Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội hoa hồng Bulgaria: Đơn vị cung cấp hoa cũng thất vọng

Thứ ba, 09:31 07/03/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Trao đổi với chúng tôi ngày 6/3, ông Đào Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Rose Park VN, đơn vị phụ trách cung cấp hoa cho Lễ hội và là một trong hai đơn vị chính chịu trách nhiệm thực hiện Lễ hội tỏ vẻ buồn lòng sau những ngày Lễ hội hoa hồng diễn ra. "Mấy ngày nay tôi chán quá, chả ra đó nữa. Bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mang đến những giống hồng ngoại quý hiếm, vậy mà đổi lại, chúng tôi không nhận được lấy một lời khen của công chúng", ông Hùng nói.

Lễ hội hoa hồng vẫn thu hút khá đông người dân đến tham quan. Ảnh: M.N
Lễ hội hoa hồng vẫn thu hút khá đông người dân đến tham quan. Ảnh: M.N

Muốn có nhiều hoa, phải chấp nhận hoa giả

Có nghe ông Hùng nói mới thấy, để có được một Lễ hội hoa như thế này không phải là chuyện đơn giản. Làm đẹp lòng tất cả mọi người đến tham quan lại càng khó hơn. Ông Hùng cho biết, ban đầu khi nhận lời Ban Tổ chức (BTC), ông đã đưa ra điều kiện, phải tổ chức bài bản, chỉn chu thì mới tham gia. Bởi công ty của ông đủ sức để tổ chức một lễ hội tương tự. Với 27 năm kinh nghiệm về cây cảnh, bản thân từng đến nhiều nước Đông Âu để tham khảo kinh nghiệm, ông Hùng tự hào khẳng định mình là người có kinh nghiệm nhất ở Hà Nội. Chính vì vậy mà ông là thành viên của nhiều cuộc triển lãm cây cảnh, bonsai nghệ thuật. "Đến với Lễ hội hoa hồng Bulgaria lần này, chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ cái tâm, muốn cho người dân ngắm những giống hoa ngoại quý nhất hiện nay. Còn hoa hồng cổ thì thấy nhiều rồi. Nhưng rất tiếc là người dân chỉ nhìn ngắm, chụp ảnh mà không có mong muốn tìm hiểu để thấy được hết ý nghĩa của nó", ông Hùng trần tình.

Nói về lý do vì sao Lễ hội hoa lại có cả hoa giả, ông Đào Mạnh Hùng lý giải: "Muốn có nhiều hoa thì phải chấp nhận có hoa giả. Ngay cả Lễ hội hoa anh đào của Nhật Bản tổ chức nhiều năm nay nhưng vẫn phải có phương án cho hoa giả. Vì hoa anh đào mang từ Nhật sang đến đây thì cũng teo tóp rồi. Chỉ có lễ hội ở Đà Lạt là làm được, phần vì hoa của họ đáp ứng được cho các thiết kế, phần nữa là họ có kinh phí thực hiện. Hoa tươi của Việt Nam không có tính trang trí. Cần phải sản xuất theo mô hình công nghiệp thì hoa mới trang trí được vì cần đến độ dài, ngắn theo ý thiết kế. Nếu lấy hoa từ vườn như hiện nay thì không thể kết thành vòm được vì nó còn liên quan đến hệ thống bình, dây dẫn tưới, giá đỡ cho hoa trong suốt những ngày diễn ra Lễ hội nữa”. Chính vì vậy, ông Hùng cho rằng, sẽ vô cùng khập khiễng nếu so Lễ hội hoa này với hoa ở bãi đá sông Hồng - một địa điểm chụp ảnh nổi tiếng ở Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội. Hoa ở đó tuy nhiều nhưng đều là hoa rẻ tiền. Còn ở đây, tuy ít nhưng cũng có đến 80% là hoa thật và đều là những giống hoa quý.

