Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nữ công an e lệ, duyên dáng trong làn điệu quan họ

Chủ nhật, 14:44 21/09/2014 | Giải trí

Nhìn những liền chị e lệ, duyên dáng trong làn điệu quan họ “Mời trầu”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Giã bạn”… thật khó tin rằng họ đã từng một thời tham gia lễ duyệt binh hùng tráng năm 1975. Trước khi thành lập CLB Dân ca Sỹ quan Công an hưu trí, họ chưa từng hát và thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình có thể hát được quan họ và yêu quan họ đến thế…

Sau một năm “bén duyên” với quan họ, các thành viên trong CLB Dân ca Sỹ quan Công an hưu trí đã tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ ấm cúng để ôn lại những ngày đầu thành lập và tri ân những người đã giúp đỡ để có được CLB như ngày hôm nay vào sáng ngày 20/9.

Đồng hành cùng CLB từ những ngày đầu thành lập, người thầy - nghệ nhân dân gian Lê Huy Cần không giấu nổi niềm vui khi đàn cho các học trò của mình diễn xướng trước khán giả. Ông chia sẻ: “Tôi rất hài lòng về phần biểu diễn của các liền chị ngày hôm nay. Nhớ lại những ngày đầu, các chị các cô còn chưa hát nổi một câu quan họ, thì nay đã trở thành những liền chị quan họ cũng e ấp, tình tứ trong nón quai thao, áo mớ ba mớ bẩy trên sân khấu”.

Các liền chị tình tứ trong làn điệu dân ca “Mời nước – Mời trầu”

Các liền chị tình tứ trong làn điệu dân ca “Mời nước – Mời trầu”. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Để có được những tiết mục “đi vào lòng người” như “Mời nước – Mời Trầu”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Trầu cau quan họ”… các thành viên trong CLB không chỉ chăm chỉ luyện tập, mà điều quan trọng hơn là họ phải có niềm đam mê với những làn điệu quan họ. Họ đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng yêu dân ca quan họ.

Tuần nào cũng vậy, mỗi sáng thứ sáu, CLB lại họp mặt, cùng nhau tập hát dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo – nghệ nhân dân gian Lê Huy Cần. Đây không chỉ là nơi hội viên cùng nhau hát lên những bài dân ca quan họ mượt mà, tình tứ mà còn là cơ hội để họ sẻ chia những tâm tư, tình cảm trong cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Bích, thành viên CLB chia sẻ: “Về hưu được 2 năm rồi, ban đầu có nhiều hụt hẫng, nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ, tôi thấy vui vẻ, phấn khởi hẳn lên mà quên đi bệnh tật tuổi già. Với tôi, hát quan họ là sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tập hát vậy để về hát cho con cháu mình nghe nữa!”.

Miếng trầu cánh phượng trao tay thể hiện lòng mến khách của những liền chị quan họ.

Miếng trầu cánh phượng trao tay thể hiện lòng mến khách của những liền chị quan họ. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Từ khi tham gia CLB, tiếp xúc và tìm hiểu về làn điệu quan họ, tình yêu dân ca cứ lớn dần trong lòng những nữ sỹ quan về hưu. Mỗi người đến từ một miền quê khác nhau nhưng tất cả đều “phải lòng” với lời ca dân dã mà ngọt ngào, tình tứ của miền đất Kinh Bắc ấy. Vậy nên, dù trời nắng, trời mưa, đường xá xa xôi, các hội viên hầu như không bỏ lỡ một buổi sinh hoạt nào.

Ban đầu, CLB chỉ có năm, sáu thành viên thì nay đã nâng lên hơn 30 thành viên. Những nữ sĩ quan đều đã bước sang cái tuổi lục tuần, những năm tháng làm việc trong quân ngũ cùng thăng trầm của cuộc đời khiến tuổi già đến lúc nào không hay. Người ta thường nói rằng về hưu là buồn, nhưng với những liền chị của CLB này, về hưu là sống với niềm vui mới và niềm đam mê thực sự - hát những làn điệu quan họ.

“Người ta lo sợ rằng dân ca quan họ sẽ mai một trong đời sống xã hội, nhưng thực tế thì không như vậy! CLB Dân ca sỹ quan Công an hưu trí ra đời được một năm và ngày càng phát triển là một minh chứng cho sức sống bền bỉ của những làn điệu quan họ” – Nghệ nhân dân gian Lê Huy Cần nói đầy tin tưởng.

Trần Thùy

Phùng Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 7 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 9 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top