Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Hoài Anh cùng các học trò lần đầu đối mặt thử thách sáng tác

Thứ sáu, 11:00 15/11/2019 | Giải trí

Với những chiến lược đặc biệt, 3 HLV cùng đội thi của mình đã xuất sắc vượt qua thử thách sáng tác “khó nhằn” của Huda Central’s Top Talent 2019.

Vượt qua hàng nghìn thí sinh tham gia tuyển chọn từ khắp miền Trung, top 12 của Huda Central’s Top Talent 2019 đã sẵn sàng cùng 3 vị HLV quyền lực Hồ Hoài Anh, Hồ Ngọc Hà và Quang Linh chinh phục những chặng đường đầy thử thách tiếp theo.

Thử thách cam go

Trong phần thi mang tên “Sát cánh”, với sự đồng hành của các cố vấn âm nhạc, cả 3 đội đã hoàn thành thử thách thú vị: Sáng tác một bài hát về quê hương, lấy cảm hứng từ chủ đề “Khi miền Trung hòa chung một giọng”.

Hồ Hoài Anh cùng các học trò lần đầu đối mặt thử thách sáng tác - Ảnh 1.
Đồng hành cùng các đội thi trong thử thách vòng 3 là Hứa Kim Tuyền, Nguyễn Hoàng Duy, Addy Trần trong vai trò cố vấn âm nhạc.

Lần đầu tiên xuất hiện trong Huda Central’s Top Talent, thử thách sáng tác nhạc đã đem lại không ít những bất ngờ cho cả các thí sinh cũng như HLV. Không chỉ thử tài sáng tạo, phần thi còn đem đến cơ hội gắn kết giữa các thành viên mỗi đội, cũng như giữa HLV và các học trò.

Đi tìm chất liệu sáng tác

Chủ đề “Khi miền Trung hòa chung một giọng” gần gũi, giản dị nhưng lại đòi hỏi các đội thi phải nỗ lực hết mình để tìm ra những ý tưởng sáng tác đắt giá, mang màu sắc riêng.

Theo đuổi các chiến thuật khác nhau, mỗi HLV với một nét cá tính lại chọn cho đội mình cách tiếp cận chủ đề riêng. Lấy cảm hứng từ nỗi nhớ miền Trung của người con xa xứ, Hồ Hoài Anh đã cùng các học trò về với Nghệ An - quê hương của chính vị HLV này, để tìm kiếm chất liệu sáng tác, đồng thời tham gia chương trình làm sạch bờ biển Cửa Lò.

Trong khi đó, đội của giọng ca đậm tình xứ Huế Quang Linh với nguồn cảm hứng đầy chất thơ lại tìm về nét đẹp văn hóa lâu đời của nhã nhạc cung đình Huế trên chuyến du thuyền sông Hương mộng mơ.

Hồ Hoài Anh cùng các học trò lần đầu đối mặt thử thách sáng tác - Ảnh 2.
Đội Hà Hồ mong muốn khán giả hiểu và yêu miền Trung hơn qua ca khúc lấy cảm hứng từ chuyến đi Quảng Bình.

Đặc biệt, khi biết Huda đang triển khai chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” tại Quảng Kim, Quảng Bình, HLV Hồ Ngọc Hà cùng các thành viên trong đội đã tới đây thăm hỏi các hộ gia đình đang chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt.

Qua chuyến đi này, Hà Hồ mong rằng các thành viên trong đội có thể hiểu thêm về cuộc sống, tâm tư của bà con quê hương để thêm yêu, thêm tự hào về người miền Trung chịu thương, chịu khó, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Chiến thắng nhờ tình đồng đội

Gắn bó với miền Trung trong suốt gần 3 thập kỷ, thương hiệu “đậm tình” luôn được biết đến với các hoạt động góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Xuất phát từ khát vọng tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nơi ươm mầm những tài năng âm nhạc, Huda Central’s Top Talent nay đã trở thành điểm hẹn quen thuộc để những người con miền Trung cất lên tiếng ca đầy tự hào.

Với chủ đề của mùa thứ 4 mang tên “Khi miền Trung hòa chung một giọng”, Huda Central’s Top Talent mong muốn kết nối trái tim của những người con yêu miền Trung thông qua âm nhạc. Tinh thần này đã được thể hiện rõ nét nhất ngay trong phần thi “Sát cánh”.

Nhờ màn trình diễn nhiệt huyết, vô tư và hồn nhiên, các học trò của HLV Hồ Hoài Anh đã chiếm được cảm tình của tất cả HLV cũng như khán giả trong trường quay, và chiến thắng thuyết phục. Chia sẻ về màn trình diễn của đội mình, Hồ Hoài Anh đã nói rằng chính sự gắn kết và không khí thoải mái giữa các thành viên là chìa khóa giúp cả đội tự tin trong phần thi này.

Hồ Hoài Anh cùng các học trò lần đầu đối mặt thử thách sáng tác - Ảnh 3.
Đội Hồ Hoài Anh chiến thắng xuất sắc vòng thi “Sát cánh”.

Những diễn biến tiếp theo của Huda Central’s Top Talent sẽ rất khó lường trước, nhưng có thể khẳng định tình đồng đội và sự gắn bó giữa các thành viên sẽ là tấm bùa hộ mệnh giúp các đội vượt qua khó khăn.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung mùa thứ 4 do thương hiệu bia Huda tổ chức, với mục đích truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tài năng cho những giọng ca trẻ triển vọng của miền Trung.Chương trình có sự góp mặt của bộba HLV là nhữngnghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực giải trí gồm Hồ Ngọc Hà, Quang Linh và Hồ Hoài Anh, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho các thí sinh và khán giả.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng, đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc quy mô nhất được tổ chức tại miền Trung. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh VTV8 bắt đầu từ tháng 10.

Để biết thêm thông tin về Huda và cuộc thi, độc giả truy cập fanpage Huda Beer.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 43 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top