Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liveshow “Bạch Yến – Đêm đông”: Sao phải chờ gần 60 năm?

Thứ hai, 09:00 08/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Đây là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát suốt 58 năm qua của danh ca Bạch Yến diễn ra vào ngày 13/12 tại TP Hồ Chí Minh. Những khán giả yêu mến giọng ca Bạch Yến không khỏi băn khoăn tại sao danh ca lại quyết định tái ngộ khi tuổi đã “xế bóng” và liệu giọng ca ngày nào có còn tạo nên ấn tượng cho người nghe nữa không hay điều còn lại chỉ là niềm tiếc nuối?

 

Danh ca Bạch Yến 
(ảnh nhân vật cung cấp).
Danh ca Bạch Yến (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Một cuộc đời với nhiều ngã rẽ

Bước chân vào con đường ca hát từ thuở nhỏ, Bạch Yến được biết đến qua chất giọng trầm đặc biệt và những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp nhưng ít ai biết rằng, trước khi nổi danh, bà đã trải qua tuổi thơ với nhiều cay đắng. “Năm 11 tuổi, tôi được mời hát cho Đài phát thanh Pháp Á và từng giành Huy chương Vàng Nhi đồng. Một năm sau, căn nhà lá của mẹ con tôi bị cháy, ba mẹ chia tay, mẹ tôi đã ôm lấy 5 đứa con sống lay lắt, khước từ mọi sự giúp đỡ của chồng. Đứa em út tôi chết cũng vì nghèo. Là con gái nhưng tôi phải đi học xiếc, biểu diễn mô tô bay để kiếm tiền. Đến giờ, vẫn còn ám ảnh vì tai nạn, thiếu chút nữa thì đầu đập xuống đường trong khi tay chân, quần áo đã te tua khiến tôi từ giã xiếc”, nữ danh ca không giấu nổi nghẹn ngào khi kể về tuổi thơ cực khổ.

Với nhan sắc khiêm tốn, Bạch Yến chinh phục người nghe bằng chính tài năng trời phú cùng sự khổ luyện miệt mài. 15 tuổi, Bạch Yến đã tự ý chuyển ca khúc “Đêm đông” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương từ điệu tango sang slow rock. Bấy giờ, khán giả người đồng tình, người phản đối và mọi tranh cãi trút hết vào cô ca sĩ nhỏ bé nhưng chất chứa tài năng cùng sự táo bạo đến khó lường. Chính những yếu tố này đã giúp Bạch Yến tạo nên nhiều dấu mốc quan trọng trong “nghiệp cầm ca”: Là người Việt Nam đầu tiên, duy nhất xuất hiện trên chương trình “Ed Sullivan Show” của Mỹ năm 1965; Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất biểu diễn cùng một chương trình với những tên tuổi nổi tiếng của Mỹ như Bob Hope, Bing Crosby, Pat Boone, Frankie Avalon; Hát nhạc phim Hollywood “The Green Berets” (Mũ nồi xanh)… Ngoài tiếng mẹ đẻ, nữ danh ca còn thông thạo nhiều ngoại ngữ khác như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý …

Một bước ngoặt không kém phần quan trọng trong cuộc đời Bạch Yến, đó là cuộc tình “sét đánh” với nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Quang Hải (con trai Giáo sư Trần Văn Khê) chỉ sau 2 tuần gặp gỡ. Khi ấy, ông Hải đã trải qua một đời vợ, có con riêng, còn Bạch Yến vẫn “chăn đơn gối chiếc”, đi đâu cũng chỉ có mẹ đi cùng. Danh ca Bạch Yến tâm sự về cuộc “lột xác” sau khi khi rời gót theo chồng: “Tôi không nghĩ có ngày mình sẽ rời xa sân khấu sôi động, trẻ trung để đến với các thể loại đàn bầu, tranh, sáo, nhị hay đắm đuối với ca trù, chầu văn. Nhưng kiến thức sâu rộng của anh Hải về âm nhạc dân tộc đã cuốn hút tôi, khiến tôi chấp nhận đứng phía sau chồng, như là mình xuống tóc đi tu vậy. Sau này, tôi thấm thía, người Việt ở hải ngoại, kể cả người nước ngoài cũng đều khát khao nghe nhạc cổ truyền của mình. Thế rồi tôi nhận ra, chuyện xách đàn cho chồng là quý giá chứ không phải là hi sinh hay tiếc nuối gì nữa”.

