Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha và con số 13 đầy ám ảnh

Thứ bảy, 13:00 17/06/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Rất khó để gọi Nguyễn Thụy Kha bằng một danh xưng cụ thể là nhà thơ hay nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc, vì ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp nổi bật...

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha tại chương trình giới thiệu sách và nhạc ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: N.T
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha tại chương trình giới thiệu sách và nhạc ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: N.T

“Duyên” với con số 13

Trong không khí đầy trang trọng của buổi giới thiệu “kỷ lục xuất bản” 13 đầu sách và một phần âm nhạc sáng 15/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, MC Lê Anh đọc hết tên các “nhà” được Nguyễn Thụy Kha gây dựng trong suốt 27 năm cầm bút. Vậy mà bên dưới khán đài, có khán giả vẫn trách là đọc thiếu. Ấy là nhà kinh doanh, vì ông đang là giám đốc của công ty mang tên mình - TKK (tức Thụy Kha Khờ).

Gọi là “khờ” thế thôi nhưng khi làm việc thì ở lĩnh vực này, ông bảo “đừng có đùa với tôi về kiểm soát tài chính”. Người ta nói ông sống khỏe là nhờ sự nhanh nhạy với công việc kinh doanh, chứ viết lách có khi chả đủ tiền cho ông uống rượu, vì ông có sở thích uống rượu ngoại.

Nói là kinh doanh cho gọn chữ, chứ thực ra công ty của ông chuyên về tổ chức các chương trình âm nhạc, tổ chức các chương trình sản xuất CD, DVD, sản xuất phim, xuất bản sách, tạp chí.

Ngay từ năm 2001, Công ty TKK đã đưa dàn nhạc giao hưởng ra biểu diễn ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), kết hợp cả nhạc trẻ vào trong đó; đầu tư cho phim “Chuyện của Pao” - mời quay phim nước ngoài vào Việt Nam (có thể nói đây là trường hợp đầu tiên mời người nước ngoài vào quay phim ở Việt Nam); bắt tay với Trường Nghệ thuật MECA (thành phố Houston, Texas, Mỹ) đưa hơn 20 người về Việt Nam biểu diễn từ thiện; tổ chức một dàn hợp xướng với 500 người biểu diễn tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008...

13 đầu sách với một tác giả chuyên biệt đã được coi là nhiều, với sự “phân thân” như Nguyễn Thụy Kha lại càng đáng ngưỡng mộ. Điều ý nghĩa ở chỗ, dù ở dạng khảo cứu, phê bình hay tiểu thuyết chân dung... ông cũng gần như xoay quanh trục âm nhạc là chính.

Đó là những công trình nghiên cứu về lịch sử âm nhạc vô cùng giá trị: “Thuở bình minh Tân nhạc”, “Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời đạn bom”, “Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời hòa bình”; hay những bài viết chân dung về các cây đại thụ âm nhạc Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát, Hoàng Việt, Huy Du, Nguyễn Thiện Đạo... cho thấy hàm lượng thông tin và những ghi chép cảm xúc do ông có một đời sống văn nghệ đầy quảng giao với các văn nghệ sĩ.

Với mỗi nhân vật, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha dường như hiểu tường tận từ tiểu sử chính thống đến giai thoại và thậm chí là những chuyện “thâm cung bí sử”. Ở góc độ này, giới nghệ sĩ không ngần ngại gọi ông là “cuốn từ điển sống”. Ông có trí nhớ tuyệt vời đến độ, “hễ muốn tìm hiểu ai hoặc quên điều gì về âm nhạc thì cứ gọi Nguyễn Thụy Kha”- như cách mà nhạc sĩ Nguyễn Cường tổng kết.

Nguyễn Thụy Kha viết nhiều và viết khỏe. Trong suốt 27 năm cầm bút, “tinh thần kỷ luật sắt” của một người lính đã rèn giũa ông phải viết 2 trang mỗi ngày. Ngày nào có chuyện không viết được thì hôm sau phải viết bù.

Ban đầu viết vì mưu sinh, sau khi phải về “một cục” với quân hàm Thiếu tá, nghề viết báo với khởi đầu ở Tạp chí Sông Trà - một tạp chí văn nghệ của tỉnh Quảng Ngãi - đã nuôi sống ông những ngày đầu đang “bơ vơ chưa biết làm gì”.

