương nhớ ở ai chủ yếu mặc áo yếm.

'Mong mọi người quan tâm hơn đến nội dung phim'

- Là người trong cuộc, chị có muốn nói gì thêm về những ồn ào phục trang của phim "Thương nhớ ở ai"?

- Tôi thấy đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói một câu rất hay “các cụ mặc như nào thì mình mặc như thế”. Đó là sự tôn trọng cần thiết với lịch sử. Tôi nghĩ nếu làm phim không đúng với lịch sử, những người của thời kỳ đó sẽ buồn đấy. Phim ảnh cũng cần phải phản ánh chân thực.

Còn tôi, đạo diễn hay ê-kíp làm phim đều không muốn mọi người quá lưu tâm vào việc phục trang. Phim là công sức, cố gắng của rất nhiều người. Tôi mong mọi người hãy quan tâm nhiều hơn tới nội dung phim. Tự khen thì cũng không hay nhưng tôi nghĩ Thương nhớ ở ai là một bộ phim đáng xem.

- Nhưng hỏi thật chị, khi đạo diễn yêu cầu mặc áo yếm và không có áo ngực, chị có lường được việc khi lên sóng truyền hình sẽ có một bộ phim khán giả phản ứng?

- Thú thật là có. Khi quay phim, tôi cũng đã nghĩ đến việc khán giả sẽ để ý đến trang phục. Bao giờ cũng thế, thứ mà mình không muốn mọi người chú ý nhiều, kết quả là mọi người lại chú ý hơn cả.

Tôi vốn là người rất kín đáo. Tôi sống ở miền Nam mà thường xuyên diện đồ kín bưng như trang phục mùa đông Hà Nội vậy (cười). Thế nên khi nhận vai Hơn, tôi cũng thoáng chút lung túng.

Mấy cảnh đầu, tôi còn tính mặc gì nho nhỏ bên trong để che đi. Nhưng sau đó, tôi không còn suy nghĩ đó nữa. Khi mình đã nhập cuộc, đã thực sự hóa thân vào nhân vật, gần như không còn cảm giác ngại ngùng.


 Nhân vật Hơn có nhiều cảnh khóc vì sự bi đát của số phận.

Nhân vật Hơn có nhiều cảnh khóc vì sự bi đát của số phận.

Lén trang điểm nhưng đạo diễn không đồng ý

- Nhân vật Hơn mà chị đảm nhận có lý lịch là một phụ nữ Kinh Bắc, lấy chồng về làng Đông và theo như miêu tả thì “đẹp nhất làng”. Với lý lịch như vậy, chị gặp phải những khó khăn gì trong việc xây dựng tạo hình nhân vật?

- Nhân vật của tôi thì đẹp nhất làng nhưng tôi thì lại không đẹp nhất trong dàn diễn viên nữ. Tôi chỉ đẹp ngang bằng các bạn ấy thôi nên đúng là bị áp lực khi đảm nhận vai diễn.

Vì áp lực như vậy, lúc đầu tôi cũng lén trang điểm một chút để trông da sáng hơn. Nhưng đạo diễn không đồng ý, thế nên trước cảnh quay bộ phận phục trang thường đứng cạnh về lấy khăn ướt lau hết phần trang điểm của tôi.

Giờ nhớ lại, tôi thấy thời gian đầu quay mình làm phiền ê-kíp quá. Nhưng sau đó, nhận thức được việc phim về ngày xưa không được trang điểm nên tôi rất tuân thủ. Thỉnh thoảng, tôi chỉ có ăn hoa quả để cho môi đỏ hơn.

Không phải tôi tự ti về nhan sắc của mình nhưng Hơn “đẹp nhất làng” mà, mình mà xấu khéo khán giả cũng sẽ phản ứng.

- Chị đã đến với vai Hơn như thế nào?

- Lúc đầu, tôi được casting vai Hạnh. Từ Nam bay ra Bắc, tôi vẫn đinh ninh là mình đóng vai Hạnh nhưng khi casting lại trước ngày quay, đạo diễn lại chọn tôi đóng vai Hơn, giao vai Hạnh cho người khác. Sự thay đổi này cũng khiến một vài diễn viên trong Nam đã được mời nhưng lại phải ra về.

Cuối cùng, tôi là diễn viên miền Nam duy nhất trong phim. Khi nhận vai Hơn, tôi cũng hơi lăn tăn vì mình mới chỉ đọc kịch bản vai Hạnh. Nhưng sau khi đọc Hơn, tôi thích ngay, đó là nhân vật phụ nữ giàu đức hy sinh và rất thú vị.

Tất nhiên, vai nào cũng có đất diễn nhưng Hơn còn thuyết phục tôi vì nhân vật này trong phim không có cảnh nóng. Tôi thì lại rất sợ cảnh nóng.

- Tại sao đã tham gia diễn xuất nhiều năm, chị vẫn sợ cảnh nóng như vậy?