Một cái khó để Lễ hội Hoa hồng Bulgaria chưa được diễn ra như kỳ vọng, một phần là do chương trình không phải của nhà nước tổ chức, kinh phí tổ chức cũng khá khiêm tốn. Như ông Hùng chia sẻ, công ty của ông cũng phải bỏ ra cho Lễ hội hoa khoảng 100 triệu đồng. Chính bản thân ông cũng không hài lòng với cách thức tổ chức của BTC. "Lúc đầu, họ bảo chỉ có công ty tôi đứng ra bao toàn bộ hoa cho Lễ hội. Nhưng sau đó lại thấy một đơn vị khác vào. Cũng tốt thôi, vì có thêm nhiều giống loại cho người dân thưởng lãm. Thế nhưng, hoa của họ đưa vào quá sơ sài, trình bày lôm côm. Có khi còn đựng trong bao tải, không có chậu, bình. Thế nên mấy hôm nay tôi cũng không ra đó. Và lần sau chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia lễ hội nữa, trừ khi đó là của chính chúng tôi tổ chức", ông Hùng thẳng thắn chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Liên - Trưởng BTC Lễ hội Hoa hồng Bulgaria giải thích rằng, đây là lễ hội văn hóa kết tinh từ hoa hồng, không phải hội chợ hoa hay cửa hàng bán hoa. Vì thế, tình yêu hoa hồng được thể hiện theo nhiều phương thức, chất liệu khác nhau. Ông Liên nói: "Tên gọi của Lễ hội là "Hoa hồng và những người bạn" nhưng mọi người chỉ nhìn hoa mà không chú ý đến các nội dung bên trong. Qua chương trình, chúng tôi còn giới thiệu các sản phẩm từ hoa hồng, các cuộc thi, trò chơi và talkshow rất bổ ích chứ không phải chỉ tổ chức cho người dân đến ngắm hoa”.

Chê nhiều nhưng vẫn quá tải

Trước đó, do nhận được quá nhiều sự than phiền của người dân, Sở VH, TT&DL đã gửi công văn khẩn yêu cầu BTC khắc phục tình trạng bán vé lộn xộn, thay thế hoa giả và xem xét nếu thấy không phù hợp thì rút ngắn xuống còn 3 ngày. Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 6/3, BTC cho biết, Lễ hội vẫn diễn ra đến hết ngày 8/3 như kế hoạch trước đó.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 6/3, bất chấp những than phiền của người dân nhưng Lễ hội vẫn thu hút một lượng người khá đông. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật vẫn quá tải lượng người đến xem. Chị Triệu Linh Hương (ở quận Đống Đa), một người đến Lễ hội chia sẻ, hoa ít và bị nát khá nhiều. Tuy nhiên, điều chị thấy thất vọng là giữa thực tế với quảng cáo khác xa nhau. Đến nơi mới chưng hửng vì không giống với những gì mình đã được đọc trước đó. Dù vậy, với chị, được nhìn ngắm những bông hoa hồng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa vẫn là dịp hiếm khi mới có.

Với cái nhìn cảm thông hơn, ông Vinh (ở quận Đống Đa) chia sẻ: “Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức nên cũng ghi nhận sự nỗ lực của BTC. Tôi cũng là người trồng hoa nên rất hiểu, để "canh" cho hoa nở đúng dịp, tươi lâu là điều không hề đơn giản. Lễ hội diễn ra đến ngày thứ tư rồi thì héo cũng phải. Để mang nhiều hoa Bulgaria đến Việt Nam thì chắc là rất tốn kém nên việc pha thêm một số hoa giả tôi thấy vẫn chấp nhận được”.

Vừa từ khuôn viên Lễ hội ra, chị Thu Trang (ở quận Hoàng Mai) góp ý: "Những hàng ăn uống không nên để trong khuôn viên trưng bày hoa, rất mất mỹ quan. Vì dân mình ý thức chưa cao, ăn xong là vứt rác bừa bãi. Hàng lưu niệm cũng nên để ở lối đi về sẽ thuận tiện hơn cho người dân mua bán, tránh được sự quá tải cho khách đến thưởng thức hoa".

Ngày 8/3 mới rực rỡ?

Ông Đào Mạnh Hùng cho biết, do thời gian tổ chức Lễ hội diễn ra dài, lượng người đến tham quan đông nên không tránh khỏi việc hoa bị dập nát. Chính vì vậy, BTC đã dự trù phương án "để dành" những giống hoa đẹp cho đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ông Hùng nói: "Ngoài lễ khai mạc thì ngày 8/3 sẽ là ngày rực rỡ nhất của Lễ hội. Hi vọng những bất cập trong việc bán vé, chen lấn xô đẩy sẽ được khắc phục để người dân có một ngày thưởng thức hoa hồng đúng nghĩa".

Minh Nhật- Thu Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 45 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top