Hà Nội
23°C / 22-25°C

Độc đáo tục “ăn Tết lại”

Thứ sáu, 16:35 11/03/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Từ ngày mùng 1 – 3 tháng Hai (âm lịch) hàng năm, người dân làng Đồn Điền (xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) tổ chức “ăn Tết lại”. Tập tục độc đáo này bắt nguồn từ tích xưa, gắn liền với sự kiện lịch sử quan trọng của làng. Thế nhưng, những lời đồn thổi, thêu dệt vô căn cứ đã khiến nét đẹp văn hóa này bị mang tiếng oan.

Lễ rước kiệu ra đền Đồn Điền. Ảnh: Xuân Hải
Lễ rước kiệu ra đền Đồn Điền. Ảnh: Xuân Hải

Tiếng oan “đi ăn mày về ăn Tết”

Con đường lớn dẫn vào làng Đồn Điền được trải nhựa thẳng tắp, hai bên san sát nhà cao tầng. Chiều 30 tháng Giêng âm lịch, nhà nào nhà nấy dựng cờ, treo đèn lồng đỏ, tất bật chuẩn bị để đón “Tết cổ truyền” của làng.

Làng Đồn Điền có lịch sử “ăn Tết lại” đã ngót 500 năm nay, từ thuở quan sứ triều Lê về đây khai hoang lập ấp. Ông Uông Văn Dần, quản đền Đồn Điền, cho biết, vào thời Lê Thánh Tông, hai vị quan sứ là Tô Văn Bảo, Uông Ngọc Châu sau khi dẹp giặc Chiêm Thành, theo lệnh vua đã về đây dựng làng. Sau khi mất, hai vị quan sứ được người dân tôn làm Thành Hoàng và thờ phụng tại đền cho đến ngày nay.

Tục “ăn Tết lại” được bắt nguồn từ khi ông Tô Trung Thành, Thủy sư đô đốc tại Diễn Châu (Nghệ An), cháu 4 đời của quan sứ Tô Văn Bảo, năm ấy về quê ăn Tết muộn, mới mở tiệc khao dân vào ngày mùng 1 tháng Hai. Dân Đồn Điền, từ ấy theo lệ quan Thủy sư mới đồng loạt ăn Tết lại.

“Tích xưa truyền lại rõ ràng như vậy, thế mà người ta đồn thổi rằng tổ tiên chúng tôi vì thiếu lương thảo xua quân đi vào các làng ăn xin để về làm Tết”, ông Dần bức xúc.

Không chỉ bị hiểu sai, làng Đồn Điền còn bị khoác lên mình những chuyện hoang đường khác về gốc gác như: Thế đất làng Đồn Điền có hình thù giống cái gậy và cái bị, đình làng thờ phụng ông ăn mày. Ngoài ra còn có giai thoại lại kể hàng năm người làng Đồn Điền bất kể giàu nghèo đều phải đi ăn xin vào 3 ngày Tết, sau đó mới nhóm lại ăn Tết sau… Những chuyện thêu dệt như vậy khiến làng bị mang tiếng oan suốt mấy chục năm qua.

“Đúng là từng có thời kì đói kém, nhưng chuyện đi ăn mày về ăn Tết là hoàn toàn bịa đặt”, ông Dần khẳng định.

Đói kém cũng không bỏ tục lệ

Thời kì đói kém mà ông Dần nhắc đến là khoảng năm 1980 – 1983. Ấy là năm làng Đồn Điền bị bão lớn, hoa màu bị tàn phá nặng nề, nghề thủ công dệt chiếu xuất khẩu của làng cũng bị đình đốn. Để sống sót, người dân làng Đồn Điền phải tha hương cầu thực.

Nhưng ngay cả thời kì đói khổ nhất ấy, làng Đồn Điền cũng không bỏ tục “ăn Tết lại”.

“Tết lại” của làng Đồn Điền cũng đầy đủ bánh chưng, bánh dầy, canh măng, giò chả… như Tết Nguyên đán, thậm chí còn to hơn. Vào ngày “Tết lại”, người dân sẽ mang đồ lễ ra đền làng để tế. Đồ lễ gồm xôi gà hoặc thủ lợn, vàng hương, hoa quả. Hộ nào nghèo nhất cũng phải sắm được một đĩa trầu cau, một cút rượu và một thẻ vàng hương. Sau khi tế ở đền, gia chủ mới mang đồ lễ về nhà để thụ lộc và làm cỗ mời khách.

Điểm độc đáo nhất của tục “ăn Tết lại” là người dân Đồn Điền chỉ mời khách bên ngoài làng. Đó thường là các làng xã xung quanh như: Vượng Hải, Quảng Lưu, Quảng Hải… Hoặc rất tình cờ gặp khách lạ mà thấy quý mến, gia chủ có thể mời nhập tiệc luôn.

Trong những ngày “ăn Tết lại”, ở đền Thành Hoàng sẽ có hát chầu văn phục vụ bà con. Còn các gia đình giàu có sẽ mời phường bội về hát riêng tại nhà.

Trước kia, người làng Đồn Điền ăn Tết lại ba ngày nhưng nay “thủ tục” rút xuống chỉ còn 1 ngày. Thanh niên đi làm ăn xa hết, cuộc sống bận rộn nhiều công việc nên không còn giữ được đủ tục lệ cũ.

Ông Dần lo lắng cho biết: Trước đây, dân thuần túy nghề biển đông đảo lắm, đánh một tiếng trống là việc đâu vào đấy, rất nghiêm trang nhưng giờ tìm người rước kiệu cũng khó. Theo lệ cũ, ngày mùng 1 sẽ làm lễ tế ở đền, mùng 2 sẽ rước kiệu ra biển làm lễ cầu ngư, rồi rước ngược lại đình. Ở đó sẽ làm lễ cầu nông, xin mưa thuận gió hòa. Xong xuôi mới rước về đền thờ Thành Hoàng làm lễ cất kiệu. Nguyên tắc là thế nhưng việc thực hiện cũng không được như xưa.

“Ngày “Tết lại” ở Đồn Điền bây giờ chỉ thấy người già và trẻ con. Cũng không còn được nghe tiếng chầu văn, tiếng hát của phường bội mấy ngày Tết nữa. Việc duy trì tập tục của cha ông cũng chưa biết chọn người nào”, ông Dần chia sẻ thêm.

Xuân Hải/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 7 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top