Từ ngày ấy, khán giả ít được nghe Bạch Yến hát những ca khúc thời vàng son mà hình ảnh của bà luôn gắn bó, gánh vác cùng chồng cả sự nghiệp lẫn gia đình. Bạch Yến không thể sinh con nên chăm chút, yêu thương và dạy dỗ con chồng theo nền nếp, lễ nghi của gia tộc họ Trần và cách sinh hoạt thuần Việt.

“Hát bằng tất cả tấm lòng, khán giả sẽ không  thất vọng!”

Trở về Việt Nam để gấp rút chuẩn bị cho liveshow vào ngày 13/12 tới, Bạch Yến khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi phong cách trẻ trung, rạng rỡ hơn tuổi 72 rất nhiều. Tuy nhiên, nghe lại những ca khúc bà thể hiện trước kia và thời gian gần đây sẽ nhận ra rằng tuổi tác đã khiến giọng ca Bạch Yến trở nên “đuối” hơn, đục hơn và nhiều khi đã không được “tròn vành rõ chữ”.

Chia sẻ về câu chuyện này, nữ danh ca cho biết: “Tôi luôn trân trọng và mong muốn khán giả hài lòng khi nghe tôi hát. Vậy nên mấy mươi năm qua tôi vẫn luyện thanh, ăn uống chế độ khắt khe, đi bộ mỗi ngày dù nắng, mưa hay tuyết. Có lúc, mồ hôi đẫm lưng áo nhưng tôi cảm nhận được năng lượng sống như đang được hồi sinh. Và tôi tin rằng, khi hát bằng tất cả tấm lòng thì sẽ không làm khán giả thất vọng”.

Nói về liveshow đầu tiên sau 58 năm đi hát của danh ca Bạch Yến, NSƯT Đức Long cho rằng, không phải ai cũng có điều kiện tổ chức liveshow trong thời kì đỉnh cao sự nghiệp. Tất nhiên, với các nghệ sĩ trẻ bây giờ thì thuận lợi hơn vì ngoài giọng ca họ còn có nhiều yếu tố hỗ trợ khác nhưng với những nghệ sĩ lớp trước, đặc biệt là những người sống ở hải ngoại thì gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu đòi hỏi người đứng trên sân khấu phải hát như mấy chục năm về trước là rất khó vì rõ ràng mọi thứ đã thay đổi từ giọng hát, ngoại hình, sức khỏe. Có chăng, điều còn lại là niềm đam mê, niềm khao khát được gặp gỡ khán giả và cất giọng hát của mình sau tất cả những thăng trầm, trải nghiệm.

Trở lại lần này, nữ danh ca sẽ hát những ca khúc từng “đóng đinh” tên tuổi Bạch Yến trong lòng khán giả như: “Cho em quên tuổi ngọc”, “Đêm đông”, “Duyên kiếp”, “Đi với tôi đến chân trời xa”, “La vie en rose”, “If you go away”… Khách mời đồng hành cùng danh ca Bạch Yến là ca sĩ hải ngoại Anh Khoa và các nữ ca sĩ Tuyết Loan, Hồng Hạnh và Hiền Thục. Ngoài hát, danh ca Bạch Yến sẽ kết hợp kể lại những kỷ niệm gắn bó với các ca khúc trong suốt chặng đường mình đã đi qua. Đặc biệt, theo tiết lộ từ BTC, nhân vật chính của chương trình sẽ có tiết mục giả nam và khoe tài nhảy thiết hài cùng các vũ công.

Lữ Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 1 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 17 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 21 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 23 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Top