Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu sách kiểu mới “3 in 1” lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 13:19 02/01/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Hiệu sách mang thương hiệu Green & Brown Bookstore, là một hiệu sách kiểu mới với mô hình “3 in 1”: Hiệu sách – Thư viện – Cà phê lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng, mang lại trải nghiệm mua sách và đọc sách hoàn toàn mới so với các hiệu sách trước đây, giúp độc giả sống trọn vẹn với niềm vui sách mỗi ngày.

Sáng 2/1, tại 872 Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), “Hiệu sách kiểu mới" GBBooks của Công ty Cổ phần Green and Brown (gọi tắt là G&B) chính thức khai trương, mở cửa đón độc giả.

Mục đích chính của hiệu sách này là xây dựng văn hóa đọc sách thân thiện trong cộng đồng thông qua mô hình "3 trong 1" gồm: cửa hàng sách, không gian đọc sách yên tĩnh và không gian café sách nhằm phục vụ không chỉ cho học sinh mà cả cho các bậc phụ huynh có nơi để thể hiện tình yêu thương con trẻ, giúp con em mình xây dựng văn hóa đọc như những người bạn cùng nhau tìm hiểu sách, đọc sách với café sách trong những ngày cuối tuần, ngày nghỉ,…

Khai trương hiệu sách kiểu mới với mô hình “3 in 1”: Hiệu sách – Thư viện – Cà phê lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng
Khai trương hiệu sách kiểu mới với mô hình “3 in 1”: Hiệu sách – Thư viện – Cà phê lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Được biết, Green & Brown được thành lập do tâm huyết của một nhóm Doanh nhân trong lĩnh vực Giáo dục, Xuất bản & Văn hóa gồm: bà Nguyễn Lệ Thủy – Thành viên sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, bà Nguyễn Thị Anh Đào – Thành viên sáng lập, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, bà Huỳnh Thị Hòa – Thành viên sáng lập, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành hệ thống Trường Mầm non Công dân toàn cầu Unetkid's và ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên sáng lập, ông Phương là Thành viên sáng lập & Giám đốc Học viện Thương hiệu và Truyền thông Sage.

Nhiều bạn đọc tới hiệu sách trong buổi sáng khai trương. Ảnh Đức Hoàng
Nhiều bạn đọc tới hiệu sách trong buổi sáng khai trương. Ảnh Đức Hoàng

Theo bà Nguyễn Thị Anh Đào, với “Hiệu sách kiểu mới” này mong văn hóa đọc sẽ đến với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Thời gian qua, bà Đào luôn kêu gọi xây dựng văn hóa đọc sách và thư viện như là “xây cây cầu bắc qua thành phố kinh tế tri thức”, phát huy nguồn tài nguyên vô hạn từ tri thức của con người bên cạnh việc phát huy nguồn tài nguyên vật thể hữu hạn đang hiện hữu của Đà Nẵng.

“Đọc sách để thẩm thấu, thăng hoa, vì thế môi trường đọc sách rất quan trọng. Việc G&B mở hiệu sách kiểu mới này không đặt lợi nhuận kinh doanh lên hàng đầu vì hoàn vốn sẽ rất lâu nhưng văn hóa đọc sẽ có cơ hội phát triển. Chúng tôi mong xây dựng văn hóa đọc ở Đà Nẵng càng sớm càng tốt và xa hơn nữa là mong văn hóa đọc sẽ đến tận các buôn làng, xã…trên khắp đất nước”, bà Đào chia sẻ.

Hiệu sách kiểu mới ra đời với mong muốn văn hóa đọc phát triển. Ảnh Đức Hoàng
"Hiệu sách kiểu mới" ra đời với mong muốn văn hóa đọc phát triển. Ảnh Đức Hoàng

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó giám đốc Sở VHTTDL TP Đà Nẵng cho biết: Việc Công ty Cổ phần Green and Brown mở “Hiệu sách kiểu mới” đóng góp cho văn hóa Đà Nẵng, hình thành văn hóa đọc cho Đà Nẵng. Hiện các bạn trẻ thường sử dụng điện thoại để tìm thông tin nhưng sẽ không bổ ích bằng việc đọc sách. Sách sẽ là cuộc đời của các bạn trẻ.

“Thành phố cũng thống nhất con đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo là con đường lễ hội, chúng tôi mong công ty có một số cơ sở trên hai con đường này để người dân và du khách dễ tiếp cận và đẩy mạnh văn hóa đọc. Và chúng tôi suy nghĩ, nên chăng, thành phố có chính sách riêng cho lĩnh vực này để văn hóa đọc phát triển”, ông Chiến nhấn mạnh.

Một bạn trẻ chăm chú tìm đọc những cuốn sách mà mình yêu thích tại Hiệu sách kiểu mới. Ảnh Đức Hoàng
Một bạn trẻ chăm chú tìm đọc những cuốn sách mà mình yêu thích tại "Hiệu sách kiểu mới". Ảnh Đức Hoàng

Được biết, tại “Hiệu sách kiểu mới” có đầy đủ các loại sách từ sách giáo khoa, sách tham khảo…đến sách dành cho cấp quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Thông tin cho biết, độc giả tới hiệu sách này sẽ được làm thẻ G&B gồm thẻ đọc trong 1 ngày, 7 ngày, 30 ngày và 1 năm.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 phút trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 3 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 9 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top