Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạm Hồng Phước lao đao lỗ nặng suốt 3 tháng mở quán ăn

Thứ năm, 10:28 04/07/2019 | Giải trí

Bước đầu rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh, Phạm Hồng Phước cho biết quán chay của anh đã lỗ nặng suốt 3 tháng liền.

Tập 11 của chương trình “ Sức sống thanh xuân ” lấy chủ đề chính là “Khởi nghiệp nên làm chủ hay làm thuê?”. Phạm Hồng Phước đã nhân đây để chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học của anh, cũng như khoảng thời gian khủng hoảng vì kinh doanh lỗ nặng.

Cụ thể, khi MC Ốc Thanh Vân đặt ra câu hỏi: “Nên làm thuê hay làm chủ khi mới ra trường?”, Phạm Hồng Phước đã chọn phương án "làm chủ”. Nam ca sĩ vẫn chọn cách khởi nghiệp này dù bản thân anh đã gặp khá nhiều trở ngại trong thời gian đầu kinh doanh quán chay.

Bởi lẽ Phạm Hồng Phước thích khởi nghiệp bằng cách làm chủ hơn và nếu có gặp thất bại, nam ca sĩ cũng không dễ dàng từ bỏ mà chọn đi làm thuê. Anh cho rằng: “Tiền mình tự kiếm ra cho vào túi mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là chui vào túi ông chủ, rồi chỉ được ông chủ chia lương cho mình mỗi tháng. Những ai cho rằng nếu kinh doanh ở những tháng đầu tiên không đạt doanh thu là thất bại thì tầm nhìn của họ rất hạn hẹp”.

Khi vừa khẳng định được tên tuổi trong âm nhạc , Phạm Hồng Phước bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh quán chay.

Giọng ca “Khi người lớn cô đơn” cho rằng làm thuê là hướng đi an toàn của các bạn trẻ hiện nay. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Phạm Hồng Phước nghĩ rằng nếu thời sinh viên định hướng được ra trường mình sẽ khởi nghiệp ở lĩnh vực gì thì trong khoảng thời gian đi học nên làm thêm với công việc tương tự.

Bản thân Phạm Hồng Phước cũng đã từng học quản trị kinh doanh và trong suốt thời đi học, nam ca sĩ cũng chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm từ các công việc làm thêm như phát tờ rơi, phục vụ, dạy thêm,… Tuy nhiên, thời buổi cạnh tranh khốc liệt, câu chuyện kinh doanh của nam ca sĩ đã không suôn sẻ như ý muốn.

Chàng ca sĩ 9X khởi nghiệp bằng việc mở quán ăn chay và không may mắn đã lỗ nặng trong 3 tháng đầu tiên. Phạm Hồng Phước bùi ngùi kể lại: “Phước đã nợ 3 tháng tiền thuê nhà, tiền trả công cho nhân viên cũng không có. Khoản tiền được dự trù để bù lỗ cũng không đủ chi trả. Quán ăn lỗ nặng, người thân cũng ngán ngẩm và liên tục trách móc vì Phước không chịu bỏ cuộc”.

Phạm Hồng Phước rơi vào khủng hoảng khi quán chay mới mở đã thua lỗ suốt 3 tháng đầu.

Thế nhưng, nhờ vào những kinh nghiệm ngoài thực tế, đặc biệt là bài học về cách đối đãi với nhân viên đã giúp Phạm Hồng Phước dần khắc phục được khó khăn. Nam ca sĩ kể lại lần làm phục vụ trong một quán ăn, vì phạm lỗi nên anh bị ông chủ chửi mắng bằng những lời khá khiếm nhã. Không phục và cãi lý lại, kết quả là anh bị đuổi việc.

Anh cho biết: “Việc đó hình thành cho Phước suy nghĩ nếu sau này kinh doanh, mình sẽ không trở thành người chủ như vậy. Phước đối xử tốt với nhân viên nên khi gặp khó khăn, mọi người cùng Phước đồng cam cộng khổ vượt qua giai đoạn chật vật đó”. Nhờ vậy mà nam ca sĩ mới duy trì được quán ăn và mở thêm 2 chi nhánh khác.

Câu chuyện khởi nghiệp một cách chật vật nhưng sau cùng lại thành công của Phạm Hồng Phước khiến cho các khách mời ngưỡng mộ. Phạm Hồng Phước cho rằng người khởi nghiệp phải có chính kiến, quyết đoán và kiên định để không bị tác động bởi lời nói xung quanh. Hơn hết: “Nếu chọn làm chủ, hãy sống tình cảm vì như thế mới có những người nhân viên theo mình lâu dài”.

Đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã sở hữu 3 quán chay ở TP.HCM.

Về phần mình, ca sĩ Ái Phương lại chọn cách làm thuê để khởi nghiệp. Cô cho rằng sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì ngoài những kiến thức mang nặng tính lý thuyết. Vì vậy họ cần đi làm thuê để học hỏi và tích lũy thêm.

Thể hiện sự đồng tình với đàn chị, Lê Lộc kể lại khoảng thời gian mẹ mình, là nghệ sĩ Lê Giang mới mở tiệm nail: “Chuyển sang kinh doanh mẹ em không biết cách quản lý nhân viên, điều hành tiệm nail ra sao. Những tháng đầu mẹ bị trầm cảm nặng vì thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này”. Câu chuyện cho thấy rõ việc khởi nghiệp với kiến thức và kinh nghiệm chưa vững sẽ sinh ra nhiều trắc trở.

Phạm Hồng Phước đã đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ: “Khi quyết định khởi nghiệp bạn cần có đủ năng lực hiểu rõ bạn cần gì, muốn gì và nên làm gì”.

Theo Thanh Uyên/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 9 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 13 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 15 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 17 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top