Sau 13 là sự sung sức

Ở tuổi ngót nghét 70, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha còn thấy mình thực sự sung sướng và hạnh phúc khi có một sự kiện trang trọng do những người yêu mến ông tổ chức nên. Cả 13 tác phẩm được nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đặt trên giá hoa mô phỏng hình khung nhạc, thể hiện sự trân quý với nhân vật và nghề viết.

Ban đầu, ông định lấy tên chương trình là "Những tài danh âm nhạc Việt Nam, 13 và..." nhưng người bạn thân của ông là họa sĩ Lê Thiết Cương đã có một ý tưởng đầy ẩn dụ với thân cây màu đỏ, trên đó là con số 13 và dấu ba chấm. Theo họa sĩ, con số 13 gắn với nhiều sự kiện, dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của nhạc sĩ, còn dấu 3 chấm là hàm ý về những tác phẩm tiếp theo vì ông vẫn còn sung sức lắm.

Chính vì con số 13 có ý nghĩa trong cuộc đời ông (trong đó, 13 tuổi ông viết ca khúc đầu tiên, học và làm kỹ sư thông tin đúng 13 năm thì có bước ngoặt sang học văn) mà NXB Văn học và Công ty Vina Book đã nỗ lực suốt 1 năm để xuất bản cùng lúc 13 cuốn sách của ông.

Bản thân ông không có ý phô trương để tạo nên một kỷ lục xuất bản vì dù có như thế thì ông vẫn là một Nguyễn Thụy Kha âm thầm, lặng lẽ dâng hiến. Quan trọng hơn, nhờ có sự kiện ấy mà ông có dịp quy tụ những người bạn thân thiết và đáng kính.

Nhà thơ Hồ Ngọc Sơn - tác giả bài: "Tình em" được nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc đã đem đến câu chuyện xúc động về cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa ông với nhà thơ Nguyễn Thụy Kha và cả những lần sau đó như một sự hữu duyên. Ông cũng gửi tặng nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đôi câu đối như món quà nhiều ý nghĩa trong ngày vui này. “Thuở chiến tranh thơm danh đời chiến sĩ/Thời hòa bình đẹp tiếng nghiệp văn nhân”.

Có mặt tại khán phòng, nhạc sĩ Văn Ký hào hứng: "Anh Thụy Kha viết nhiều bài về tôi nhưng hôm nay tôi mới đọc, không ngờ anh viết về tôi rất sâu sắc, toàn diện. Nếu không có những người như Thụy Kha ít ai biết chúng tôi đã hoạt động như thế nào. Đó là tài năng của người cầm bút".

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận xét: "Thụy Kha nghĩ khác với thế hệ của Thụy Kha, vượt qua mọi định kiến, suy nghĩ xơ cứng của lịch sử".

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão bộc bạch, ông quen biết và quý mến đứa em này từ lâu vì “Thụy Kha là người có nghị lực hơn tôi, thông minh hơn tôi”. Các nhạc sĩ Văn Ký, Phạm Tuyên, Hồng Đăng, Doãn Nho cũng dành những tình cảm chân thành qua câu chuyện gặp gỡ nhân duyên giữa thơ ca, âm nhạc và cả trong cuộc sống đời thường.

Cùng với phần giao lưu với các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, những người bạn của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha. Các nghệ sĩ Kim Tiến, Quỳnh Hoa, Đăng Dương, ca sĩ Minh Thu, Ngọc Châm và một người bạn thân thiết của ông là ca sĩ Lộc Vàng cũng đã đến chia vui, cất tiếng hát tôn vinh những tài danh âm nhạc qua tác phẩm của họ đã được nhạc sĩ Thụy Kha viết trong những cuốn sách của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha chia sẻ: “Nhiều người nghĩ tôi già rồi mà còn ham hố. Hoặc cũng có nhiều người nghĩ rằng “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Nhưng tôi thì cho rằng quan trọng là nội lực và sự ham sống của mình.

Trước một sự cập nhật đời sống tôi có thể viết ngay một bài báo, đôi khi trong sự cô đơn tôi có thể viết một bài thơ và đôi khi trong một sự hân hoan tôi lại viết một hợp xướng.

Và như thế, tôi có cảm giác mình được sống rất nhiều chiều, đó là một sự sung sướng. Tôi vẫn nói đùa, tôi làm báo để sống, làm nhạc để vui, làm thơ để chết và làm kinh tế để hồi sinh”.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 2 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 6 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 8 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 23 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top