Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh đặc biệt trong Ngày Sách Việt Nam và triển lãm bản đồ tại Hải Dương

Thứ sáu, 18:58 20/04/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Lần triển lãm này mọi người tận mắt nhìn thấy 6 lá cờ được mang về từ các đảo cũng như những quả bàng vuông...

Sáng nay (20/4), tại trường THPT huyện Ninh Giang, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và UBND huyện Ninh Giang phối hợp tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa.

Đây là dịp để tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản và phát hành quảng bá sách.

Lễ cắt băng khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm tư liệu, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Đ.Tùy

Lễ cắt băng khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm tư liệu, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Đ.Tùy

Với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, bên cạnh giới thiệu bản đồ, tư liệu, hiện vật và một số ấn phẩm trưng bày tại triển lãm để củng cố niềm tin trong cán bộ, nhân dân về các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đồng thời, bác bỏ những tuyên bố phi lý của nước bạn về 2 quần đảo này cũng như các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của nước ta.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Cao Thắng – Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT tỉnh Hải Dương cho hay, đây là lần đầu tiên Ngày Sách và triển lãm được tổ chức tại trường học với sự tham gia của nhiều đơn vị có gian trưng bày sách cũng những tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa.

Đặc biệt, lần triển lãm này mọi người tận mắt nhìn thấy 6 lá cờ được mang về từ các đảo cũng như những quả bàng vuông của một phụ huynh học sinh trường THPT Ninh Giang đang công tác tại Vùng 4 Hải quân trao tặng.

Những lá cờ và sản phẩn đặc trưng được mang về từ các đảo Hoàng Sa, Trường Sa là điểm nhấn trong triển lãm lần này. Ảnh: Đ.Tùy

Những lá cờ và sản phẩm đặc trưng được mang về từ các đảo Hoàng Sa, Trường Sa là điểm nhấn trong triển lãm lần này. Ảnh: Đ.Tùy

Bên cạnh lễ khai mạc, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm còn diễn ra các nội dung khác như: tặng sách, vở, bưu thiếp về biển đảo; Giao lưu với diễn giả với chủ đề: “Người lính và tình yêu biển đảo”; Vận động quyên góp sách; Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu và tập huấn về công tác tuyên truyền biển đảo...

Được biết, chương trình Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm biển đảo tổ chức từ ngày 20 - 24/4. Trước đó, chương trình được diễn ra tại Đền thờ nhà giáo Chu Văn An (thị xã Chí Linh), Văn Miếu Mao Điền (huyện Cẩm Giàng) và Thư viện tỉnh Hải Dương.

Cũng trong chương trình, nhiều đơn vị trường học, trung tâm văn hóa thể thao, thư viện huyện Ninh Giang được các vị đại biểu tặng sách và các ấn phẩm.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại chương trình:

Chương trình thu thú hút nhiều đại biểu và học sinh cùng các tầng lớp nhân dân tham dự

Chương trình thu thú hút nhiều đại biểu và học sinh cùng các tầng lớp nhân dân tham dự

Ban tổ chức trao sách và ủng hộ sách cho các đơn vị của huyện Ninh Giang

Ban tổ chức trao sách và ủng hộ sách cho các đơn vị của huyện Ninh Giang

Bên cạnh các tư liệu quý về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa...

Bên cạnh các tư liệu quý về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa...

Mọi người còn tận mắt nhìn thấy 6 lá cờ từ các đảo và những quả bàng vuông

Mọi người còn tận mắt nhìn thấy 6 lá cờ từ các đảo và những quả bàng vuông

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của tỉnh Hải Dương diễn ra tại huyện Ninh Giang thu hút đông đảo các tầng lớp người dân và học sinh tham gia

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của tỉnh Hải Dương diễn ra tại huyện Ninh Giang thu hút đông đảo các tầng lớp người dân và học sinh tham gia

Bài, ảnh: Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top