Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Nước rút” cho nhiều chương trình ý nghĩa mùa Vu lan

Thứ ba, 07:41 22/08/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Tháng Bảy Vu lan đang đến gần, đây cũng là thời điểm nước rút của các nghệ sĩ để chuẩn bị ra mắt nhiều hoạt động nghệ thuật ý nghĩa tôn vinh đạo hiếu, một nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Nghệ sĩ hát Xẩm Mai Tuyết Hoa và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Ảnh: TL
Nghệ sĩ hát Xẩm Mai Tuyết Hoa và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Ảnh: TL

Nặng lòng nghĩa tri ân

Những ngày này, nhóm Xẩm Hà Thành đang gấp rút thực hiện các khâu biên tập cho chương trình Tinh hoa nhạc Việt với chủ đề “Ngãi mẹ sinh thành 2” sẽ diễn ra vào ngày 31/8/2017 tại Rạp hát Hồng Hà, Hà Nội.

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ hát xẩm Mai Tuyết Hoa cho biết, sở dĩ năm nay nhóm Xẩm Hà Thành quyết định chọn một không gian lớn hơn cho một đêm nhạc ý nghĩa dành tri ân các đấng sinh thành là bởi mùa Vu lan năm 2017, khi lần đầu tiên nhóm tổ chức đêm nghệ thuật truyền thống dịp Vu lan đã thu hút được đông đảo sự tham gia của công chúng yêu nghệ thuật của Thủ đô.

“Khi ấy là lần đầu tổ chức nên nhóm không dám chọn sân khấu lớn, mà chỉ lấy khuôn viên của một phòng trà ca nhạc với khuôn khổ hơn 200 chỗ ngồi để làm địa điểm trình diễn. Nhưng không ngờ, mặc dù nhóm có thể nghiệm bán vé nhưng rất đông khán giả đến phải đi về vì không còn sức chứa”, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa trải lòng.

Cũng từ sau đêm diễn lần đầu tiên, nhóm Xẩm Hà Thành đã quyết định chọn dịp lễ Vu lan là một trong hai thời điểm làm liveshow riêng cho nhóm trong một năm. Trong khi, với loạt chương trình Xẩm và Đời vài năm mới tổ chức được một lần thì “Ngãi mẹ sinh thành” sẽ là chương trình được nhóm xác định tổ chức thường niên.

“Việc tổ chức này có hai cái lợi, đó là một cơ hội tốt để đưa nghệ thuật truyền thống, trong đó có xẩm, hát văn, quan họ… đến gần hơn với khán giả.

Hơn thế, nhóm tổ chức bán vé chứ không tặng, cho. Dù số tiền rất nhỏ, tiền thu về chưa đủ kinh phí bù cho khâu tổ chức nhưng nó thể hiện sự trân trọng của khán giả với nghệ thuật truyền thống dân tộc”, nghệ sĩ Phạm Đình Dũng, phụ trách âm nhạc của nhóm khẳng định.

Tâm điểm của mùa Vu lan năm nay có lẽ là chương trình “Vu Lan – Đạo hiếu và Dân tộc” vào đêm 15/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, do Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Trong mùa Vu lan năm nay còn gắn liền với dịp đặc biệt, đó là kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ nên bên cạnh việc tuyên dương, tri ân những tấm gương hiếu hạnh trên cả nước, chương trình còn tri ân các anh hùng liệt sĩ, những gia đình có công với cách mạng.

Tất nhiên, nội dung chính của chương trình vẫn là phần nghệ thuật với các bài hát ca ngợi về mẹ, cha, ca ngợi về tình yêu quê hương, dân tộc và còn có cả một vở kịch ngắn cũng nói về tình cảm mẹ cha với con cái nhằm tôn vinh giá trị gia đình của người Việt.

Chương trình được Truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình VTC và kênh An Viên sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt nói riêng, giá trị sống của người Việt nói chung lan ra cộng đồng.

Dự án nhỏ cũng chạy nước rút

Bên cạnh những chương trình nghệ thuật lớn, còn rất nhiều những dự án nhỏ đang được các nghệ sĩ gấp rút hoàn thành. Nhóm nhạc Trung tâm âm nhạc Linh An của nữ ca sĩ Hiền Anh dự định sẽ tổ chức một minishow tại phòng trà ở Hà Nội với chủ đề về mẹ cha dành cho những người con hiếu thảo.

Ca sĩ Ngọc Quy cũng ấp ủ nhiều đêm nhạc tại phòng trà ở TPHCM do anh trực tiếp làm biên tập, với nhiều bài hát có đề tài ca ngợi công ơn sinh thành dưỡng dục của đấng sinh thành.

Nhiều MV ca nhạc cũng đang được các nghệ sĩ thực hiện. Sao Mai Phương Thúy cho biết, chị đang kết hợp cùng chương trình “Ngày An Viên” để thực hiện 2 clip với 2 ca khúc về mẹ vốn đã quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam, đó là “Còn thương rau đắng mọc sau hè” và “Điều không thể mất”.

Trong khi vừa mới bước ra khỏi cuộc thi The Voice 2017, giọng ca trẻ Đặng Thu Hà được sự khuyến khích của đạo diễn Nguyễn Nhật Giang, cũng đang ấp ủ một MV về mẹ cho dịp lễ Vu Lan. Nhà văn, nhạc sĩ Phạm Việt Long kết hợp cùng với nữ ca sĩ Hiền Anh thực hiện một tác phẩm mới đã hoàn tất phần thu thanh, chỉ còn mix và chờ thời điểm ra mắt công chúng.

Nam ca sĩ trẻ Thành Chung của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đang dự định tái bản lại MV “Mẹ” đã phát hành nằm trong album “Quê hương là mẹ” trong dịp mùa Vu lan năm nay.

Thành Chung cho biết: “Đây là bài hát có ý nghĩa đặc biệt với một người con yêu mẹ nhưng ngay từ nhỏ đã không được sống cùng mẹ như Thành Chung. Tôi đã khóc khi thực hiện phần thu âm và cả khi quay hình cũng vậy. Thực sự, tôi vô cùng hạnh phúc khi ca khúc ra đời đã nhận được sự đồng cảm từ công chúng”. Đó chính là lý do khiến nam ca sĩ trẻ quyết định tái bản ca khúc trong mùa Vu lan năm nay.

Càng ngày, dịp lễ Vu lan càng trở nên phổ biến trong đời sống đương đại. Có lẽ bởi trong nhịp sống hiện tại này, khi con người ta mải mê với công việc, mải mê đi trên con đường tìm kiếm danh phận thì những thời điểm ý nghĩa đặc biệt vốn đã là một nét truyền thống dân tộc như thế này như một khoảng lặng, khiến ta có được khoảnh khắc chững lại, tri ân những bậc sinh thành cũng chính là nối tiếp những giá trị truyền thống dân tộc.

Những đêm nghệ thuật, những dự án âm nhạc đề cao giá trị của tình cảm mẹ cha với con cái, sự khắc ghi công ơn mẹ cha sinh thành của con cái chính là những mạch nối, những sứ giả không thể thiếu khiến cho sự tri ân thêm phần ý nghĩa.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 3 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 19 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Top