- Tính tôi hay ngại. Vai diễn đầu tay của tôi là trong phim Trái tim bé bỏng. Khi tôi casting, đạo diễn hỏi rằng tôi có ngại đóng cảnh nóng không. Tôi trả lời "rất ngại", nên mọi người sau đó quyết định giao cho tôi vai em gái của nhân vật chính, một dạng vai nhẹ nhàng và không có cảnh nóng.

Ngay như Thương nhớ ở ai có cảnh áo yếm mà tôi cũng không dám nói với mẹ nhiều vì không muốn làm phiền mẹ. Cứ ngại thế nên 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa lập gia đình là vậy. Cũng nhiều người đến hỏi lắm mà mình cũng không ưng ai và khó ưng ai được.

- Trở lại với "Thương nhớ ở ai", chị là một diễn viên miền Nam do vậy không thể tự lồng tiếng cho vai diễn của mình. Vậy chị có hài lòng với người lồng tiếng cho nhân vật Hơn?

- Tôi không chỉ hài lòng mà còn phải nói lời cảm ơn vì bạn lồng tiếng quá giỏi. Nhân vật Hơn khóc rất nhiều, lồng cho nhân vật này không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng, bạn lồng tiếng lại làm rất tốt, không chỉ phù hợp với khẩu hình, diễn xuất của tôi mà còn toát lên được cảm xúc của nhân vật.

- Trong suốt thời gian quay phim, ngoài câu chuyện về áo yếm không nội y, chị có những kỷ niệm hậu trường nào đáng nhớ?

- Đúng là ngoài chuyện áo yếm không nội y, chuyện diễn viên “thả rông” như mọi người đang bàn, phim còn nhiều câu chuyện hậu trường mà chỉ người trong cuộc mới biết được. Tôi nghĩ đó là máu và nước mắt.

Bản thân tôi khi quay cũng có lần khi chạy, chân đất dẫm phải gai và chảy máu rất nhiều. Khi quay ở hồ nước Tràng An, nhiều diễn viên cũng bị hụt chân, hồ nước rất sâu nên có người phải nhảy xuống cứu.

Thế nhưng bỏ qua những khó khăn đó, Thương nhớ ở ai để lại nhiều tình cảm. Tôi nhớ mãi cảnh đoàn làm phim cùng ngồi hát với tiếng guitar của anh Lâm Vissay. Đó là những kỷ niệm rất đẹp.


Hồng Kim Hạnh cho biết cô không bao giờ đánh đổi để có được vai diễn.

Hồng Kim Hạnh cho biết cô không bao giờ đánh đổi để có được vai diễn.

'Không đánh đổi cũng không bỏ tiền mua vai diễn'

- Một vài diễn viên tiết lộ việc phim bị cắt khá nhiều cảnh quay khi lên sóng truyền hình. Bản thân chị có tiếc nuối gì về chuyện này?

- Đúng là phim bị cắt rất nhiều và lại không được phát sóng giờ vàng như chúng tôi kỳ vọng. Phim bị đẩy vào khung giờ chiều thứ 7, chủ nhật. Đó cũng là điểm mà tôi rất tiếc.

- Dù đã tham gia nhiều bộ phim nhưng phải đến vai Hơn trong "Thương nhớ ở ai", chị mới được chú ý mà lại chú ý đầu tiên nhờ chuyện trang phục. Có bao giờ chị tiếc nuối hay lý giải về việc vì sao mình lại chưa bứt phá hoặc có được vị trí cao hơn?

- Quan điểm của tôi là làm nghệ thuật bằng hai chân của mình. Tôi không bao giờ bỏ tiền để mua vai diễn, cũng không bao giờ đánh đổi. Đoàn làm phim mời tôi hoàn toàn xuất phát tự sự yêu mến, quý trọng khi hợp tác.

Tôi tự thấy mình là người làm nghề nghiêm túc, cách sống và cư xử cũng vậy. Trước đây, tôi tham gia nhiều phim nhưng cũng chẳng bao giờ làm truyền thông, PR qua kênh nọ kênh kia, cứ để “hữu xạ tự nhiên hương” thôi. Nhiều khi có người hỏi mình còn ngại không dám nói đã từng đóng phim gì.

Có một thời gian tôi cũng không làm nghề, tôi làm văn phòng rồi lại mở shop thời trang trước khi nhận vai Hơn. Nhưng giờ tôi cũng nhận ra rằng mình không thể cứ cống hiến để rồi về già nhìn lại khéo chẳng có gì trong tay, như vậy cũng bất công lắm.

Diễn viên Hồng Kim Hạnh sinh năm 1988. Ngoài đóng phim, nữ diễn viên còn được biết đến với vai trò lồng tiếng, MC, phóng viên. Hồng Kim Hạnh cũng từng thi Vietnam Idol và ra MV ca nhạc.

Về sự nghiệp diễn xuất, Hồng Kim Hạnh tham gia hai bộ phim điện ảnh Trái tim bé bỏng (2007 - vai Minh), Em muốn làm người nổi tiếng (2008 - vai Vân). Phim truyền hình, nữ diễn viên đóng vai chính và thứ chính trong các phim như: Mùa cưới, Dòng sông định mệnh, Mạch ngầm vùng biên ải...

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 37 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 7 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 13 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top